Pakistan công bố thương vong do giao tranh, Thủ tướng Ấn Độ xuất hiện cùng S-400

Thứ 3, 13/05/2025 22:58

Pakistan tuyên bố hàng chục binh sĩ thương vong trong chiến dịch Marka-e-Haq (Trận chiến vì sự thật – theo cách gọi của chính quyền Islamabad).

img

Pakistan công bố hình ảnh 11 quân nhân thiệt mạng do giao tranh với Ấn Độ (ảnh: Radio Pakistan)

Pakistan công bố thương vong trong 19 ngày giao tranh với Ấn Độ

Hôm 13/5, Cơ quan Truyền thông Liên Quân chủng quân đội Pakistan (ISPR) cho biết, trong cuộc đụng độ kéo dài 19 ngày với Ấn Độ (từ ngày 22/4 đến ngày 10/5), 11 quân nhân thuộc các đơn vị lục quân và không quân nước này đã thiệt mạng. Ngoài ra, còn có 78 quân nhân bị thương do các đòn tập kích của Ấn Độ.

Về phía dân thường, Pakistan cho biết có 40 người thiệt mạng, trong đó có 7 phụ nữ và 15 trẻ em. 121 người dân bị thương, chủ yếu trong thời điểm quân đội Ấn Độ bất ngờ tập kích bằng tên lửa vào rạng sáng ngày 7/5.

ISPR không tiết lộ bất cứ thiệt hại nào về khí tài trong chiến dịch Marka-e-Haq.

Trong thông báo hôm 13/5, ISPR cho biết, Pakistan vẫn kiên quyết đáp trả trước mọi “hành vi xâm lược”.

“Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thách thức chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan một lần nữa sẽ phải đối mặt với những phản ứng nhanh chóng, toàn diện và quyết liệt”, ISPR cảnh báo.

Ấn Độ chưa công bố về thương vong trong cuộc đụng độ mới với Pakistan, mà giới chức New Delhi gọi là “chiến dịch Sindoor”.

Tuyên bố mới của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Hôm 13/5, Thủ tướng Ấn Độ Modi tới thăm căn cứ không quân Adampur ở tỉnh Punjab. Trong số những bức ảnh mà ông đăng tải, có hình ảnh một hệ thống phòng không S-400 mà lực lượng Pakistan tuyên bố phá hủy hôm 9/5.

img

Ông Modi chào kiểu nhà binh, phía sau là hệ thống phòng không S-400 tối tân (ảnh: X)

“Sáng nay, tôi đã tới căn cứ Adampur và gặp những người lính không quân dũng cảm của chúng ta. Đây là một trải nghiệm đặc biệt khi tôi được ở bên những con người tiêu biểu cho lòng dũng cảm, quyết tâm và không sợ hãi. Ấn Độ mãi mãi biết ơn lực lượng vũ trang vì tất cả những gì họ đã làm cho đất nước”, ông Modi bình luận trên mạng xã hội X.

Trong chuyến thăm, ông Modi cũng lắng nghe báo cáo về tình hình và diễn biến chiến đấu tại căn cứ Adampur trong chiến dịch Sindoor.

Trước đó, hôm 13/5, trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi đụng độ quân sự với Pakistan nổ ra, ông Modi tuyên bố Ấn Độ chỉ “tạm dừng” các hành động quân sự đối với Pakistan sau lệnh ngừng bắn ngày 10/5.

Ông Modi cảnh báo, Ấn Độ sẽ “đáp trả theo cách riêng” nếu tiếp tục bị tấn công.

Phản ứng với các phát biểu của ông Modi, Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 13/5 cho biết, nước này “vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn” và làm các bước cần thiết để “giảm leo thang căng thẳng”.

“Pakistan bác bỏ những lời lẽ khiêu khích và kích động của Thủ tướng Ấn Độ”, Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Pakistan.

Cơ quan này cho biết, Pakistan hy vọng Ấn Độ “ưu tiên sự ổn định trong khu vực và lợi ích của người dân”.

Vương Nam – Reuters, India Today

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.