Phẫn nộ lời khai quanh co, bao biện của tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy ở Vĩnh Phúc

Phẫn nộ lời khai quanh co, bao biện của tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy ở Vĩnh Phúc

Thứ 3, 21/04/2020 | 10:12
0
Tài xế Trịnh Xuân Hòa (Vĩnh Phúc) ban đầu khai rằng, do trời tối nên không biết đâm vào vật gì, mấy ngày sau khi đọc báo mới biết là vụ tai nạn. Theo luật sư, đây là lời khai thiếu căn cứ, bao biện, nếu đủ chứng cứ có thể xem xét tội Giết người.

Bất ngờ lời khai

Ngày 21/4, Công an TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi can Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, trú xã Cao Minh, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra, làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ”. 

Hiện tài xế này đã có tường trình về vụ việc. Cụ thể, theo nội dung biên bản tường trình của Tài xế Hoà với Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) kể lại: "Khoảng 18h ngày 17/4, tôi có đi ô tô từ nhà lên huyện Tam Dương đến nhà bạn chơi. Đến 21h tôi quay về, đến khu vực TP. Vĩnh Yên lúc này tôi điều khiển xe Huyndai I10, BKS: 30E-71430. 

Quá trình điều khiển xe tôi va vào ổ gà rồi rơi điện thoại, tôi dùng tay và cúi đầu xuống nhặt điện thoại. Lúc này, xe va chạm với vật gì đó phỉa bên phải. Do trời tối và mưa phùn nên tôi không quan sát được đã va vào vật gì, nên tiếp tục điều khiển xe về Hà Nội. Sau đó tôi đem xe đi sửa tại một gara trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội), tôi không thấy có dấu vết bất thường". 

An ninh - Hình sự - Phẫn nộ lời khai quanh co, bao biện của tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy ở Vĩnh Phúc

Nghi can Hoà và chiếc xe vỡ kính trong vụ tai nạn. 

Cũng theo tường trình, đến sáng 20/4, sau khi đọc báo biết về vụ tai nạn và được Công an phường Cổ Nhuế vận động nên tài xế này mới biết về vụ tai nạn. 

Ngày 19/4, do chưa thấy tài xế gây tai nạn trình diện, Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Khoản 2 Điều 260 với tình tiết “Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm…”.

“Đơn vị đã làm rõ những hành vi thể hiện việc bỏ trốn của nghi can. Trong quá trình lẩn trốn, Hòa được người nhà báo tin đang bị cơ quan công an truy bắt nên mới ra đầu thú”, cán bộ điều tra tiết lộ.

Đủ căn cứ có thể xem xét tội Giết người

Sáng 21/4, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp luật, luật sư La Văn Thái (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng: “Theo quan điểm của tôi, lời khai của nghi can đâm thương vong 2 chị em gái ở Vĩnh Phúc là rất thiếu căn cứ, giống như lời bao biện". 

Vị luật sư nêu lý lẽ: "Lời giải thích của tài xế ô tô chỉ coi là hợp lý và có thể chấp nhận được trong trường hợp người này đã sử dụng chất kích thích như uống rượu, ma túy…gây ra ảo giác hoặc mất khả năng nhận thức.

Còn nếu không, lao vào hai người đi đường với lực cản như vậy, với trạng thái của người bình thường thì không thể nào mà không biết thì thật khó tin. Tài xế ô tô đang bao biện nhằm trốn tránh trách nhiệm cho những hành vi sai trái mà mình đã gây ra”.

An ninh - Hình sự - Phẫn nộ lời khai quanh co, bao biện của tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy ở Vĩnh Phúc (Hình 2).

Luật sư La Văn Thái. 

Theo đó luật sư La Văn Thái cho rằng, cơ quan chức năng cần phải điều tra làm rõ hành vi của tài xế ô tô, nếu người này nhận thức được rằng đã đâm vào người đi đường và bỏ trốn thì tài xế có thể phải xem xét về tội Giết người chứ không còn dừng lại ở việc gây tai nạn thông thường. Bởi, về mặt nguyên tắc khi gây tai nạn, tài xế phải xuống xem nạn nhân ra sao để đưa đi cấp cứu.

Vì pháp luật đã quy định, khi thấy người tai nạn, có khả năng cứu chữa mà không cứu chữa còn bị truy cứu trách nhiệm Hình sự về tội không giúp đỡ người khác trong lúc họ nguy cấp. Vì thế, với những trường hợp như thế này cần phải xử lý thật nghiêm để răn đe và lấy đó làm bài học cho những người khác.

Như Người Đưa Tin Pháp luật đã đưa, khoảng 21h tối 17/4, trên đường tỉnh lộ 305, đoạn qua địa bàn phường Hội Hợp (TP. Vĩnh Yên), trong quá trình đi bộ tập thể dục về nhà, chị Nguyễn Thị H. (SN 1971) và chị Nguyễn Thị H. (SN 1979, là 2 chị em ruột, cùng trú tại phường Hội Hợp) bất ngờ bị một xe ô tô đâm từ phía sau.

Theo hình ảnh do camera an ninh của người dân ghi nhận lại, thời điểm vụ tai nạn xảy ra chiếc xe ô tô đã phóng với tốc độ rất nhanh tạo lực đâm rất mạnh khiến 2 nạn nhân hất văng sang vệ đường.

Dù đã được người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào bệnh viện nhưng người em gái đã tử vong, riêng người chị thì bị thương phải đưa vào viện. 

Đặng Thuỷ-Mai Hằng

Khởi tố vụ mâu thuẫn sau khi làm vỡ cốc bia, ra tay sát hại chủ quán

Thứ 2, 20/04/2020 | 18:47
Sau khi uống bia, nhóm của Phan Văn Tuấn (trú huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) tranh nhau trả tiền thì làm vỡ cốc bia. Bị chủ quán đánh, Tuấn ấp ức về lấy dao ra tay sát hại chủ quán.

Chân dung tài xế đâm thương vong 2 chị em ruột ở Vĩnh Phúc rồi bỏ chạy

Thứ 2, 20/04/2020 | 18:27
Sau hai ngày khẩn trương điều tra, Công an TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã phát hiện và tạm giữ tài xế ô tô đâm 2 chị em gái thương vong rồi bỏ chạy đêm 17/4.

Truy tìm tài xế gây tai nạn khiến hai chị em ruột thương vong ở Vĩnh phúc

Thứ 7, 18/04/2020 | 09:47
Công an TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đang tích cực truy tìm chiếc xe ô tô gây tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương rồi bỏ chạy vào tối 17/4.
Cùng tác giả

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Vai trò của Chủ tịch Doãn Văn Phương đang bỏ trốn trong vụ án FLC

Thứ 4, 10/04/2024 | 11:24
Với vai trò Chủ tịch Công ty Faros, Doãn Văn Phương bị cáo buộc là người tham mưu, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương ký các thủ tục tăng vốn điều lệ khống.

Ông Trịnh Văn Quyết cam kết khắc phục hậu quả bằng toàn bộ tài sản

Thứ 3, 09/04/2024 | 16:00
Ông Trịnh Văn Quyết đã nhận thức sâu sắc và rất ân hận về hành vi gây ra, đồng thời đang nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ án.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.