
Ghi nhận của PV, ngày 3/11, ngôi nhà số 23 Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng phối hợp với chủ đầu tư dự án ga ngầm S11 huy động máy móng tiến hành phá dỡ, giải tỏa công trình.

Ngôi nhà có tổng diện tích 359 m2, được xây dựng từ năm 1941 và là nơi ở của 4 hộ dân. Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ngôi nhà không được giải tỏa khiến cho tiến độ phần ga ngầm S11 đi qua khu vực này (theo hướng Quốc Tử Giám về ga Hà Nội) không thể thi công suốt nhiều tháng.

Mới đây, do ảnh hưởng của việc bàn giao mặt bằng khiến nhà thầu cũng đã yêu cầu bồi thường 114,7 triệu USD, nếu không sẽ không thể tiếp tục công việc và thậm chí có thể tiến hành thủ tục khiếu nại lên Tòa Trọng tài quốc tế để xử lý.

Trước đó, liên danh nhà thầu nước ngoài thi công ga S11 là Hyundai (Hàn Quốc) - Ghella (Ý) đã tạm dừng thi công trên toàn bộ gói thầu từ tháng 7/2021 đến nay.

Hình ảnh máy móc phá dỡ căn nhà số 23 Quốc Tử Giám.


Công nhân sử dụng khoan tháo dỡ cẩn thận để không bị ảnh hưởng đến nhà liền kề.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.