Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Ba (10/6) tuyên bố rằng ông có trách nhiệm lãnh đạo các cuộc đàm phán với Nga về các vấn đề lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh rằng chủ quyền của Ukraine không phải là điều có thể đem ra thương lượng bởi bất kỳ bên trung gian nào.
"Việc đàm phán về lãnh thổ là trách nhiệm của tôi và của ông Putin... Tôi sẽ không thảo luận lập trường của mình với bất kỳ ai khác", ông Zelenskyy phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ Valasz Online của Hungary.
Phát biểu này là phản hồi cho câu hỏi về việc liệu Ukraine có sẵn sàng thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra với Nga hay không. Ông xác nhận rằng bản ghi nhớ được Kyiv gửi tới Moscow trong vòng đàm phán tuần trước tại Istanbul đã không còn đề cập đến đường biên giới năm 1991 của Ukraine.
"Bản ghi nhớ của chúng tôi là cơ sở cho đàm phán. Dựa trên đó, phái đoàn của chúng tôi có quyền thảo luận về các vấn đề nhân đạo như tù binh chiến tranh, trẻ em bị bắt cóc hoặc lệnh ngừng bắn.
"Tuy nhiên, họ không có quyền đàm phán về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đây là vấn đề thuộc hiến pháp của chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (Ảnh:AA)
Ông Zelenskyy một lần nữa khẳng định lập trường của Ukraine: không công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào mà Nga tuyên bố sáp nhập là của Nga. Ông nói thêm rằng các vấn đề lãnh thổ có thể được giải quyết thông qua con đường ngoại giao nếu Kyiv nhận được các đảm bảo an ninh đáng tin cậy.
"Và điều đó đã là một sự nhượng bộ lớn, bởi vì chúng tôi còn một chặng đường dài phía trước. Chúng tôi muốn kết thúc chiến tranh, nhưng điều đó cần có thiện chí từ cả hai phía. Nếu phía bên kia không sẵn sàng thì họ sẽ luôn tìm cách trì hoãn", ông nói.
Ông Zelenskyy cũng cho biết, phái đoàn Nga đã đưa ra một "tối hậu thư" trong vòng đàm phán gần đây nhất tại Istanbul - điều mà Kyiv không thể chấp nhận.
Ông kêu gọi sự tham gia của những "bên trung gian mạnh mẽ" trong các vòng đàm phán tương lai để đảm bảo rằng Nga sẽ tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào đạt được.
"Hiện tại, Mỹ không cho thấy vai trò trung gian mạnh mẽ: người Nga bảo họ đừng có mặt tại bàn đàm phán, và họ đã lặng lẽ rút lui. Tại sao? Bởi vì chính sách mềm mỏng của họ với Nga", ông nhận định.
Ông Zelenskyy cho rằng một nền hòa bình bền vững sẽ đòi hỏi áp lực từ cộng đồng quốc tế - những bên hiểu rõ "mục tiêu thực sự" của ông Putin.
"Ngừng bắn thì chắc chắn có thể đạt được sớm hơn và điều đó rất quan trọng, nhưng hòa bình chỉ đến khi thế giới thực sự hiểu Tổng thống Nga muốn gì", ông nói thêm.
Thế Hải (Theo AA)