Chiều ngày 14/5, sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường vụ phá rừng, Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai đã có báo cáo gửi Huyện ủy và UBND huyện Ia H’Drai.
Theo ông Lê Tiến Trung, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai, vụ phá rừng trái phép xảy ra tại Lô 2, Khoảnh 7, Tiểu khu 747, thuộc địa bàn xã Ia Tơi. Khu vực này nằm trong lâm phần do Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy quản lý.

Hiện trường rừng bị phá.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được cá nhân hoặc tổ chức vi phạm liên quan đến vụ phá rừng.
Theo kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2024, khu vực rừng bị phá thuộc loại rừng sản xuất, trạng thái là rừng thường xanh nghèo, thực tế là rừng đang trong quá trình phục hồi sau hoạt động làm nương rẫy.

Hiện trường vụ phá rừng gần UBND huyện.
Ông Lê Tiến Trung cho biết, diện tích rừng bị phá nằm trong lâm phần do Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy quản lý. Tuy nhiên, đại diện Công ty lại khẳng định, đơn vị không còn trách nhiệm quản lý đối với khu vực này.
Lý do là theo Quyết định số 633 ngày 6/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thu hồi đất từ Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy và giao lại cho UBND huyện Ia H’Drai quản lý. Đồng thời, điều chỉnh nội dung của Quyết định số 136 ngày 21/2/2018 trước đó, thì phần diện tích trên đã không còn thuộc quyền quản lý của công ty.