Phát hiện 200 xe môtô không giấy tờ trong cơ sở cầm đồ

Phát hiện 200 xe môtô không giấy tờ trong cơ sở cầm đồ

Thứ 2, 03/05/2021 | 15:40
0
Trong hai ngày 2 và 3/5, khi kiểm tra đột xuất 3 tiệm cầm đồ trên địa bàn tỉnh An Giang, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 200 xe môtô không có giấy tờ hợp pháp.

Ngày 3/5, theo thông tin từ công an tỉnh An Giang, công an thành phố Long Xuyên vừa tiến hành kiểm tra đột xuất 1 cơ sở cầm đồ trên Quốc lộ 91, thuộc địa bàn phường Mỹ Thạnh, phát hiện số lượng lớn xe mô tô cầm không có giấy tờ.

An ninh - Hình sự - Phát hiện 200 xe môtô không giấy tờ trong cơ sở cầm đồ

Lực lượng công an phát hiện gần 100 xe môtô cầm cố không có giấy tờ tại cơ sở cầm đồ Tuấn.

Cụ thể, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, khoảng 15h ngày 2/5, tổ công tác thuộc các đội nghiệp vụ Công an thành phố Long Xuyên, tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở cầm đồ “ Tuấn” trên Quốc lộ 91, thuộc khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, do ông Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1982) là chủ cơ sở.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cơ sở của ông Tuấn có 79 chiếc xe mô tô các loại được để ở tầng trệt và các tầng 1,2. Trong đó, có 40 xe mô tô không giấy tờ và 26 xe mô tô có giấy nhưng không có giấy chứng minh nhân dân (CMND) của người cầm.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ 66 xe mô tô không giấy tờ và có giấy nhưng không có giấy chứng minh nhân dân của người cầm để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 2/5, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang qua kiểm tra hai tiệm cầm đồ trên địa bàn thị trấn Núi Sập phát hiện trong kho của hai tiệm chứa nhiều xe môtô không chính chủ, không giấy tờ hợp pháp.

Tại tiệm cầm đồ của bà Trần Thị Diễm Kiều (sinh năm 1981, ngụ ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập), qua kiểm tra trong kho chứa lực lượng công an phát hiện 115 xe môtô, có 20 xe cầm không có giấy tờ, 1 xe là tang vật vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 53 xe cầm không chính chủ.

Kiểm tra tiệm cầm đồ của bà Lê Thị Thiêu (sinh năm 1964, ngụ ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, phát hiện 1 xe liên quan tang vật vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 1 xe không giấy tờ, có gắn biển số của xe bị mất trộm tại Thoại Sơn, 2 xe cầm không chính chủ.

Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số xe môtô không giấy tờ và có giấy nhưng không có giấy chứng minh nhân dân của người cầm để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

H.H

Giấy phép lái xe hạng B1 không được lái ô tô theo dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi

Thứ 2, 29/06/2020 | 20:58
Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi vẫn đang rất thu hút quan tâm của dư luận. Đáng chú ý, những thay đổi như có thêm giấy phép lái xe hạng A0 hay việc bằng lái xe hạng B1 theo dự thảo sẽ không được phép điều khiển ô tô nữa.

Clip: Kiểm tra xe không giấy tờ, lộ hành vi tàng trữ ma túy

Thứ 3, 19/05/2020 | 16:40
Luật điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng công an ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện ma túy trong người Luật.

Những loại giấy tờ cần mang theo để không bị phạt khi CSGT dừng xe kiểm tra

Thứ 6, 15/05/2020 | 09:40
Lái xe an toàn, không uống rượu bia, mang đầy đủ giấy tờ… sẽ giúp lái xe tránh được những rắc rối khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.