Pháp mạnh tay với tàu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” chở dầu Nga

Thứ 5, 02/10/2025 11:40 GMT+7

Ngoài việc bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” giúp Nga né các lệnh trừng phạt, con tàu dài 244 mét này cũng bị nghi ngờ là bệ phóng hoặc mồi nhử cho các hoạt động UAV gây rối.

Hải quân Pháp gần đây đã lên một tàu chở dầu bị nghi ngờ thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga, đang neo đậu ngoài khơi bờ biển miền Tây nước Pháp, theo các nhà báo AFP có mặt tại hiện trường.

Tàu Boracay, một tàu chở dầu treo cờ Benin, đã bị Liên minh châu Âu (EU) liệt vào "danh sách đen" vì là một phần của "hạm đội bóng tối" – cụm từ để chỉ các tàu chở dầu cũ kỹ được Nga sử dụng để lách các hạn chế về dầu mỏ mà G7 và EU áp đặt theo sau xung đột ở Ukraine.

Dữ liệu vận chuyển do Politico kiểm tra cho thấy, tàu Boracay đã ở vị trí cách cảng Saint-Nazaire ở miền Tây nước Pháp hơn 50 km vào ngày 1/10 sau khi khởi hành từ cảng Primorsk của Nga trên biển Baltic.

Trước đó, theo dữ liệu theo dõi tàu biển, con tàu đã neo đậu ngoài khơi Đan Mạch từ ngày 22-25/9, trùng với thời điểm xuất hiện các UAV bí ẩn gây gián đoạn giao thông hàng không ở Đan Mạch vào tháng 9.

Các sự cố như vậy đã khiến một số sân bay ở Đan Mạch phải tạm đóng cửa và chính quyền nước này ban hành lệnh cấm bay đối với cả drone dân sự cho đến hết ngày 3/10.

Pháp mạnh tay với tàu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” chở dầu Nga - Ảnh 1.

Tàu Boracay, được đóng vào năm 2007, dài 244 mét, đã bị EU liệt vào “danh sách đen” từ tháng 2/2025. Ảnh: Getty

Tạp chí Maritime Executive cho rằng con tàu – trước đây mang tên Pushpa và Kiwala – có thể đã được sử dụng làm bệ phóng hoặc làm mồi nhử cho các hoạt động UAV gây rối.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tỏ ra thận trọng khi được hỏi về mối liên hệ này, nói rằng ông sẽ không vội vàng kết luận, mà để cơ quan điều tra làm rõ.

Hải quân Pháp trước đó hôm 28/9 đã lên tàu Boracay và bắt giữ 2 thành viên thủy thủ đoàn, theo một nguồn tin quân sự giấu tên.

Văn phòng công tố viên ở thành phố Brest, miền Tây Bắc nước Pháp, đã mở cuộc điều tra với lý do thủy thủ đoàn không chứng minh được quốc tịch của tàu và "từ chối hợp tác," theo công tố viên Stephane Kellenberger.

Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng con tàu bị điều tra vì "những hành vi vi phạm nghiêm trọng" của thủy thủ đoàn, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc ngăn chặn "hạm đội bóng tối" – được ước tính gồm 600 đến 1.000 tàu – giúp Nga duy trì nguồn thu hàng chục tỷ Euro, chiếm khoảng 40% ngân sách thời chiến của nước này.

"Thủy thủ đoàn này đã có một số hành vi vi phạm rất nghiêm trọng, đó là lý do cho quy trình pháp lý hiện tại", ông Macron nói với các phóng viên tại Hội nghị Thượng đỉnh EU ở Copenhagen hôm 1/10.

Tàu Boracay, được đóng vào năm 2007, dài 244 mét, đã rời cảng Primorsk gần Saint Petersburg, Nga vào ngày 20/9 và dự kiến đến cảng Vadinar, Tây Bắc Ấn Độ vào ngày 20/10, theo dữ liệu từ website theo dõi hàng hải Marine Traffic.

Tàu này đã bị EU liệt vào "danh sách đen" từ tháng 2/2025 dưới tên Kiwala.

Theo The Guardian, Điện Kremlin hôm 1/10 cho biết họ không có thông tin về một con tàu bị nghi ngờ thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga neo đậu ngoài khơi bờ biển Pháp.

Minh Đức (Theo Kyiv Post, Politico)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.