PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đưa ra 3 nguyên tắc chống dịch

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đưa ra 3 nguyên tắc chống dịch

Chủ nhật, 25/07/2021 | 18:00
0
ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu đưa ra 3 nguyên tắc chống dịch Covid-19, trong đó đặc biệt là nguyên tắc giảm tỉ lệ tử vong cao.

Phát biểu tại phiên thảo luận chiều ngày 25/7 tại nghị trường Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Bình Định), Giám đốc bệnh viện đại học Y Hà Nội cho rằng trong đợt dịch bùng phát này, chúng ta không thể lấy ca nhiễm từng tỉnh để coi là tiêu chí thành công.

“Với chủng Delta này chúng ta không thể lường trước được, có khi sau buổi sáng thức dậy, thì dịch đã bùng mất rồi. Do đó, tiêu chí để chống dịch tốt là cần có kịch bản cho việc tránh bùng phát dịch. Đó là, cần tuân thủ nguyên tắc chung của cả nước trong công tác phòng chống dịch”, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu cho biết.

Bày tỏ quan điểm của mình, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu cho biết chống dịch cần dựa 3 nguyên tắc: Chống lây lan tối đa; giảm tỉ lệ tử vong tối đa ít nhất thấp hơn hoặc bằng các nước xung quanh chúng ta; bảo đảm phát triển kinh tế.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh vào nguyên tắc thứ 2 là giảm tỉ lệ tử vong cao. Chúng ta cần chia công tác phòng chống dịch thành 3 tầng như bộ Y tế đã hướng dẫn rất cụ thể. Tầng thứ nhất là các bệnh viện dã chiến đã làm từ đầu mùa dịch chăm sóc các bệnh nhân F0, người nhiễm F0 (những người không có triệu chứng), không thể bỏ qua những trường hợp này để hỗ trợ bệnh nhân thực sự. Chính vì vậy, việc thực hiện cách ly bệnh nhân F0 cần nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm sinh hoạt.

Sự kiện - PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đưa ra 3 nguyên tắc chống dịch

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu cho hay chống dịch cần dựa 3 nguyên tắc.

“Muốn được như vậy, những địa phương bùng dịch có thể áp dụng việc cách ly F0 tại nhà và theo dõi tình hình sức khỏe bằng ứng dụng từ xa", đại biểu Hiếu cho biết.

Theo ông Lân Hiếu, những người nhiễm không triệu chứng, có nghĩa là đủ điều kiện cách ly, hưởng gói chăm sóc như nhân viên y tế sẽ gọi điện 2 ngày 1 lần, sử dụng app (ứng dụng-PV) chuyên dụng để tự nhân biết các dấu hiệu nguy hiểm, video call cho các bác sĩ từ xa, chủ chốt điều trị Covid-19 tại nhà cần được đánh số và sử dụng hướng dẫn của các nhà chuyên môn.

Khi bệnh trở nặng phát hiện bằng các phương pháp, phương tiện từ xa bằng oxy cầm tay, máy đo huyết áp, có xe đón đưa bệnh nhân nhập viện.

Tầng thứ 2 là tầng chúng ta triển khai rộng rãi nhiều năm nay, đó là các bệnh viện, trung tâm y tế,… điều trị các bệnh nhân vừa, chưa cần thở máy hay lọc máu. Tuyến này quan trọng nhất là nhân viên y tế nắm chắc các khuyến cáo, hướng dẫn mà bộ Y tế thường xuyên cập nhật. Cùng đánh giá mức độ bệnh chính xác để không chuyển tuyến bệnh nhân quá sớm hay quá muộn. Ngoài trang bị kiến thức theo ông Lân Hiếu, cần khẩn trương bổ sung cho tầng này máy oxy dòng cao, thuốc trong danh mục điều trị Covid-19, nguồn lực từ ngân sách hoặc từ các nhà hảo tâm.

Bên cạnh đó, vị đại biểu này cũng chia sẻ thêm: “Tầng thứ 3 là tầng quan trọng nhất, đây là các trung tâm điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch, cần khẩn trương hình thành các trung tâm này, chỉ nhận và điều trị cho các bệnh nhân cần thở máy, lọc máu hoặc điều trị ECMO (tim phổi nhân tạo), nguồn lực cả trung ương và địa phương cần tập trung để làm sao cho số giường ICU không thấp hơn 5% tổng số ca nhiễm ước tính. Ví dụ ước tính 100 nghìn bệnh nhân Covid-19 thì phải chuẩn bị 5000 giường ICU chỉ dành điều trị cho bệnh nhân Covid-19”.

Hoàng Bích

 

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Lo ngại không đúng đối tượng, ĐBQH đề nghị hậu kiểm gói cứu trợ Covid

Chủ nhật, 25/07/2021 | 11:34
Lấy ví dụ lĩnh vực thuế, hải quan đang áp dụng hậu kiểm, trường hợp kê khai không đúng sẽ truy thu ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai cũng đề nghị hậu kiểm với gói cứu trợ Covid.

ĐBQH: Chống dịch quyết liệt nhưng không thái quá, cực đoan

Chủ nhật, 25/07/2021 | 10:16
ĐBQH Nguyễn Thị Thuỷ (đoàn Bắc Kạn) cho rằng: “Quyết liệt phòng chống dịch nhưng không áp dụng biện pháp thái quá, cực đoan”.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.