Chủ tịch Đảng Tập hợp Quốc gia (NR) cực hữu Jordan Bardella đã xác nhận sẵn sàng tham gia tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027 nếu "người thầy" của mình là chính trị gia cực hữu nổi tiếng Marine Le Pen không thể gia nhập đường đua.
"Không có gì mơ hồ về việc bà Marine Le Pen là ứng cử viên của chúng tôi, nhưng nếu bà ấy bị ngăn cản ra tranh cử, tôi nghĩ tôi có thể nói với các vị rằng tôi sẽ là ứng cử viên thay bà ấy", ông Bardella nói với ấn phẩm tiếng Pháp Le Parisien trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 26/4.
Chính trị gia cực hữu Bardella, 29 tuổi, từ lâu đã được coi là người kế thừa rõ ràng bà Le Pen trong Đảng NR, nhưng cho đến nay vẫn chưa công khai khẳng định vai trò dự bị của mình trong cuộc chạy đua vào vị trí Tổng thống Pháp sắp tới.
Bà Marine Le Pen (trái) và ông Jordan Bardella của Đảng Tập hợp Quốc gia (NR) cực hữu ở Pháp. Ảnh: Bloomberg
Vị chính trị gia trẻ tuổi nổi lên là ứng cử viên tiềm năng nhất của đảng cực hữu lớn nhất nước Pháp cho cuộc bỏ phiếu năm 2027 sau khi bà Le Pen – người 3 lần tranh cử Tổng thống Pháp nhưng đều thất bại – bị kết tội biển thủ và bị cấm tranh cử chức vụ công trong 5 năm tới.
Một số thành viên của Đảng NR cũng bị kết tội biên thủ quỹ của EU, và gần đây đảng này bị Nghị viện châu Âu (EP) đòi khoản bồi thường 3,5 triệu Euro (khoảng 3,74 triệu USD) – con số được cho là tương ứng với tổng số tiền được trả cho các trợ lý của các thành viên Đảng NR tại Nghị viện EU trong nhiều năm.
"Tôi làm việc và chuẩn bị sẵn sàng", ông Bardella nói, viện dẫn "nhu cầu cấp thiết phải đoàn kết. Bà Marine Le Pen được coi là vô tội và chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để tiếp tục tuyên bố mình vô tội trong vụ án này", ông nhấn mạnh.
Bà Le Pen đang kháng cáo phán quyết. Một tòa phúc thẩm ở Pháp cho biết họ sẽ đưa ra quyết định về vụ án của nữ chính trị gia này vào mùa hè năm sau.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.