Phái đoàn quân đội Nga lần đầu tới quốc gia láng giềng với Niger

Thứ 4, 23/08/2023 | 20:24
0
Một phái đoàn quân đội Nga, dẫn đầu là Thứ trưởng Quốc phòng, đại tướng Yunus-Bek Yevkurov đã tới một quốc gia châu Phi để thảo luận về triển vọng hợp tác chống khủng bố quốc tế, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Thế giới - Phái đoàn quân đội Nga lần đầu tới quốc gia láng giềng với Niger

Thứ trưởng Quốc phòng Nga, đại tướng Yunus-bek Yevkurov tới Libya hôm 22/8. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Ngày 22/8, phái đoàn do Thứ trưởng Quốc phòng Yunus-Bek Yevkurov dẫn dầu đã tới Libya theo lời mời của Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya (LNA), tướng Khalifa Haftar, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin.

"Trong chuyến thăm, hai bên có kế hoạch thảo luận về hợp tác chống khủng bố quốc tế và các vấn đề cần phối hợp hành động", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một phái đoàn quân đội Nga tới Libya - quốc gia nằm ở khu vực Bắc Phi, giáp biên giới Niger ở phía tây nam. Cuộc đảo chính ở Niger đặt ra những mối lo ngại về chủ nghĩa khủng bố trỗi dậy ở khu vực.

Chuyến thăm được lên kế hoạch sau cuộc thảo luận giữa quan chức Nga và Libya tại Triển lãm Quốc phòng Army 2023 và Hội nghị Moscow về các vấn đề quốc tế.

Lực lượng của tướng Haftar hiện đang kiểm soát phần lớn diện tích Libya, sau khi LNA đạt thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) vào năm 2020.

Từ năm 2014, Libya tồn tại hai chính quyền song song với sự hậu thuẫn của các lực lượng vũ trang. Phe GNA kiểm soát ít lãnh thổ hơn nhưng bao gồm thủ đô Tripoli, nhận được sự ủng hộ của Qatar và các nhóm vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, lực lượng LNA kiểm soát phần lớn lãnh thổ Libya, được Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Nga và Ai Cập ủng hộ.

Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga đã hoạt động ở Libya kể từ năm 2018. Các chiến binh Wagner đóng vai trò hỗ trợ LNA bảo vệ các mỏ dầu và cơ sở quân sự.

Chuyến thăm của phái đoàn quân đội Nga diễn ra trong bối cảnh Nga đang tập trung hơn cho các sứ mệnh ở châu Phi. Hôm 21/8, thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin thông báo kế hoạch mới nhằm giúp "châu Phi trở nên tự do hơn". Ông Prigozhin được cho là đang ở châu Phi nhưng không rõ cụ thể là ở quốc gia nào.

Lực lượng Wagner hiện vẫn đang duy trì sự hiện diện đáng kể ở nhiều nước châu Phi, ký hợp đồng với chính phủ Mali, Cộng hòa Trung Phi và nhiều quốc gia khác.

Đăng Nguyễn - TASS

Tag: Niger

Thế lực quân sự ở châu Phi cảnh báo sau khi ECOWAS chốt “ngày can thiệp” vào Niger

Chủ nhật, 20/08/2023 | 21:07
Algeria, quốc gia có lực lượng quân đội mạnh thứ hai ở châu Phi, đã đưa ra tuyên bố sau khi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ấn định “ngày can thiệp” vào Niger.
Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.