Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc

Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc

Thứ 5, 15/04/2021 | 13:00
0
Cận cảnh bên trong lán trại của các đối tượng lâm tặc phá rừng tự nhiên ở xã Hồng Thuỷ, huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế).

Khu vực rừng tự nhiên bị chặt phá ở xã Hồng Thuỷ, huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) mà Người Đưa T in Pháp luật đã phản ánh là địa bàn ý nghĩa chiến lược về quốc phòng – an ninh đồng thời là nơi đầu nguồn nên những cánh rừng ở đây có vai trò cực kỳ quan trọng. Bởi vậy những cánh rừng này luôn được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế chú trọng bảo vệ, gìn giữ.

Bên cạnh lực lượng kiểm lâm chuyên trách, lực lượng biên phòng và các tổ bảo vệ rừng cộng đồng được lập ra để phối hợp ngăn chặn nạn phá rừng... Thế nhưng, những vụ phá rừng tại địa phương vẫn liên tiếp diễn ra, những cánh rừng già còn sót lại vẫn ngày đêm bị xâm hại.

Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc
Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 2).
Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 3).

Hình ảnh hiện trường vụ phá rừng khiến ai cũng xót xa.

Theo như chia sẻ của người đứng đầu ngành kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế thì các đối tượng phá rừng tại đây thường đến từ tỉnh Quảng Bình.

Theo như người dân địa phương thông tin thì ngoài người từ Quảng Bình vào khai thác thì còn có nhiều đối tượng lâm tặc là người địa phương. Họ thường vào rừng khai thác và dựng lán trại ở đây nhiều ngày để nghỉ ngơi.

Tại khu vực rừng bị tàn phá ở xã Hồng Thuỷ, không khó để bắt gặp các lán trại của các đối tượng lâm tặc này.

Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 4).

CLIP: BÊN TRONG LÁN TRẠI CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG LÂM TẶC 

Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 5).
Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 6).

Những lán trại này thường được các đối tượng dựng lên cạnh khe suối, nguồn nước.

Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 7).

PV Người đưa tin Pháp luật tiếp cận một lán trại mà theo người dẫn đường thì các đối tượng lâm tặc đã về xuôi nghỉ ngơi.

Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 8).
Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 9).
Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 10).
Bên trong lán trại này có rất nhiều vật dụng, quần áo mà lâm tặc để lại.
Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 11).
Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 12).

Bếp lửa và các gia vị bên trong lán trại.

Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 13).
Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 14).

Nồi thức ăn còn mới được cất dưới suối.

Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 15).

Cạnh đó là vòi nước lấy nước từ suối về.

Môi trường - Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc (Hình 16).

Một bàn thờ cùng nhang hương đã thắp được những đối tượng lập lên phía sau lán trại...

Cũng theo người dẫn đường, trước khi ra khỏi rừng về nghỉ ngơi, các dụng như cưa máy, xăng, dây tời... mà các đối tượng này thường dùng để đốn hạ cây rừng đã được chúng cất giấu kỹ.

Ở một diễn biến khác, chia sẻ với PV, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc sở NN&PTNT, kiêm Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, công tác bảo vệ và quản lý rừng đang được đẩy mạnh theo ảnh viễn thám và máy tính bảng. Chính nhờ phương pháp này, các vụ lấn chiếm rừng đã giảm. Việc bảo vệ chống nạn chặt phá còn gặp nhiều khó khăn vì lực lượng ít, đóng chỗ này lại hở chỗ khác. Các rừng cộng đồng thì địa bàn rừng cách xa nơi ở của người dân nên khó kiểm soát, còn ỉ lại lực lượng kiểm lâm...

Người đưa tin Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Lê Kông

Thừa Thiên-Huế: Hàng chục ha rừng phòng hộ sẽ chuyển đổi để làm du lịch

Thứ 5, 28/11/2019 | 14:25
Hàng chục ha rừng phòng hộ ở Thừa Thiên-Huế sẽ được chuyển đổi sang mục đích khác, trong đó để phục vụ nhiều dự án du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng.

Huế: Cán bộ bảo vệ rừng bị hai vợ chồng cùng con trai kéo đến trụ sở hành hung

Thứ 6, 22/11/2019 | 18:40
Sau khi thu giữ vật dụng đặt bẫy thú, một cán bộ bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bị một nhóm đối tượng trong cùng gia đình kéo đến trụ sở hành hung.

Bất thường con đường vào rừng nguyên sinh ở Thừa Thiên-Huế: Sẽ xử lý nghiêm!

Thứ 3, 29/10/2019 | 09:33
Đó là khẳng định của người đứng đầu lực lượng biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc bất thường một con đường được mở đi vào rừng nguyên sinh thuộc khu vực biên giới.

Huế: Phá tan cả khu rừng tràm, doanh nghiệp chở đất sét đi bán

Chủ nhật, 09/09/2018 | 10:26
Một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế ngang nhiên dùng xe múc xới tung cả một khu vực rừng tràm để lấy đất sét chở đi bán.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên cả nước có gì đáng chú ý?

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:29
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2023 kéo dài tới 5 ngày, vì thế thông tin về diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn được rất nhiều người quan tâm.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.