
Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã lập công trong chiến thắng 3-0 của Manchester City trước Bayern Munich - một trận đấu mà đội bóng của ông chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian.
The Citizens đặt một chân vào bán kết Champions League nhờ các pha lập công của Rodri, Bernardo Silva và Erling Haaland.
Haaland là một mối đe dọa từ đầu đến cuối nhưng ở một khả năng khác với cách anh ta thường được triển khai.

Haaland thi đấu lùi sâu hơn thường lệ ở trận gặp Bayern
Tiền đạo này đã thể hiện bản năng săn bàn của mình để hoàn thành chiến thắng nhưng anh lại thường có vấn đề với việc kiểm soát bóng.
Haaland đã ghi nhận ít hơn 10 lần chạm bóng trong một trận đấu ở Premier League hơn một lần và anh thỉnh thoảng bị chỉ trích vì cản trở lối chơi toàn diện của Man City.
Nhưng trước Bayern, anh được Guardiola cho phép lùi sâu bất cứ khi nào anh muốn, và anh có thể liên kết lối chơi một cách thành thạo với tổng cộng 28 lần chạm bóng.

De Bruyne nhận bóng ở những vị trí sát khu cấm địa hơn
Haaland lùi sâu hơn cho phép Kevin de Bruyne di chuyển lên phía trước mà không bị hạn chế, với việc cầu thủ người Bỉ tạo ra ba đường chuyền quan trọng.
Điều đó cũng có nghĩa là Man City có thể chuyển từ phòng thủ sang tấn công một cách nhanh chóng, điều rất quan trọng khi họ chỉ có 44% thời gian cầm bóng.

Haaland đóng góp vào trận đấu nhiều hơn khi đá lùi sâu
Đó là một điều hiếm thấy đối với một đội bóng của Guardiola, nhưng huấn luyện viên của Man City đã khiến đội của ông gặp khó khăn khi đối đầu một phần nhờ John Stones di chuyển vào hàng tiền vệ khi cầm bóng.
Đó là vai trò mà anh đã thể hiện để tạo ra hiệu ứng tuyệt vời trong chiến thắng 4-1 trước Liverpool hồi đầu tháng và cho phép Man City chống lại mối đe dọa chính do Jamal Musiala gây ra.

Stones được đẩy lên đá như một tiền vệ trung tâm
Stones đã hoàn thành 28 đường chuyền và nói về vai trò mới của anh sau trận đấu.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.