Phản ứng của Chủ tịch xã Cư Đrăm khi bị tố tự ý thanh lý gỗ tang vật

Phản ứng của Chủ tịch xã Cư Đrăm khi bị tố tự ý thanh lý gỗ tang vật

Mai Văn Cường
Thứ 2, 04/03/2019 | 10:55
1
Ông Lê Văn Long, Chủ tịch huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo cho Công an huyện cùng Thanh tra huyện xác minh, điều tra làm rõ vụ việc Chủ tịch xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, tự ý thanh lý gỗ tang vật bắt được.

Clip: Chủ tịch xã bị tố tự ý thanh lý gỗ tang vật

Clip: Thực hư việc Chủ tịch xã Cư Đrăm tự ý thanh lý nhiều gỗ tang vật?

Theo ông Long, trước đó, UBND huyện nhận được đơn của ông Trần Thế Tôn (ngụ xã Cư Đrăm) tố cáo ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm đã nhiều lần tự ý thanh lý, tẩu tán gỗ lậu tang vật mà xã này bắt của người dân.

Hồ sơ điều tra - Phản ứng của Chủ tịch xã Cư Đrăm khi bị tố tự ý thanh lý gỗ tang vật

Số gỗ của ông T. được đưa về UBND xã Cư Đrăm xử lý.

Theo phản ánh, vào khoảng 22h ngày 26/8/2018, ông T. Đ.T. (trú tại xã Cư Đrăm) điều khiển xe ô tô BKS 53L-6762 chở 3 tấm gỗ Pơ Mu (90cm x 3,2m x 15cm; 80cm x 3,2m x 15cm; 70cm x 3,2m x 15cm) mà ông mua lại của một hộ dân trong xã với giá 50 triệu đồng đi gia công. Trên đường đi, khi đến buôn Chàm B, xe ông T. bị một công an viên và ông Trung chặn lại, yêu cầu đưa về cơ quan xử lý.

“Năm ngày sau, một đồng chí công an xã có gọi tôi ra quán cà phê trước xã yêu cầu nộp 3 triệu tiền phạt, nhưng tôi nói là mất hết gỗ rồi không có tiền nộp nữa. Sau đó, người này yêu cầu tôi lùi xe vào sau ủy ban đổ gỗ xuống rồi cho đem xe về và cũng không lập biên bản gì cả. Đến nay tôi chưa nhận được bất cứ thông báo gì về 3 tấm gỗ và không biết số gỗ này ở đâu”, ông T. bức xúc nói.

Hồ sơ điều tra - Phản ứng của Chủ tịch xã Cư Đrăm khi bị tố tự ý thanh lý gỗ tang vật (Hình 2).

Ông T. phản ánh sự việc Chủ tịch xã Cư Đrăm tự ý thanh lý gỗ tang vật.

Tương tự, ông Dương Văn H. (SN 1968, thôn Ea Bar, xã Cư Pui) cũng phản ánh, vào tháng 12/2016, ông bị lực lượng chức năng xã Cư Đrăm 2 lần bắt xe (mỗi lần cách nhau khoảng 10 ngày - PV). Trong đó, một lần xe ông H. chở 83 trụ tiêu và một lần xe ông chở 53 trụ tiêu.

“Trong 2 lần bị bắt xe, tôi không bị lực lượng chức năng của xã xử phạt cũng như lập biên bản”, ông H. nói.  

Theo ông H., số trụ tiêu trên ông mua của người dân trong vùng, mỗi trụ có giá 220.000 đồng, về để trồng tiêu. Số trụ tiêu đó được để lại trên UBND xã, giờ ông cũng không biết số gỗ đó đi đâu.

Trước sự việc xảy ra, ông Trần Thế Tôn (trú tại xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đã đứng ra làm đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi sai phạm của Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm.

“Trước đây, tôi từng công tác tại xã Cư Đrăm nên nắm biết được việc làm chưa đúng của chủ tịch. Thay vì bắt được gỗ lậu phải chuyển giao vụ việc cho Kiểm lâm hay Công an, UBND xã Cư Đrăm mà cụ thể là chủ tịch xã đã tự ý thanh lý. Sự việc đã gây bất bình trong nhân dân", ông Tôn nói.

