Theo đó, Công an phường Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), lực lượng an ninh cơ sở và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra lưu trú, test nhanh ma túy đối với hơn 100 công nhân, lao động ngoại tỉnh đang sinh hoạt tại 5 lán trại công trường.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của công nhân.
Kết quả cho thấy có 29 trường hợp dương tính với ma túy. Khám xét tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 4 “tép” ma túy tại giường ngủ của T.A.K. (SN 1994, trú tại tỉnh Lào Cai) và 2 gói giấy bạc chứa ma túy trên vách xà ngang thuộc lán của L.V.N. (SN 1994, trú tại tỉnh Lào Cai).
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định T.V.T. (SN 1979, trú tại tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng cung cấp ma túy cho T.A.K. và L.V.N. để phát cho công nhân sử dụng thay tiền công lao động.
Hiện, Công an phường Hiệp Hòa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra , làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định. Hồ sơ các trường hợp dương tính cũng đã được lập để xử lý theo pháp luật.
Trước đó, ngày 6/1/2024, tại một phòng trọ do Lam thuê ở xã An Bình, huyện Nam Sách, lực lượng chức năng bắt quả tang Lam cất giấu 12 gói giấy và 1 túi nylon chứa heroin, tổng khối lượng 2,197g.
Theo khai nhận của Lam, đối tượng hiện đang quản lý hơn 20 công nhân, lao động thời vụ, chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có nhiều người nghiện ma túy. Theo thỏa thuận, công nhân, người lao động được trả khoảng 300.000 đồng/ngày công. Tuy nhiên, trường hợp nào cần ma túy để sử dụng, Lam sẽ cung cấp, mỗi gói giá 100.000 đồng, sau đó cuối tháng sẽ trừ vào lương.

Đối tượng Bùi Văn Lam tại cơ quan Công an.
Lam khai đã bán cho 4 trường hợp khác ở các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, mỗi người từ 2 đến 3 gói heroin, giá 100.000 đồng/ gói. Đáng chú ý, tất cả số này đều là công nhân làm cốt pha do Lam quản lý để xây dựng doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nam Sách.
Sau khi Lam bị bắt, không có nguồn cung cấp ma túy, đối tượng Lò Văn Anh (SN 2000, ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) là công nhân do Lam quản lý trước đó, đã ra Hải Phòng mua ma túy về sử dụng. Sau đó, Lò Văn Anh cũng bị Công an huyện Nam Sách bắt quả tang.
Đây là vụ án chưa từng có tiền lệ xảy ra trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Việc kịp thời bắt giữ, xử lý các đối tượng trong vụ án đã được đông đảo quần chúng nhân dân, các cấp chính quyền và người quản lý, sử dụng lao động đồng tình ủng hộ.
Ngoài đối tượng Lam, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một số đối tượng liên quan; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.
Theo quy định của luật pháp, hành vi của đối tượng sẽ bị xử phạt lên đến 7 năm tù theo quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào hồ sơ vụ án, vào lời khai của bị can, các đối tượng có liên quan cũng như các chứng cứ, thông tin thu thập được để củng cố chứng cứ, phục vụ hoạt động truy tố, xét xử được khách quan, xử lý đúng người đúng tội.
Khánh Linh (T/h Tiền Phong, Bảo vệ Pháp luật)