Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/7 đã có cuộc điện đàm thứ 6 với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.
“Chúng tôi đã trao đổi. Đó là một cuộc gọi khá dài. Chúng tôi bàn về rất nhiều vấn đề, trong đó có Iran”, ông Trump nói với báo giới trước khi lên chuyên cơ Air Force One hôm 3/7, RT đưa tin.
“Chúng tôi cũng bàn về cuộc xung đột ở Ukraine, như các bạn biết. Tôi không vui gì về chuyện đó”, ông nói thêm.
Khi được hỏi liệu cuộc điện đàm này có giúp tiến gần hơn đến một thỏa thuận ngừng bắn hay không, ông Trump đáp: “Không, hôm nay tôi không đạt được bước tiến nào với ông Putin”.
Về phía Nga, Điện Kremlin xác nhận ông Trump đã kêu gọi Tổng thống Nga Putin chấm dứt các hành động quân sự tại Ukraine “càng sớm càng tốt”, trong khi ông Putin khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán.
“Tổng thống Nga nói Moscow vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán cho cuộc xung đột này. Ông cũng thông tin cho phía Mỹ về tiến độ thực hiện các thỏa thuận nhân đạo đã đạt được tại Istanbul”, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết.
Ngoài ra, ông Putin nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã đề ra khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, cụ thể là loại bỏ “những nguyên nhân gốc rễ rõ ràng” dẫn đến tình trạng căng thẳng hiện nay. “Nga sẽ không từ bỏ những mục tiêu đó”, trợ lý tổng thống Nga nói thêm.
Kể từ đầu năm nay, ông Trump và ông Putin đã có ít nhất 6 cuộc điện đàm chính thức, tập trung vào các nỗ lực chấm dứt chiến sự ở Ukraine, kiểm soát vũ khí và cải thiện quan hệ song phương – vốn đã rơi xuống mức thấp nhất dưới thời chính quyền tiền nhiệm của Mỹ.
Đăng Nguyễn - RT