OPEC+ có thể cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng

OPEC+ có thể cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng

Thứ 7, 03/06/2023 | 11:14
0
Giá dầu hiện chỉ ở quanh mức 70 USD/thùng, không đủ để Ả Rập Xê-út và các nhà sản xuất Trung Đông khác cân bằng ngân sách trong năm nay.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh, bao gồm Nga (OPEC+) đã tập trung tại Vienna, Áo, để quyết định xem có nên gia hạn đợt cắt giảm sản lượng hiện tại hay thực hiện thêm hành động để tăng giá dầu.

Theo Reuters, OPEC+ đang thảo luận về việc cắt giảm sản lượng dầu sâu hơn, có thể lên tới 1 triệu thùng mỗi ngày, sau khi giá dầu giảm xuống 70 USD/thùng và các nhà phân tích thị trường nói về tình trạng dư cung mới.

Ổn định thị trường

Hầu hết các nhà phân tích kỳ vọng OPEC+ sẽ giữ nguyên mức sản xuất dầu, nhưng tổ chức này đã nhiều lần gây bất ngờ cho thị trường trong những năm qua, bao gồm cả đợt cắt giảm gây sốc được công bố 2 tháng trước.

Các nguồn tin cho biết, việc cắt giảm có thể lên tới 1 triệu thùng/ngày. Nếu được phê duyệt, tổng sản lượng cắt giảm sẽ tăng lên lên 4,66 triệu thùng/ngày (khoảng 4,5% nhu cầu toàn cầu), bao gồm mức cắt giảm 2 triệu thùng/ngày từ tháng 11 và mức cắt giảm tự nguyện 1,6 triệu thùng/ngày kể từ tháng 5 cho đến hết năm 2023.

OPEC+ hiện đang cung cấp khoảng 40% lượng dầu thô toàn thế giới, do đó, các quyết định chính sách của tổ chức này có thể tác động lớn đến giá dầu.

Thế giới - OPEC+ có thể cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng

OPEC+ bất ngờ tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu khoảng 1,16 triệu thùng/ngày từ tháng 5 cho đến hết năm 2023, nâng tổng sản lượng dầu cắt giảm từ tháng 11/2022 lên 3,66 triệu thùng/ngày. Ảnh: Tehran Times

Các quốc gia phương Tây đã cáo buộc OPEC thao túng giá dầu và làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu thông qua chi phí năng lượng cao.

Trong khi đó, các quan chức OPEC và những người trong cuộc cho biết, việc in tiền của phương Tây trong thập kỷ qua đã thúc đẩy lạm phát và buộc các quốc gia sản xuất dầu mỏ phải hành động để duy trì giá trị của dầu mỏ.

“Mục tiêu chính của OPEC và các đồng minh là duy trì sự ổn định của thị trường dầu mỏ và tránh bất kỳ biến động nào”, ông Hayyan Abdul Ghani, bộ trưởng dầu mỏ kiêm phó thủ tướng phụ trách các vấn đề năng lượng của Iraq cho biết hôm 2/6.  

“Chúng tôi sẽ không ngần ngại đưa ra bất kỳ quyết định nào mang lại sự cân bằng và ổn định hơn”, ông Ghani khẳng định.

Các bộ trưởng OPEC sẽ gặp mặt vào ngày 3/6, sau đó là một hội nghị của OPEC+ vào ngày 4/6.

Cân bằng ngân sách

Việc cắt giảm sản lượng được thông báo hồi tháng 4 mới diễn ra được một tháng và sẽ kéo dài đến cuối năm, nên rất khó để đánh giá tác động của chúng ở thời điểm hiện tại, các nhà phân tích tại JPMorgan cho biết.

Theo ngân hàng này, việc cắt giảm sẽ chỉ xuất hiện trong dữ liệu xuất khẩu vào tuần thứ hai của tháng 5, nên có thể sẽ mất vài tuần nữa để xem quyết định của OPEC+ được triển khai như thế nào và hiệu quả của chúng ra sao.

Thông báo cắt giảm sản lượng đã giúp đẩy giá dầu lên trên 87 USD/thùng, nhưng con số này đã nhanh chóng giảm xuống do những lo ngại về nhu cầu và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã giảm xuống mức thấp 70 USD trong những ngày gần đây. Các nhà phân tích cho rằng mức giá này không đủ để Ả Rập Xê-út và các nhà sản xuất Trung Đông khác cân bằng ngân sách của họ trong năm nay.

Thế giới - OPEC+ có thể cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng (Hình 2).

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng giá dầu hiện tại ở mức 75-76 USD phản ánh đánh giá của thị trường về tình hình kinh tế toàn cầu. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 5, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, Ả Rập Xê-út cần giá dầu ở mức 80,90 USD/thùng để cân bằng ngân sách trong năm 2023.

Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng của Ả Rập Xê-út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã khuyên các nhà bán khống dầu nên “coi chừng”. Theo các nhà quan sát thị trường, đây có thể là một lời cảnh báo về khả năng cắt giảm nguồn cung.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, ông không mong đợi bất kỳ bước đi mới nào từ OPEC+ tại Vienna, bởi tổ chức này vừa mới đưa ra quyết định liên quan đến việc tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu vài tháng trước.

Theo ông Novak, giá dầu thô Brent có thể vượt mức 80 USD/thùng vào cuối năm nay, do nhu cầu tăng trong mùa hè và việc cắt giảm sản lượng của OPEC+.

Nguyễn Tuyết (Theo Bloomberg, Reuters, Oil Price)

Phó Thủ tướng Nga: Giá dầu có thể vượt mức 80 USD/thùng cuối năm nay

Thứ 5, 25/05/2023 | 20:45
Việc kinh tế Trung Quốc phục hồi chậm hơn dự kiến là một trong những nguyên nhân kìm hãm giá dầu ở mức 75-76 USD/thùng, theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak.

OPEC+ giảm sản lượng dầu, châu Á rộng cửa đón nhà sản xuất toàn cầu

Thứ 3, 04/04/2023 | 14:21
Năm 2022, 70% lượng dầu của OPEC được chuyển đến các nước châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ, tăng từ 61% vào năm 2017.

OPEC + nhất trí cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày

Thứ 5, 06/10/2022 | 07:57
Quyết định của OPEC + có nguy cơ gây thêm một cú sốc khác cho nền kinh tế toàn cầu vốn đang phải chống chọi với lạm phát do chi phí năng lượng leo thang.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.