
Ảnh: REUTERS/Zohra Bensemra/Ảnh tài liệu.
Trong ngày thứ Hai, 3 quan chức an ninh có thông tin nội bộ cho biết, Bộ trưởng quốc phòng Indonesia đã gặp mặt lãnh đạo lực lượng không quân của Pakistan tại Islamabad để thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng có thể giúp chính quyền Jakarta mua máy bay chiến đấu và máy bay không người lái.
Những thảo luận này được đặt ra trong thời điểm ngành công nghiệp quốc phòng của Pakistan đang thúc đẩy một loạt các thương lượng mua bán cho mục tiêu quốc phòng, bao gồm một số thỏa thuận với Quân đội Quốc gia Libya và quân đội Sudan, hướng tới giành lấy vị thế là một yếu tố chủ chốt trong khu vực.
Một nguồn tin cho biết, các thảo luận xoay quanh việc mua bán máy bay chiến đấu JF-17, một máy bay phản lực chiến đấu đa chức năng được hợp tác phát triển giữa Pakistan và Trung Quốc. Trong khi đó, quyết định mua những máy bay không người lái được thiết kế cho mục đích tuần tra và tấn công mục tiêu. Hai nguồn tin còn lại cho biết, các thảo luận đã trải qua nhiều tiến triển và có thể sẽ dẫn tới quyết định bán hơn 40 máy bay JF-17. Một nguồn tin cho biết, chính phủ Indonesia cũng có quan tâm về máy bay không người lái Shahpar của Pakistan.
Những nguồn tin này không chia sẻ thông tin về thời điểm cung cấp và khung thời gian của thỏa thuận trao đổi.
Bộ Quốc phòng Indonesia và quân đội Pakistan đều đã xác nhận về cuộc gặp giữa Bộ trưởng quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin và Tư lệnh Không quân Pakistan Thượng tướng Zaheer Ahmed Baber Sidhu.
Chuẩn tướng Rico Ricardo Sirait, phát ngôn viên của Bộ quốc phòng Indonesia cho biết: "Cuộc gặp đã tập trung vào thảo luận xoay quanh quan hệ hợp tác quốc phòng chung, bao gồm đối thoại chiến lược, củng cố trao đổi giữa các cơ quan quốc phòng, và cơ hội hợp tác có lợi đôi bên trên nhiều lĩnh vực trong tương lai lâu dài". Ông cũng cho biết, các thảo luận chưa đi tới kết luận cuối cùng.
Quân đội Pakistan cũng đã đưa ra tuyên bố xác nhận về cuộc gặp và cũng cho biết, Bộ trưởng quốc phòng Indonesia đã gặp Thống chế Asim Munir của lực lượng này để thảo luận "tập trung vào những vấn đề như lợi ích chung, diễn biến không ngừng thay đổi trong an ninh khu vực và quốc tế, và tìm ra những giải pháp cải thiện hợp tác phòng thủ song phương".
Một nguồn tin an ninh khác có thông tin về các thảo luận cho biết, chính phủ Pakistan cũng đang thảo luận về khả năng bán các máy bay JF-17 Thunder, các hệ thống phòng không, huấn luyện sĩ quan không quân Indonesia cấp thấp, trung và cấp cao, và công binh của quân đội Indonesia.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã tổ chức công du dài 2 ngày tới Pakistan trong tháng 12/2025 vừa rồi nhằm thảo luận về cải thiện quan hệ song phương, bao gồm trên phương diện quốc phòng.
Trong những năm gần đây, chính phủ Indonesia đã thu mua nhiều máy bay phản lực, bao gồm 42 máy bay Rafale của Pháp trị giá 8,1 tỷ USD trong năm 2022 và 48 máy bay AKAN của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2025 nhằm củng cố lực lượng không quân và thay thế những máy bay đang dần lỗi thời.
Chính quyền Jakarta cũng đã cân nhắc mua máy bay phản lực chiến đấu J-10 của Trung Quốc và đang thảo luận để mua máy bay phản lực F-15EX của Mỹ.
Những sự quan tâm nhằm vào chương trình phát triển vũ khí của Pakistan đã tăng vọt sau khi những máy bay của quốc gia này được điều động và sử dụng trong cuộc xung đột ngắn ngủi với Ấn Độ trong năm 2025.
Những máy bay JF-17 là tâm điểm của sự chú ý ngày càng lớn này, dẫn tới một thỏa thuận với chính phủ Azerbaijan và một thỏa thuận trao đổi vũ khí trị giá 4 tỷ USD với Quân đội Quốc gia Libya.
Chính phủ Pakistan cũng đang mong muốn đặt ra thỏa thuận quốc phòng với Bangladesh gồm nhiều máy bay huấn luyện Super Mushshak và JF-17, trong khi quan hệ giữa chính quyền này và chính quyền Dhaka ngày càng được cải thiện.
Tờ Reuters cũng đã từng đưa tin về việc chính quyền Islamabad đã thảo luận với chính quyền Riyadh nhằm đặt ra thỏa thuận quốc phòng có thể có trị giá từ 2 tỷ tới 4 tỷ USD để trả nợ cho chính phủ Saudi thông qua cung cấp vật tư quân sự.
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)