Petrolimex Sài Gòn: Nhu cầu đổ xăng ở Tp.HCM có ngày tăng tới 240%

Petrolimex Sài Gòn: Nhu cầu đổ xăng ở Tp.HCM có ngày tăng tới 240%

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 13/10/2022 | 20:55
0
Những ngày qua, nhu cầu đổ xăng tại các cửa hàng thuộc Petrolimex ở Tp.HCM tăng bình quân 135% so với thường ngày, có ngày tăng tới 240%.

Chiều ngày 13/10, Tp.HCM tổ chức họp báo định kỳ về tình hình phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội. Tại buổi họp báo, ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực II - Petrolimex Sài Gòn cho biết tình hình kinh doanh xăng dầu tại Tp.HCM trong những ngày qua có nhiều chuyển biến bất ngờ.

Một số doanh nghiệp ngừng cung ứng do thiếu nguồn cục bộ, trong khi Petrolimex Sài Gòn có tổng cộng 123/550 cửa hàng phân phối xăng dầu trên địa bàn Tp.HCM, chiếm tỷ lệ khoảng 20% số cửa hàng với thị phần cung cấp khoảng 35%. 

Vì thế, khi một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Tp.HCM dừng bán hoặc bán nhỏ giọt thì lượng người đổ dồn về Petrolimex Sài Gòn sẽ rất lớn.

Ước tính, sản lượng đổ xăng tăng bình quân so với những ngày bình thường là 135%, tuy nhiên, có những ngày đỉnh điểm tăng khoảng 240%. Đơn cử, ngày thường bình quân cung cấp 1.300 – 1.500m3/ngày nhưng trong ngày 10/12 đơn vị cung cấp tới 3.200m3.

Trong những ngày cao điểm vừa qua, Tp.HCM và các Sở, ngành đã tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển xăng dầu của Petrolimex được quay đầu nhận hàng, đưa hàng vào khung giờ cao điểm, từ đó, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân. Hiện, tình hình cứng xăng dầu trên địa bàn đã hạ nhiệt.

Cũng theo Giám đốc Petrolimex Sài Gòn, từ nay đến ngày 17/10 thì đơn vị tiếp tục nhập về Tổng kho xăng dầu Nhà Bè khoảng 100.000m3 xăng dầu, trong đó có 80.000m3 xăng dầu nhập khẩu và 20.000m3 là xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước.

Trong ngày 13/10, doanh nghiệp này đã nhập về tàu 40.000m3, ngày mai (14/10) sẽ nhập thêm tàu 40.000m3. Dự kiến, trong tháng 10 sẽ nhập tiếp 30.000m3 – 40.000m3 xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước và 80.000m3 dầu nhập khẩu.

Ngoài ra, Tập đoàn Petrolimex đã có kế hoạch nhập hàng về Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè từ đầu tháng 11 để đảm bảo nguồn cung liên tục, không bị gián đoạn. Với lượng bổ sung này thì Petrolimex Sài Gòn hoàn toàn có khả năng đáp ứng cho các cửa hàng của Petrolimex không chỉ trên địa bàn TP.HCM mà còn ở các tỉnh khu vực phía Nam.

"Chúng tôi cam kết không có bất kỳ cửa hàng xăng dầu nào đóng cửa vì thiếu nguồn cung. Đặc biệt, tất cả các cửa hàng khi đã mở bán thì người dân tới đổ bao nhiêu cũng được và không giới hạn số lượng đổ xăng mỗi lần”, ông Tuấn khẳng định.

Với việc bổ sung nguồn cung hàng kịp thời thì hoạt động cung ứng xăng dầu đã ổn định. Thống kê đến 12h trưa ngày 13/10, lượng mua xăng tại các cửa hàng Petrolimex đã quay về các mức tương đương bình quân những ngày trước đây, tăng không đáng kể.

Đại diện Petrolimex Sài Gòn cho biết thêm, trong việc áp dụng chiết khấu với các đơn vị nhượng quyền trên toàn quốc của công ty thì không có trường hợp chiết khấu bằng 0đ. Tuy nhiên, mức chiết khấu sẽ khác nhau với mỗi đơn vị, tùy thuộc sản lượng và thời gian đồng hành.

