Pháp cùng các đồng minh đã chặn giữ một tàu chở dầu Nga bị áp đặt lệnh trừng phạt khi con tàu này tìm cách né tránh các biện pháp cấm vận trên Đại Tây Dương vào cuối tuần qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai.
Theo ông Macron, tàu chở dầu Tagor đã bị bắt giữ vào sáng Chủ nhật tại vùng biển quốc tế với sự hỗ trợ của Anh và các đối tác khác.
Tổng thống Pháp nhấn mạnh: "Không thể chấp nhận việc các tàu thuyền tìm cách lách các lệnh trừng phạt quốc tế, vi phạm luật biển và tài trợ cho cuộc xung đột mà Nga đã tiến hành chống lại Ukraine trong hơn 4 năm qua".
Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ chặn bắt những tàu chở dầu bị nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga mà Pháp đã thực hiện trong những tháng gần đây. Các tàu này bị nghi vận chuyển dầu mỏ Nga nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tàu chở dầu Deyna mang cờ Mozambique, bị nghi ngờ thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga, được chụp ảnh gần cảng Marseille-Fos của Pháp vào ngày 23/3/2026. (Ảnh: Thibaud Moritz, AFP)
Trước đó, vào tháng 3, một tòa án Pháp đã tuyên phạt vắng mặt thuyền trưởng của một tàu chở dầu bị nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga một năm tù giam vì không tuân thủ lệnh dừng tàu. Con tàu này từng bị Hải quân Pháp áp sát và kiểm tra vào tháng 9/2025 trước khi được cho phép tiếp tục hành trình.
"Hạm đội bóng tối" là thuật ngữ thường được dùng để chỉ mạng lưới tàu chở dầu hoạt động với quyền sở hữu không rõ ràng, thường xuyên thay đổi cờ đăng ký, tắt hệ thống nhận dạng hoặc sử dụng các phương thức vận tải phức tạp nhằm né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga.
Thế Hải (Theo France24, Euronews)
