Pakistan, Afghanistan thống nhất ngừng bắn sau hàng loạt vụ xô xát, không kích

Thứ 5, 16/10/2025 08:47 GMT+7

Pakistan và Afghanistan đã thống nhất ngừng bắn tạm thời sau khi căng thẳng leo thang giữa hai nước Nam Á này khiến ít nhất 12 thường dân thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Pakistan, Afghanistan thống nhất ngừng bắn sau hàng loạt vụ xô xát, không kích - Ảnh 1.

Ảnh: REUTERS/Fayaz Aziz.

Những bất đồng gần đây giữa hai cựu đồng minh bắt nguồn từ việc chính quyền Islamabad yêu cầu chính quyền Taliban có hành động kiềm chế các nhóm dân quân đang ngày càng trắng trợn trong các hành vi tấn công Pakistan, với khẳng định những nhóm dân quân này đóng trụ sở tại Afghanistan.

Chính quyền Taliban phủ nhận những khẳng định đó và cáo buộc quân đội Pakistan lan truyền thông tin sai lệch về Afghanistan và chứa chấp các tay súng có dính líu tới tổ chức ISIS nhằm phá hoại nền ổn định và chủ quyền của Afghanistan. Quân đội Pakistan đã phủ nhận cáo buộc này.

Trong ngày thứ Tư, Bộ Ngoại giao Pakistan đã đưa ra tuyên bố về việc hai nước sẽ áp đặt "thoả thuận ngừng bắn tạm thời" trong vòng 48 giờ bắt đầu từ lúc 13h00 GMT cùng ngày, và cho biết chính quyền Kabul đã đưa ra yêu cầu ngừng bắn.

Phát ngôn viên chính quyền Taliban của Afghanistan, Zabihullah Mujahid cho biết thoả thuận ngừng bắn được ký kết "do phía Pakistan yêu cầu".

Pakistan, Afghanistan thống nhất ngừng bắn sau hàng loạt vụ xô xát, không kích - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters/Phóng viên tự do.

Cáo buộc lẫn nhau châm ngòi tấn công trên bộ

Cả hai phe đều đã cáo buộc lẫn nhau có hành vi châm ngòi các cuộc tấn công trên bộ.

Chính quyền Taliban tại Afghanistan cho biết, ít nhất 12 thường dân đã thiệt mạng và 100 người bị thương sau khi lực lượng Pakistan tấn công Spin Boldak.

Pakistan phủ nhận cáo buộc cho rằng lực lượng quốc gia này tổ chức cuộc tấn công đó và khẳng định 4 thường dân quốc gia này đã bị thương trong các cuộc tấn công do "lực lượng Taliban" thực hiện nhằm vào quận Chaman đối diện Spin Boldak qua biên giới.

Ngoài ra, 2 quan chức an ninh cũng cho biết, các vụ xô xát giữa binh lính Pakistan và dân quân tại quận Orakzai của Pakistan khiến 6 binh lính lực lượng bán quân sự và 9 tay súng dân quân thiệt mạng.

Afghanistan và Pakistan đã đóng cửa các chốt kiểm soát dọc biên giới hai nước kể từ khi chiến sự nổ ra trong cuối tuần vừa rồi, khiến giao thương hai nước ngừng hoàn toàn và khiến nhiều đoàn xe chở hàng bị kẹt trước biên giới.

Pakistan là quốc gia cung cấp lương thực chính cho Afghanistan, một quốc gia nghèo và không có biên giới tiếp biển.

Trung Quốc, Nga và Mỹ lo ngại

Những vụ xô xát trong tuần vừa rồi giữa hai nước đã thu hút sự lo ngại từ quốc tế, trong đó Trung Quốc hối thúc bảo vệ công dân và tài sản của Trung Quốc, Nga đã kêu gọi các bên kiềm chế, và Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông có thể hỗ trợ kết thúc cuộc xung đột.

Những vụ xô xát gần đây xảy ra cùng lúc Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi lần đầu tiên viếng thăm Ấn Độ – kỳ phùng địch thủ của Pakistan – và trong chuyến viếng thăm này, chính quyền New Delhi đã khẳng định sẽ tái mở cửa đại sứ quán tại Kabul; đồng thời, chính quyền Taliban cũng khẳng định sẽ gửi đại sứ tới Ấn Độ.

Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.