Phấn đấu 100% quận, huyện của Hải Phòng đều có tổ chức hội Luật gia

Phấn đấu 100% quận, huyện của Hải Phòng đều có tổ chức hội Luật gia

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 4, 13/01/2021 | 15:36
0
Đó là một trong những mục tiêu được Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam đề ra với hội Luật gia TP.Hải Phòng tại hội nghị tổng kết, tổ chức ngày 13/1/2021.

Hàng nghìn người dân được tư vấn pháp luật

Tham dự hội nghị có TS.Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam; ông Bùi Thanh Tùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hải Phòng, Trưởng đoàn ĐBQH và các luật gia TP.Hải Phòng.

Luật gia Trần Ngọc Vinh - Chủ tịch hội Luật gia TP.Hải Phòng đã trình bày báo cáo “Tổng kết công tác Hội  năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021”. Theo đó, dù chịu nhiều khó khăn do dịch covid-19 nhưng hội Luật gia thành phố vẫn hoàn thành cơ bản mục tiêu đề ra.

Trong năm qua, hội Luật gia thành phố đã tham gia ý kiến vào 228 dự thảo văn bản pháp luật, 7 dự thảo thông tư, 52 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố, 149 dự thảo văn bản hành chính khác; tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 15 quận, huyện trên địa bàn thành phố...

Chính sách - Phấn đấu 100% quận, huyện của Hải Phòng đều có tổ chức hội Luật gia

Dù chịu ảnh hưởng bởi nhiều khó khăn trong năm 2020, hội Luật gia TP.Hải Phòng vẫn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Đáng chú ý, hội Luật gia thành phố và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 250 cuộc với trên 135 nghìn lượt người dự, phát hành 30 nghìn tài liệu tuyên truyền. Văn phòng Thành Hội cùng với trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cùng các đơn vị trực thuộc đã tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí được 885 vụ việc cho gần 4.000 người dân...

Bên cạnh đó, hội Luật gia cũng tham gia biên soạn, in tờ gấp pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật tới hàng chục nghìn người dân và hội viên các cấp…Phối hợp với đài phát thanh, truyền hình phát sóng nhiều bản tin, chuyên mục pháp luật đặc biệt về quy định xử phạt liên quan đến dịch covid-19. Đặc biệt, vebsite của hội Luật gia TP.Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động từ 1/10/2020, góp phần đáp ứng nhu cầu tuyên truyền kiến thức pháp luật tới người dân.

Phấn đấu 100% quận, huyện có tổ chức Hội

Để công tác Hội tiếp tục hoạt động hiệu quả và phát triển, trong năm 2021, hội Luật gia Hải Phòng đề ra những mục tiêu trọng tâm, trong đó, chú trọng vào việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật; Tập trung vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cùng với đó, trong năm 2021 sẽ triển khai ký kết thoả thuận hợp tác về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dụng chính sách pháp luật giai đoạn 2018-2022 với hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, đồng thời triển khai ký kết thoả thuận hợp tác với sở TN&MT về “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Trong năm 2021, hội Luật gia TP.Hải Phòng tiếp tục chú trọng tham gia công tác vào các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Thanh tra thành phố - Sở Tư pháp – Hội Luật gia thành phố và đoàn Luật sư thành phố về giám sát nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở…

Chính sách - Phấn đấu 100% quận, huyện của Hải Phòng đều có tổ chức hội Luật gia (Hình 2).

TS.Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TS.Nguyễn Văn Quyền ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2020, đồng thời nhất trí với phương hướng nhiệm vụ công tác hội Luật gia TP.Hải Phòng đã nêu ra.

Bên cạnh đó, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh, trong năm 2021, hội Luật gia thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ và quán triệt tới các hội viên bám sát tôn chỉ, điều lệ Hội.

Đặc biệt năm 2021, hội Luật gia TP.Hải Phòng cần quan tâm xây dựng, phấn đấu 100% các quận, huyện đều thành lập tổ chức hội Luật gia; quan tâm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị đạo đức nghề nghiệp của hội viên, từ đó phát huy trí tuệ các luật gia, góp phần xây dựng thành phố phát triển.

Ngoài ra, hội Luật gia thành phố cần chủ động tăng cường các mối quan hệ liên kết với các tổ chức, đoàn thể nhằm triển khai sâu rộng việc tuyên truyền các quy định pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam về biển đảo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

Tại buổi lễ, TS.Nguyễn Văn Quyền cũng đã trao bằng khen của Trung ương hội Luật gia Việt Nam cho 2 tập thể và 8 cá nhân thuộc hội Luật gia TP.Hải Phòng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Thứ 3, 12/01/2021 | 14:42
Ngày 12/1, hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tạp chí Đời sống&Pháp luật đón nhận Cờ thi đua của hội Luật gia Việt Nam

Thứ 2, 28/12/2020 | 18:29
Đời sống và Pháp luật không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tuyên truyền chính sách mà còn đi đầu trong thực hiện quy hoạch báo chí.

Hội Luật gia TP.HCM tổ chức hội thảo phòng, chống quấy rối tình dục

Thứ 3, 29/12/2020 | 10:09
Ngày 28/12, hội Luật gia TP.HCM tổ chức buổi hội thảo về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc (QRTDNLV) theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.
Cùng tác giả

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.
Cùng chuyên mục

Từ 10/6, cho phép chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ tối đa 10 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:59
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 10/6/2024.

CSGT có được xử phạt vi phạm qua hình ảnh, video trên mạng?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:38
Nhiều người phát hiện hành vi vi phạm giao thông của người khác nên quay, chụp lại và đăng lên MXH. Vậy, CSGT có được phép căn cứ vào những hình ảnh này để xử phạt?

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

Từ 10/6, cho phép chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ tối đa 10 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:59
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 10/6/2024.

CSGT có được xử phạt vi phạm qua hình ảnh, video trên mạng?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:38
Nhiều người phát hiện hành vi vi phạm giao thông của người khác nên quay, chụp lại và đăng lên MXH. Vậy, CSGT có được phép căn cứ vào những hình ảnh này để xử phạt?