Phản ứng không ngờ của bác sĩ trước dịch vụ xét nghiệm sốt xuất huyết online tại nhà

Phản ứng không ngờ của bác sĩ trước dịch vụ xét nghiệm sốt xuất huyết online tại nhà

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 16/11/2019 | 17:50
0
Thay vì lên bệnh viện thăm khám, không ít người bệnh có dấu hiệu sốt xuất huyết lại lên mạng để tìm người đến xét nghiệm, truyền nước tại nhà. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên tự ý xét nghiệm tại nhà.

Đã có 250.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết trong 10 tháng đầu năm 2019, tăng 3 lần so với cùng kỳ. Dự báo dịch sẽ còn kéo dài đến sau tháng 1/2020 điều này khiến không ít người dân lo ngại.

Tuy nhiên, thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội xuất hiện hiện tượng người dân thay vì đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh lại lên mạng để tìm các dịch vụ xét nghiệm sốt xuất huyết tại nhà.

Tin nhanh - Phản ứng không ngờ của bác sĩ trước dịch vụ xét nghiệm sốt xuất huyết online tại nhà

Nhiều người thay vì đến viện khám lại tìm dịch vụ xét nghiệm sốt xuất huyết tại nhà. 

Chị Nguyễn H. (Hà Nội) lên mạng để tìm người xét nghiệm sốt xuất huyết ở khu vực gần nhà, Ngay sau đó, có rất nhiều người vào bình luận và nhận dịch vụ xét nghiệm, truyền nước này.

Tương tự, chị T. L (Hà Nội) cũng lên mạng để tìm người xét nghiệm sốt xuất huyết. Chị T.L cho biết: “Chồng tôi mấy hôm nay ốm sốt li bì, ban đầu tưởng sốt nhẹ nên tôi cho dùng thuốc hạ sốt, nhưng không thuyên giảm. Giờ cho chồng ra viện khám lại phải chờ đợi lâu, tôi lên mạng tìm người xét nghiệm, nếu sốt xuất huyết thì truyền luôn đỡ phải vào viện. Vì bệnh này tôi tìm hiểu cũng chỉ uống thuốc và chịu khó ăn uống, điện giải…”.

Không chỉ có vậy, những người nhận xét nghiệm máu cũng lên mạng, vào các hội nhóm đăng tải thông tin phục vụ những người có nhu cầu. Không ít người đã đặt niềm tin vào những người nhận đến tận nhà xét nghiệm, bên cạnh đó cũng có người khi thấy thông tin xét nghiệm máu sốt xuất huyết được đăng tải đã lên tiếng cảnh báo người dân nên vào viện.

Trước hiện tượng trên, Bác sĩ Quế Anh Trâm, Trưởng khoa bệnh Nhiệt đới, bệnh viện đa khoa Nghệ An phải thốt lên: "Việc người dân tự ý lên mạng tìm người đến tận nhà để xét nghiệm máu sốt xuất huyết, hay tự ý truyền như vậy là quá nguy hiểm. Bởi, sốt xuất huyết là do một loại virus Dengue gây ra, nên không có thuốc điều trị đặc hiệu, khác với các con vi khuẩn khác".

Tin nhanh - Phản ứng không ngờ của bác sĩ trước dịch vụ xét nghiệm sốt xuất huyết online tại nhà (Hình 2).

Bác sĩ Quế Anh Trâm, Trưởng khoa bệnh Nhiệt đới khuyến cáo người dân không nên tự ý xét nghiệm sốt xuất huyết tại nhà.

Thông tin về bệnh sốt xuất huyết, bác sĩ Trâm cho hay: “Diễn biến của bệnh phần nhiều là lành tính nếu không có biến chứng xảy ra. Nhưng, người bệnh phải đi khám là bởi virus sốt xuất huyết rất hay xảy ra biến chứng”.

Vì vậy, bác sĩ Trâm phân tích: "Hiện nay, dịch vụ nhiều nên gọi người đến xét nghiệm, truyền dịch. Nhưng, phải hiểu trong sốt xuất huyết mất dịch nhiều thì có thể bù dịch, không nhất phải truyền mà còn uống thuốc được thì dùng thuốc. Bởi, khi truyền dịch trúng vào giai đoạn tái hấp thu nước vào lòng mạch lại cực kỳ nguy hiểm. Nếu truyền dịch không đúng cách thì có thể dẫn đến tử vong”.

Từ những phân tích trên, bác sĩ Trâm khuyến cáo người dân không nên sử dụng "bác sĩ google" để điều trị bệnh. “Khi bị sốt xuất huyết thì người dân nên đến các cơ sở y tế để khám, theo dõi và điều trị”, bác sĩ Trâm nhấn mạnh.

Quảng Bình có gần 8.000 ca sốt xuất huyết, 3 người tử vong

Thứ 5, 07/11/2019 | 18:43
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, dịch sốt xuất huyết đã xảy ra tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố với trên 7.900 trường hợp mắc; 3 người tử vong.

Dịch sốt xuất huyết hoành hành, Đồng Nai thêm một trường hợp tử vong

Thứ 3, 29/10/2019 | 10:08
Ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Trước đó, tỉnh này cũng ghi nhận 2 trường hợp một phụ nữ và một bệnh nhi 8 tuổi tử vong do sốt xuất huyết.

Đắk Lắk: Dịch sốt xuất huyết bùng phát, thêm 1 trường hợp tử vong

Thứ 3, 22/10/2019 | 10:27
Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đặc biệt, dịch sốt xuất huyết Dengue tiếp tục bùng phát mạnh ở tỉnh Kon Tum.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.