Phản ứng với Chủ tịch Miss Grand

Phản ứng với Chủ tịch Miss Grand "chê" Thiên Ân "lưng dài, hông to" nên trượt top 10

Thứ 4, 26/10/2022 | 20:08
0
Sau đêm chung kết, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) đã cho biết lý do Thiên Ân không có trong top 10.

Cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Grand International 2022 đã diễn ra vòng chung kết vào tối 25/10. Sau những màn thể hiện đầy ấn tượng, vương miện cao quý nhất đã thuộc về đại diện Brazil - Isabella Menin.

Trong khi đó, đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân xuất sắc giành lấy giải thưởng phụ Best National Custome và lọt thẳng vào top 20 nhờ ẵm giải Country's Power of The Year. Tuy nhiên, nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối khi cô không lọt sâu vào top 10 chung cuộc.

Văn hoá - Phản ứng với Chủ tịch Miss Grand 'chê' Thiên Ân 'lưng dài, hông to' nên trượt top 10

Thiên Ân gây tiếc nuối khi không lọt top 10.

Nhiều ý kiến cho rằng kết quả này chưa thực sự xứng đáng với màn thể hiện của đại diện Việt Nam, sau đó netizen cũng đồng loạt bỏ theo dõi Instagram, Facebook của Miss Grand International.

Sau khi trang chính thức của Miss Grand International có động thái "unfollow" tài khoản của Miss Grand Vietnam, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International tiếp tục thu hút sự chú ý khi đã cho biết lý do Thiên Ân không có trong top 10. Theo lời ông Nawat, Thiên Ân là thí sinh duy nhất có "phần lưng dài, phần hông to", do đó cô không đáp ứng được tiêu chí hình thể của cuộc thi.

"Thiên Ân là người duy nhất có phần thân trên dài hơn phần thân dưới, điều đó tôi thấy rất rõ, và hông cô ấy cũng to. Tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến khi kết thúc cuộc thi. Top 20 là thành tích ổn, quá tốt cho Việt Nam rồi. Tôi không biết các bạn muốn tốt hơn thế nào nữa. Chẳng nhẽ loại Brazil để đưa Việt Nam vào? Hoặc đánh trượt đại diện chủ nhà Indonesia? Nhưng thực ra Indonesia đã cố gắng hết mình", Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cho biết.

Ông Nawat Itsaragrisil nói về việc Thiên Ân trượt top 10:

Văn hoá - Phản ứng với Chủ tịch Miss Grand 'chê' Thiên Ân 'lưng dài, hông to' nên trượt top 10 (Hình 2).

Chia sẻ của ông Nawat đã gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội vì cho rằng đây là những nhận xét mang nội dung miệt thị ngoại hình của Thiên Ân. Đa số cộng đồng mạng bày tỏ thái độ không đồng tình. Nhiều netizen đưa ra dẫn chứng rằng tiêu chí của cuộc thi là "3B" (Beauty - Body - Brain) chính vì thế việc Thiên Ân phải dừng chân chỉ dựa trên một tiêu chí đánh giá là không phù hợp. Bên cạnh đó, không ít fan sắc đẹp cho rằng hình thể của đại diện của Mexico "chuẩn chỉnh" thế nhưng nàng Hậu cũng không thể đạt thành tích cao.

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng cho rằng cuộc thi sắc đẹp nào cũng có tiêu chí đánh giá về nhan sắc nên việc ông Nawat cảm thấy Miss Grand Vietnam chưa phù hợp là điều dễ hiểu.

Văn hoá - Phản ứng với Chủ tịch Miss Grand 'chê' Thiên Ân 'lưng dài, hông to' nên trượt top 10 (Hình 3).

Đoàn Thiên Ân tại hậu trường Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2022.

Để "chốt hạ" cho vụ tranh cãi nảy lửa này, ông Nawat tiếp tục đăng đàn để thỏa cơn thịnh nộ.

Văn hoá - Phản ứng với Chủ tịch Miss Grand 'chê' Thiên Ân 'lưng dài, hông to' nên trượt top 10 (Hình 4).

Tạm dịch: Tất cả những người bỏ theo dõi đều đến từ Việt Nam. Cảm ơn vì đã unfollow. Chúng tôi luôn tôn trọng và công bằng với các nước".

