Phát động giải báo chí với phát triển bền vững 2018

Phát động giải báo chí với phát triển bền vững 2018

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 6, 29/06/2018 | 18:06
0
Lần đầu tiên có một giải báo chí hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nhằm khích lệ hoạt động truyền thông hiệu quả về phát triển bền vững ở Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), phối hợp cùng bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và văn phòng Phát triển bền vững (bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018”.

“Giải Báo chí với phát triển bền vững” (tên tiếng Anh: Journalism for Sustainable Development Award, viết tắt là JSD Award) là một trong những sáng kiến truyền thông của RED, được ghi nhận vào chương trình hành động 2018 nhằm khích lệ hoạt động truyền thông hiệu quả về phát triển bền vững (PTBV) ở Việt Nam.

Đây là giải thưởng dành cho các sản phẩm báo chí điện tử viết về hai lĩnh vực là Giới và Môi trường. Trong đó, lĩnh vực Giới ưu tiên các chủ đề: Định kiến giới; Bạo lực gia đình, bạo hành giới; Sức khỏe sinh sản và tình dục, quyền sinh sản; Giới trong giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số; Phụ nữ và tiếp cận thông tin; Phụ nữ trong bảo vệ và phát triển rừng; Sự tham gia của phụ nữ vào mọi lĩnh vực xã hội; Cộng đồng LGBT; Bảo vệ trẻ em.

Phát động giải báo chí với phát triển bền vững 2018

Bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, giới trong giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số... là những vấn đề được ưu tiên trong phát triển bền vững (ảnh: Tú Nguyễn)

Lĩnh vực Môi trường ưu tiên các chủ đề như: Bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, năng lượng tái tạo; Canh tác bền vững; Rác thải đại dương; Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp; Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ rừng; Bảo vệ động vật hoang dã.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Nhật Minh, Viện trưởng RED cho biết phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát động giải báo chí với phát triển bền vững 2018 (Hình 2).

Ông Trần Nhật Minh, Viện trưởng RED phát động giải Báo chí với phát triển bền vững 2018

Theo bà Ping Kitnikone, Đại sứ Canada tại Việt Nam, mục tiêu của giải thưởng Báo chí với phát triển bền vững nhằm tăng cường tham gia của người dân, báo chí trong quá trình xây dựng chính sách về kinh tế của Việt Nam.

Phát động giải báo chí với phát triển bền vững 2018 (Hình 3).

Bà Ping Kitnikone, Đại sứ Canada tại Việt Nam

"Báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho công chúng, trong đó có cả những thông tin mang tính xây dựng. Báo chí giúp thu hút sự chú ý của công chúng về các vấn đề kinh tế xã hội, đặc biệt là các vấn đề gây tranh cãi. Chúng tôi đánh giá vai trò to lớn của báo chí, truyền thông với định hình, cải thiện cách nhìn nhận của công chúng đối với các vấn đề kinh tế xã hội" - bà đại sứ cho biết.

Cơ cấu giải thưởng gồm (một hoặc nhiều giải sau, tùy chất lượng sản phẩm tham dự giải):

Giải A: 20 triệu đồng cùng kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

Giải B: 15 triệu đồng cùng kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

Giải C: 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

Thể lệ, cách thức tham dự giải chi tiết tại: http://jsd.phattrien.vn

BTC nhận bài dự giải từ nay cho đến hết ngày 31/10/2018.

Sản phẩm tham dự giải là các bài báo đã được xuất bản trên các báo điện tử, tạp chí điện tử, phiên bản điện tử của các cơ quan báo chí Việt Nam từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/10/2018.

Trường hợp là loạt bài dài kỳ, tác giả thực hiện từ trước năm 2018 và năm 2018 vẫn tiếp tục thì vẫn được tham dự. Lễ trao giải sẽ được tổ chức cuối tháng 11.

Phát triển bền vững đã trở thành xu thế chung toàn nhân loại đang hướng tới, Việt Nam đã quốc gia hóa 17 mục tiêu PTBV toàn cầu (SGDs) trong kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 (VSDGs) được ban hành tháng 5/2017 với 115 mục tiêu cụ thể.

Mục tiêu phát triển bền vững đòi hỏi sự chung tay của tất cả mọi người, với khẩu hiệu quen thuộc “không để ai ở lại phía sau”.

Phát triển bền vững vừa là lợi ích, là thước đo cho phát triển chất lượng và là sự sống còn của quốc gia, dân tộc. Vì vậy chiến lược phát triển bền vững theo hướng kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển con người, xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường đã được ghi nhận trong các chương trình Nhà nước và cần được mọi người trong xã hội nhận thức và thực hiện. 

Việc truyền thông về các mục tiêu phát triển bền vững, tiến trình thực hiện, những hạn chế, những tấm gương, câu chuyện thực hiện các mục tiêu quốc gia về PTBV đóng vai trò quan trọng trong việc khích lệ sự chung tay của mỗi người vào tiến trình phát triển. Vì vậy, bên cạnh truyền thông Nhà nước, giới báo chí cần chủ động tham gia vào việc truyền thông về các mục tiêu phát triển bền vững.

Long trọng trao Giải báo chí quốc gia lần thứ 12 năm 2017

Thứ 5, 21/06/2018 | 23:39
Tối 21/6, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức Giải báo chí quốc gia lần thứ 12, năm 2017.

Trao giải Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí

Thứ 4, 03/01/2018 | 07:33
Tối ngày 2/1, lễ trao giải "Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí" diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ, TP.Hà Nội.

Trao giải cuộc thi Các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Thứ 6, 13/10/2017 | 10:20
Mới đây, tại Hà Nội, bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi Các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 lần thứ nhất năm 2017.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.