Pháp "mượn không phận cho nhiệm vụ quân sự ở Niger", quốc gia Bắc Phi từ chối?

Thứ 4, 23/08/2023 | 07:48
0
Pháp đưa ra phản ứng sau khi quốc gia Bắc Phi tuyên bố không cho phép Paris sử dụng không phận để thực hiện nhiệm vụ quân sự.

Thế giới - Pháp "mượn không phận cho nhiệm vụ quân sự ở Niger", quốc gia Bắc Phi từ chối?

Chiến đấu cơ Rafale cất cánh từ căn cứ ở Pháp vào ngày 15/10/2020.

Algeria đã từ chối yêu cầu của Pháp về việc mượn không phận cho sứ mệnh quân sự ở Niger, đài phát thanh nhà nước của quốc gia Bắc Phi cho biết. Niger là quốc gia xảy ra cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum vào cuối tháng trước.

Theo nguồn tin mà đài phát thanh quốc gia Algeria thu thập được, Pháp có kế hoạch không kích nhằm vào các mục tiêu của chính quyền quân sự nếu phe đảo chính không trả tự do cho ông Bazoum.

"Sau khi bị từ chối, Pháp đã quay sang mượn không phận Morocco cho các máy bay quân sự", đài phát thanh quốc gia Algeria cho biết.

Pháp hiện có khoảng 1.500 quân ở Niger với mục đích chống khủng bố. Chính quyền quân sự Niger đã tuyên bố hủy bỏ các hiệp ước ký với Pháp và yêu cầu Pháp rút quân với thời hạn chót được đưa ra là vào đầu tháng 9.

"Bộ Tổng tham mưu bác bỏ thông tin Paris muốn mượn không phận Algeria", nguồn tin trong quân đội Pháp nói trên Reuters. Pháp đã bày tỏ quan điểm ủng hộ Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) can thiệp quân sự vào Niger, nhưng không cho biết liệu Paris có thể hỗ trợ ECOWAS như thế nào.

Đầu tháng này, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune bày tỏ quan ngại về giải pháp quân sự mà phương Tây và các quốc gia Tây Phi muốn sử dụng để giải quyết khủng hoảng ở Niger.

Algeria là quốc gia có lực lượng quân đội mạnh thứ hai ở châu Phi sau Ai Cập và có chung đường biên giới với phía bắc Niger. Algeria khẳng định rằng nước này sẽ không sử dụng vũ lực với Niger.

Đăng Nguyễn - RT

Tag: Niger

Nga pháo kích chính xác, hầm trú ẩn của lực lượng Ukraine nổ tung

Thứ 4, 23/08/2023 | 10:00
Video ghi lại khoảnh khắc hầm trú ẩn của lực lượng Ukraine nổ tung sau đòn tấn công chính xác của Nga đã được AVP công bố.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.