Phần Lan đã hoàn tất việc xây dựng hàng rào dài khoảng 200 km dọc theo biên giới phía Đông giáp Nga, 3 năm sau khi dự án bắt đầu, đài truyền hình công cộng YLE của Phần Lan đưa tin đầu tuần này.
Lễ khánh thành đã diễn ra tại khu vực cửa khẩu Nuijamaa thuộc thành phố Lappeenranta, phía Đông Nam đất nước. Đây là một trong 9 cửa khẩu đường bộ giữa Phần Lan và nước láng giềng phía Đông.
Hàng rào dây thép gai cao 4,5 m được trang bị hệ thống giám sát kỹ thuật hiện đại, loa phát thanh, hệ thống chiếu sáng ban đêm và camera giám sát. Ngoài chức năng ngăn cản hoạt động vượt biên trái phép, hệ thống này còn cho phép kết nối các cảm biến phát hiện máy bay không người lái (UAV/drone), góp phần tăng cường khả năng giám sát tổng thể.
Nỗ lực này phù hợp với đề xuất hồi tháng 5 của chính phủ Phần Lan về việc thông qua các biện pháp tạm thời nhằm đối phó với tình trạng di cư bị lợi dụng làm công cụ gây bất ổn trong bối cảnh xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.

Phần Lan có thể xem xét việc mở rộng xây dựng thêm các hệ thống tương tự trong tương lai và mong muốn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Liên minh châu Âu (EU) dành cho các quốc gia thành viên phía Đông. Ảnh: Helsinki Times
Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen khẳng định rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà nước là đảm bảo an toàn cho công dân. Bà nhấn mạnh hàng rào biên giới phía Đông là thành phần cần thiết trong hệ thống giám sát biên giới hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.
Bà Rantanen cho biết, hàng rào này không phải là công trình mang tính biểu tượng mà là một yếu tố thiết thực và cần thiết đối với an ninh biên giới của Phần Lan. Tuy nhiên, chỉ riêng hệ thống rào chắn này thì không thể đảm bảo hoàn toàn việc bảo vệ biên giới phía Đông.
Bộ trưởng Rantanen cũng đề cập đến Đạo luật An ninh Biên giới. Chính phủ Phần Lan đã đề xuất gia hạn đạo luật này thêm 2 năm, tức đến cuối năm 2028. Theo bà, đạo luật này đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với tình hình di cư tại biên giới.
Ngoài ra, Phần Lan có thể xem xét việc mở rộng xây dựng thêm các hệ thống tương tự trong tương lai và mong muốn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Liên minh châu Âu (EU) dành cho các quốc gia thành viên phía Đông, bà Rantanen cho biết.
"Điều chúng tôi đặc biệt cần là nguồn tài trợ từ EU dành cho các quốc gia thành viên ở phía đông để có thể chi trả cho những dự án như thế này", bà Rantanen cho biết tại lễ khánh thành.
Theo cơ quan biên phòng Phần Lan, hàng rào mới có chi phí xây dựng là 356 triệu Euro (413 triệu USD), cùng chi phí bảo trì hàng năm ước tính từ 2-3 triệu Euro.
Phó Đô đốc Markku Hassinen, Chỉ huy Lực lượng Biên phòng Phần Lan, cũng cho rằng hàng rào là cần thiết trong tình hình an ninh hiện tại để kiểm soát việc di cư một cách hiệu quả và đáng tin cậy, đồng thời đảm bảo an toàn cho làm nhiệm vụ.
Chỉ huy khu vực biên phòng Đông Nam Jaakko Olli bổ sung rằng hệ thống giám sát gắn liền với hàng rào là phần cốt lõi, cho phép tích hợp nhiều loại cảm biến khác nhau.
Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga. Đây là đường biên giới dài nhất giữa một quốc gia thành viên EU hoặc NATO và gã khổng lồ Á-Âu.
Các hàng rào tương tự cũng đã được dựng lên tại Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan dọc theo biên giới giáp Belarus – đồng minh thân cận của Moscow – nhằm ngăn chặn dòng người di cư vượt biên.
Phần Lan đã đóng cửa các cửa khẩu biên giới phía Đông giáp Nga vào tháng 12/2023 sau khi ghi nhận làn sóng người xin tị nạn đổ về. Helsinki cho rằng làn sóng này là một hình thức "tấn công hỗn hợp" nhằm trả đũa việc Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4 năm đó.
Quốc gia Bắc Âu cũng không có kế hoạch mở lại các cửa khẩu dọc theo biên giới phía Đông. Bộ trưởng Rantanen giải thích rằng tình hình rủi ro an ninh tại khu vực này vẫn không thay đổi.
Minh Đức (Theo Moscow Times, InfoMigrants)