Trong không khí tưng bừng chào đón năm mới 2026 khắp nơi trên thế giới, vào thời khắc chuyển giao trong đêm giao thừa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với đất nước rằng thỏa thuận hòa bình đã hoàn thành "90%", nhưng ông cảnh báo rằng 10% còn lại sẽ rất khó khăn và mang tính quyết định.
"10% vẫn còn đó. Và con số đó không chỉ đơn thuần là một con số. Chính 10% đó sẽ quyết định vận mệnh hòa bình, vận mệnh của Ukraine và châu Âu", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết trong bài phát biểu video hàng đêm của mình
Bài phát biểu đêm giao thừa được đưa ra khi ông Zelensky chuẩn bị cho vòng đàm phán hòa bình tiếp theo và khi các lực lượng Ukraine phản công vào các cơ sở năng lượng của Nga nhằm đáp trả các cuộc tấn công dữ dội của Moscow.
Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, ông sẽ chỉ ký một "thỏa thuận mạnh mẽ" và sẽ không đồng ý với một thỏa thuận làm suy yếu đất nước hoặc chỉ đơn thuần trì hoãn cuộc chiến.
"Ukraine muốn gì? Hòa bình? Vâng. Bằng mọi giá? Không. Chúng tôi muốn chấm dứt giao tranh nhưng không phải là sự kết thúc của Ukraine", ông Zelensky tuyên bố dứt khoát.
"Bất kỳ chữ ký nào được đặt lên những thỏa thuận yếu kém chỉ làm cho cuộc chiến thêm leo thang. Chữ ký của tôi sẽ được đặt trên một thỏa thuận mạnh mẽ", ông nói, bổ sung thêm rằng tất cả các nỗ lực ngoại giao hiện tại đều nhằm mục đích đạt được kết quả đó. "Và đó chính xác là mục đích của mọi cuộc họp, mọi cuộc điện thoại, mọi quyết định hiện nay".
Thừa nhận những tổn thất của gần 4 năm xung đột, ông Zelenskyy nói rằng người dân Ukraine đã kiệt sức nhưng vẫn kiên định.
"Chúng tôi có mệt mỏi không? Rất mệt. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẵn sàng đầu hàng sao? Bất cứ ai nghĩ như vậy đều hoàn toàn sai lầm", ông nhấn mạnh.

Người dân Ukraine đón giao thừa tại Kiev, ngày 31/12/2025. Ảnh: Getty
Ngoại giao đã trở nên sôi động với hàng loạt hoạt động từ tháng 11 năm ngoái khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc ông Zelensky chấp nhận đề xuất hòa bình 28 điểm ban đầu được cho là có nhiều điều khoản có lợi cho Nga.
Ukraine và các đồng minh châu Âu – do Anh, Pháp và Đức dẫn đầu – đã gấp rút xây dựng một đề xuất phản biện, cuối cùng đưa ra kế hoạch 20 điểm bao gồm nhiều lợi ích hơn cho Kiev, đặc biệt là về đảm bảo an ninh và lãnh thổ.
Ông Zelensky cho biết, các cố vấn an ninh quốc gia từ "Liên minh những người sẵn sàng" sẽ tổ chức một cuộc họp tại Ukraine vào ngày 3/1, ngay trước cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 6/1 tại Paris.
Liên minh này là một nhóm không chính thức gồm khoảng 30 quốc gia, do Anh và Pháp dẫn đầu, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc hỗ trợ các nỗ lực gìn giữ hòa bình trong trường hợp có lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Chưa rõ quốc gia nào sẽ tham gia các cuộc họp.
Trong bài phát biểu đêm giao thừa, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, các quốc gia châu Âu và các đồng minh khác sẽ đưa ra những cam kết "cụ thể" đối với an ninh của Ukraine trong các cuộc đàm phán ở Paris.
Đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, ngày 31/12 cho biết, ông đã có cuộc điện đàm "hiệu quả" với các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức để thảo luận về tiến trình hòa bình.
Ông Witkoff cho biết, các bên tham gia cũng đã thảo luận về "gói hỗ trợ thịnh vượng" cho Ukraine và rằng ông Rustem Umerov, trưởng đoàn đàm phán của Kiev, cũng có mặt trong cuộc điện đàm, cùng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và con rể của ông Trump, Jared Kushner.
"Chúng tôi tập trung vào cách thức thúc đẩy các cuộc thảo luận một cách thiết thực vì lợi ích của tiến trình hòa bình, bao gồm tăng cường các đảm bảo an ninh và phát triển các cơ chế giảm xung đột hiệu quả để giúp chấm dứt giao tranh và đảm bảo xung đột không tái diễn", ông Witkoff nói thêm.
Ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin không dành nhiều thời lượng trong bài phát biểu đêm giao thừa của mình để nói về cuộc chiến ở Ukraine.
Ông Putin, với bài phát biểu ngắn gọn với bức tường ngoài của Điện Kremlin làm nền, nói với các binh sĩ Nga rằng họ đang gánh vác trách nhiệm chiến đấu vì “tổ quốc, vì sự thật và công lý”. Ông nói thêm rằng người dân Nga tin tưởng vào chiến thắng sẽ đạt được.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga đã truyền tải một thông điệp ôn hòa hơn, mô tả nước Nga như “một gia đình lớn”, mạnh mẽ và đoàn kết, đang phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Minh Đức (Theo RFE/RL, TRT World)