Tiêu dùng & Dư luận - Petrolimex Sài Gòn: Nhu cầu đổ xăng ở Tp.HCM có ngày tăng tới 240%

Ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Petrolimex Saigon trả lời tại họp báo.

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương Tp.HCM cho biết, đến 14h ngày 13/10, số cửa hàng xăng dầu bị gián đoạn cung ứng trên địa bàn đã giảm còn khoảng một nửa so với ngày 12/10.

"Qua theo dõi, chúng tôi thấy rằng lượng khách hàng, đặc biệt ở các hệ thống lớn như Petrolimex, đã giảm rất nhiều, gần như không còn tình trạng xếp hàng, khách vào là được đáp ứng ngay", ông Phương nói thêm.

Trả lời báo chí về băn khoăn liệu tình trạng gián đoạn nguồn cung thời gian qua có phải do các doanh nghiệp đình công để phản đối cách điều hành của cơ quan chức năng hay không, ông Nguyễn Nguyên Phương cho rằng chưa có thông tin đầy đủ để đánh giá. Trước mắt, theo ghi nhận của Cục Quản lý thị trường Tp.HCM, những cửa hàng tạm ngừng bán thực sự đã hết hàng.

Dù vậy, lãnh đạo Sở Công Thương cũng khẳng định tình trạng tạm hết hàng những ngày qua chủ yếu xuất hiện ở các doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ.

Ông Phương lý giải: "Những đơn vị này chỉ có vài cửa hàng, không đầu tư xe vận chuyển hay kho dự trữ, do đó phụ thuộc vào đơn vị cung cấp. Nếu hết hàng trong giờ cao điểm, xe bồn không lưu thông được thì buộc phải ngưng bán hàng".

Trái lại, các doanh nghiệp có quy mô, tiềm lực tài chính và chuỗi cung ứng tốt thì dễ dàng cân đối, chia sẻ nguồn hàng giữa các cửa hàng hơn, qua đó thuận tiện trong việc duy trì bán hàng liên tục hơn.

Cũng theo ông Phương, qua theo dõi trong những ngày sức mua xăng dầu tăng cao, lực lượng của Sở Công Thương Tp.HCM đã trực tiếp quan sát và nhận thấy nhiều trường hợp xe còn hơn nửa bình xăng cũng chen lấn vào đổ xăng.

"Điều chỉnh giá có 500 - 600 đồng, chen vô đổ đầy bình cùng lắm chỉ lời 1.000 - 2.000 đồng nhưng nguy cơ cháy nổ rất nguy hiểm", ông Phương khuyến cáo.

Tiêu dùng & Dư luận - Petrolimex Sài Gòn: Nhu cầu đổ xăng ở Tp.HCM có ngày tăng tới 240% (Hình 2).

Video: Đại diện Petrolimex Saigon trả lời tại họp báo của UBND TP.HCM chiều 13/10.

Tp.HCM: Bớt cảnh xếp hàng ở cây xăng, tình hình sắp ổn định trở lại

Thứ 4, 12/10/2022 | 19:00
Khi các doanh nghiệp lớn cùng phối hợp với cơ quan quản lý nhằm ổn định nguồn cung, tình hình xăng dầu tại Tp.HCM dần trở lại ổn định.

UBND Tp.HCM chỉ đạo khẩn đảm bảo nguồn cung khi 137 cửa hàng hết xăng

Thứ 3, 11/10/2022 | 20:43
Ngày 11/10, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Thị Thắng ký văn bản khẩn gửi Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Tp.HCM về đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

PV Oil: Lượng khách đổ xăng tại Tp.HCM tăng gấp 3 lần ngày thường

Thứ 3, 11/10/2022 | 18:56
Trong hai ngày 8 - 9/10, lượng khách hàng đổ xô qua cây xăng của PV Oil tăng đột biến do nhiều cây xăng tại Tp.HCM đóng cửa.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Tp.HCM: Cửa hàng Watchstore.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchstore.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.