Hồ sơ điều tra - Phản ứng của Chủ tịch xã Cư Đrăm khi bị tố tự ý thanh lý gỗ tang vật (Hình 3).

 Ông Trung cho rằng mình bị vu khống.

Trước sự việc trên, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch xã Cư Đrăm.

Theo ông Trung, trên địa bàn những năm qua tình trạng khai thác vận chuyển gỗ lậu luôn diễn ra phức tạp. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ trực tiếp đi bắt xe gỗ nào.

“Chỉ có lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuần tra và bắt gỗ, sau đó đưa về xã để lập biên bản xử lý. Tất cả tang vật và biên bản sau đó được bàn giao cho kiểm lâm chứ tôi chưa bao giờ trực tiếp ra đường bắt gỗ cả”, ông Trung khẳng định.

Lúc này, PV đưa ra những hình ảnh mà người tố cáo cung cấp về những tang vật của ông T. được đưa về xã xử lý thì ông Trung phản ứng: “Họ đã vu cáo tôi. Hình ảnh chiếc xe chở tang vật nằm trong khuôn viên của UBND xã nhưng tôi không biết là từ khi nào. Có thể là lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công an xã bắt xe và đưa về UBND xã gửi tạm. Xe vào và ra thời điểm nào tôi hoàn toàn không biết…”.

Trong khi đó, ông Y Te Bkrông, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông khẳng định, hạt Kiểm lâm không bắt và không xử lý chiếc xe BKS 53L-6762 liên quan đến chở gỗ như trong hình ảnh tố cáo.

Nói về việc bắt và xử lý 133 trụ tiêu của ông Dương Văn H., ông Y Te cũng khẳng định: “Tôi về làm ở hạt Kiểm lâm này gần 10 năm rồi. Chúng tôi chưa bắt vụ vận chuyển gỗ trụ tiêu nào. Ông Trung nói phối hợp với kiểm lâm bắt, vậy thì bắt khi nào? Và nếu có bắt bàn giao cho kiểm lâm thì phải có biên bản".

Cũng theo ông Y Te, 3 tấm gỗ Pơ Mu có khối lượng hơn 1m3, giá trị hiện nay là 27 triệu đồng/m3, và hơn 100 trụ tiêu là không phải thẩm quyền của xã xử lý mà phải bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

“Tất cả gỗ tang vật, dù chỉ là một thanh củi cũng phải qua hội đồng thẩm định giá mới được thanh lý”, ông Y Te cho biết thêm.

Còn ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Sau khi nhận đơn tố cáo của ông Tôn, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện và Thanh tra huyện điều tra xác minh vụ việc. Trong đơn tố cáo của ông Tôn có cái đúng và cũng có cái sai. Sau khi công an có kết luận cuối cùng, nếu Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm sai đến đâu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không có chuyện bao che, né tránh”.

Nhiều sai phạm vụ Chủ tịch huyện cấp 26 lô “đất vàng” cho cán bộ xã, vợ chồng em trai

Thứ 3, 20/11/2018 | 06:30
Sau khi báo chí phản ánh, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc, phát hiện nhiều sai phạm, khuất tất liên quan đến việc Chủ tịch xã Quảng Xương (lúc đang làm Phó Chủ tịch) cấp 26 lô “đất vàng” tại xã Quảng Thái cho cán bộ xã này và em ruột mình.

Đà Nẵng: Truy trách nhiệm Chủ tịch huyện, xã vì loạt sai phạm đất đai

Chủ nhật, 07/10/2018 | 13:44
Kết luận thanh tra chỉ ra rằng để xảy ra những sai phạm về đất đai, xây dựng như trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên và các bộ phận tham mưu.

Đề nghị cho thôi chức chủ tịch xã có vợ con sai phạm về đất đai

Thứ 4, 03/10/2018 | 14:23
Ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, vừa bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và bị đề nghị cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã này vì liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.