PGS.TS Lê Quý Đức: “Đàm Vĩnh Hưng đã không kiềm chế được cảm tính nên mới lấy cái ác trị cái ác?”

PGS.TS Lê Quý Đức: “Đàm Vĩnh Hưng đã không kiềm chế được cảm tính nên mới lấy cái ác trị cái ác?”

Thứ 3, 22/10/2019 | 12:33
0
PGS.TS Lê Quý Đức cho rằng, việc ông bố bạo hành con rất đáng lên án và cần bị xử lý. Nhưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng để khán giả đánh ông bố này thì khác gì dùng bạo lực trị bạo lực.

Mấy ngày qua, dư luận vẫn xôn xao trước câu chuyện facebook được coi là của một ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng để khán giả “xử đẹp” ông bố uống rượu say rượu đã bạo hành đứa con trai 3 tuổi. Chàng ca sĩ này vô cùng bức xúc trước hành vi đánh đập con trẻ dã man của người bố.

Dù ngay sau khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều, fecabook được coi là của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã xóa lời kêu gọi đánh người trên trang cá nhân nhưng vẫn để lại một bài học việc “lấy cái ác trừng trị cái ác”.

Sự kiện - PGS.TS Lê Quý Đức: “Đàm Vĩnh Hưng đã không kiềm chế được cảm tính nên mới lấy cái ác trị cái ác?”

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về việc treo thưởng để khán giả đánh người.

Trao đổi với PV, PGS.TS Lê Quý Đức (Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển) cho biết: “Có lẽ công chúng đều biết Đàm Vĩnh Hưng là người thẳng tính, hào hiệp, muốn giúp đỡ kẻ yếu, nhưng việc xúi giục người khác đánh người và treo thưởng thì nó có hai mặt vì ca sĩ này là người của công chúng”.

Theo PGS.TS Lê Quý Đức, trước hết, chúng ta nhìn ở mặt tích cực là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang thể hiện sự phẫn nộ của con người nói chung, của một nghệ sĩ nói riêng khi nhìn thấy hành động bạo lực, vô nhân tính, phản cảm của ông bố say rượu rồi đánh con trai mình. Không chỉ có Đàm Vĩnh Hưng, mà cả xã hội cần lên án về vấn đề bạo hành con trẻ.

Nhưng, việc thách thức khán giả của Đàm Vĩnh Hưng còn có mặt tiêu cực, nó để lại hậu quả lớn mà anh ta không nhận ra. Đó là, phản ứng bột phát, có tính kích động khi đã dùng bạo lực để trị bạo lực, như vậy có khác nào đang cổ vũ cho bạo lực.

Sự kiện - PGS.TS Lê Quý Đức: “Đàm Vĩnh Hưng đã không kiềm chế được cảm tính nên mới lấy cái ác trị cái ác?” (Hình 2).

PGS.TS Lê Quý Đức.

“Xét ở góc độ pháp luật thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang quá sai. Lẽ ra, anh ta nên dùng thứ khác để chống lại bạo lực thì sẽ tốt hơn. Có lẽ, một nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng không mang nhiều lý tính khi xem clip ông bố tát con. Lý tính đã không kìm phối được cảm tính và sống thiên về cảm xúc.

Khen Đàm Vĩnh Hưng vì đã dám lên tiếng bênh vực đứa trẻ bị bố đánh và cảnh báo ông bố không được hành hạ con. Nhưng, chê Đàm Vĩnh Hưng vì đã hành động thái quá, thiên về cảm xúc khi để cái ác trị cái ác”, PGS.TS Lê Quý Đức nhận xét.

Cùng trao đổi với PV, đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết: “Tôi biết anh Đàm Vĩnh Hưng là người sống tình cảm, có trước, có sau và giúp đỡ nhiều người khó khăn. Chắc hẳn Đàm Vĩnh Hưng phải có vấn đề gì mới viết lên như vậy. Vì, người nghệ sĩ khi phát ngôn đề rất cẩn thận vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của người ta. Nhưng anh Đàm Vĩnh Hưng đã bất chấp dư luận để sống theo đúng cảm xúc của mình".

Đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ, với một nghệ sĩ nổi tiếng thì sự bộc phát cảm xúc cá nhân lại ảnh hưởng rất lớn đến công chúng. Nếu như là người mềm mại thì có thể viết một bài giống như Đàm Vĩnh Hưng là trọng tài, giải thích ông bố này đang hành động sai chứ không nên bộc trực nói ra, như thế sẽ hài hòa hơn.

“Theo tôi một nghệ sĩ nổi tiếng họ mang xứ mệnh truyền tải những giá trị văn hóa, những thông điệp tích cực, điều hay đến xã hội chứ không nên truyền tải những cảm xúc cá nhân ở trong đó. Khi cảm xúc cá nhân quá lớn sẽ định hướng lại chiều dư luận”, đạo diễn Hoàng Công Cường bày tỏ.

Mai Thu

Nhà viết kịch Lê Hiền: "Đàm Vĩnh Hưng được khán giả quá nuông chiều nên nghĩ mình có để "điều khiển" được mọi người"

Thứ 2, 21/10/2019 | 15:27
Bức xúc trước hành vi của người cha bạo hành con, Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng 20 triệu đồng cho người "dạy dỗ" ông bố trẻ bạo hành con trai. Vậy việc này có đúng với chuẩn mực của một nghệ sĩ không?

"Đàm Vĩnh Hưng đang vẽ đường cho bạo lực và tạo thành một chuỗi ân oán”

Thứ 2, 21/10/2019 | 08:06
Đó là lời khẳng định của nhiều chuyên gia giáo dục khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng 20 triệu đồng cho những ai trừng phạt ông bố say rượu đã bạo hành con trai được đăng tải trên mạng xã hội trước đó.

Xử lý ra sao trong vụ Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng 20 triệu đồng cho người "dạy dỗ" ông bố bạo hành con?

Chủ nhật, 20/10/2019 | 20:00
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không có quyền đứng trên pháp luật để xử lý người khác, như vậy là hành vi trái pháp luật và gây dư luận xấu.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.