Ngài Nawat "cảm ơn" cộng đồng nhan sắc Việt vì đã bỏ theo dõi trang chủ Miss Grand International và khẳng định bản thân luôn công bằng trong kết quả đối với thí sinh.

Chia sẻ với báo chí Chủ tịch Miss Grand Vietnam, bà Phạm Kim Dung cũng nhận định hình thể chính là lý do cản bước Thiên Ân nhưng dừng lại ở Top 20 chưa phản ánh đúng năng lực của người đẹp đến từ Long An. "Theo tôi, vị trí xứng đáng của Thiên Ân là Top 10 và còn vào sâu hơn nữa hay không phụ thuộc ở bài thuyết trình. Thiên Ân dừng chân ở Top 20 không chỉ khiến đoàn cổ vũ của Việt Nam ngỡ ngàng mà cả hội trường, các thí sinh cũng bất ngờ theo. Sau khi chung kết khép lại, sự săn đón mà fan Indonesia dành cho Thiên Ân rất nhiều, thậm chí là hơn hẳn một vài thí sinh có mặt ở Top 10…”, bà Dung bày tỏ.

Văn hoá - Phản ứng với Chủ tịch Miss Grand 'chê' Thiên Ân 'lưng dài, hông to' nên trượt top 10 (Hình 5).

Thiên Ân chỉ có 3 ngày để chuẩn bị trước khi lên đường dự thi Miss Grand International 2022.

Về phần mình, biệc trượt top 10 khiến Thiên Ân tiếc nuối, hụt hẫng. Tại hậu trường sau đêm chung kết, cô đã ôm Hoa hậu Thùy Tiên và đại diện nước chủ nhà Indonesia, bật khóc nức nở về kết quả tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Thiên Ân nói: "Em không tin em trượt khỏi top 10". Thuỳ Tiên liên tục an ủi, động viên đàn em để Thiên Ân mỉm cười khi bước lên sân khấu.

Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 ngày 1/10 và sau đó 3 ngày, cô phải lên đường sang Indonesia để bắt đầu chinh chiến. Dù có ê-kíp hỗ trợ nhưng trong vòng 72 tiếng phải thi thố là một áp lực đối với cô gái 22 tuổi.

Chưa kể, Miss Grand Vietnam diễn ra dài hơi cũng đã làm hao năng lượng của Thiên Ân. Việc phục hồi thể lực và tinh thần sau 3 ngày là chuyện vô cùng khó khăn. Nhiều người cho rằng nếu Thiên Ân có thời gian chuẩn bị lâu hơn thì kết quả cuối cùng sẽ không chỉ dừng lại ở top 20 chung cuộc.

Dù chỉ dừng chân ở top 20 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, người đẹp sinh năm 2000 vẫn lạc quan tiết lộ cô sẽ trở về quê hương để hoàn thành tốt sứ mệnh Miss Grand Vietnam.

Quốc Tiệp (t/h)

Thực hư thông tin Châu Tinh Trì đang có mặt tại Việt Nam

Thứ 4, 26/10/2022 | 19:30
Mới đây, trên các diễn đàn phim lan truyền hình ảnh Châu Tinh Trì đang có mặt tại Việt Nam, thu hút chú ý của hàng nghìn khán giả.

Lý Nhã Kỳ nói gì trước tin đồn bị bắt?

Thứ 4, 26/10/2022 | 19:00
Dư luận đang xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ đã bị bắt được lan truyền trên mạng xã hội.

Cận cảnh nhan sắc hút hồn của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022

Thứ 4, 26/10/2022 | 14:00
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin cao 1,78 mét, gương mặt sắc sảo, hút ánh nhìn.

Những điều chưa biết về người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Thứ 4, 26/10/2022 | 10:51
Người đẹp Brazil - Isabella Menin vừa đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Cô mang trong mình hai dòng máu Brazil và Italy.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Tây du ký: Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Thượng Lão Quân phải "đánh lén" Ngộ Không

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:05
Thái Thượng Lão Quân từng ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, giúp Nhị Lang Thần có cơ hội bắt sống được Đại Thánh.

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.

“Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh”: Nhận lời đóng Tây Du Ký không lấy thù lao, cuối đời bệnh tật

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:15
Tây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Tây du ký: Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Thượng Lão Quân phải "đánh lén" Ngộ Không

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:05
Thái Thượng Lão Quân từng ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, giúp Nhị Lang Thần có cơ hội bắt sống được Đại Thánh.