Phát hiện 506 ca dương tính với Covid-19 ở trại cai nghiện ma túy Bố Lá

Phát hiện 506 ca dương tính với Covid-19 ở trại cai nghiện ma túy Bố Lá

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 21/07/2021 | 22:04
0
Một cơ sở cai nghiện ma túy của TP.HCM tại tỉnh Bình Dương phát hiện hàng trăm ca dương tính với Covid-19. Tình hình đang được cơ quan chức năng phối hợp xử lý.

Tối 21/7, TP.HCM họp báo về phòng chống dịch Covid-19. Trong  buổi làm việc, lãnh đạo sở Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐ,TB&XH) TP.HCM cho biết, đơn vị đang quản lý 12 trung tâm cai nghiện ma túy với khoảng 14 nghìn người chấp hành cai nghiện ma túy bắt buộc.

Vào 21h ngày 17/7, tại cơ sở Bố Lá tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương phát hiện 2 nhân viên có hiện tượng sốt, ho nên được test nhanh, kết quả cho thấy dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 18/7, y tế địa phương huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 607 đối tượng cai nghiện và 82 nhân viên. Kết quả ngày 20/7 cho thấy, có 450 đối tượng cai nghiện và 56 nhân viên dương tính với Covid-19.

Sở LĐ,TB&XH TP.HCM đã phối hợp cơ quan chức năng tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để theo dõi tình hình. Cụ thể, 450 đối tượng cai nghiện được phân thành 4 khu, còn 56 nhân viên ở riêng 1 khu vực.

Như vậy, 26 nhân viên âm tính sẽ phục vụ cho 156 đối tượng âm tính. Còn 56 nhân viên dương tính phục vụ cho 450 đối tượng dương tính.

Giám đốc sở LĐ,TB&XH TP.HCM Lê Minh Tấn cho hay: “Chúng tôi đã nỗ lực phối hợp sở Y tế tỉnh Bình Dương nhưng địa phương không đủ sức nên TP.HCM phải đảm trách”.

Trong thời gian nhanh nhất, sở Y tế TP.HCM sẽ cử đoàn công tác để thực hiện kiểm soát dịch bệnh, chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân tại đây.

Nếu các đối tượng cai nghiện là F0 mà chuyển nặng thì sẽ được chuyển qua bệnh viện Nhân Ái (bệnh viện dã chiến với 100 giường điều trị) tại tỉnh Bình Phước.

Còn nhân viên trung tâm cai nghiện nếu chuyển nặng sẽ được chuyển đến cơ sở y tế của tỉnh Bình Dương hoặc về bệnh viện Đa khoa Củ Chi, TP.HCM.

“Ngành y tế TP.HCM đang nỗ lực tối đa để chữa trị cho các đối tượng cai nghiện và nhân viên trung tâm. Chúng tôi đang đề xuất UBND TP.HCM tăng tiền bữa ăn cho họ lên 80.000 đồng/người/ngày theo quy định”, Giám đốc sở LĐ,TB&XH TP.HCM nói.

Nói về nguyên nhân lây nhiễm Covid-19 tại trung tâm cai nghiện, ông Tấn khẳng định, cơ quan đã tổ chức vận hành, làm việc theo quy định.

Số lao động gián tiếp chỉ còn 1/3, nhóm 2/3 còn lại đã làm việc ở nhà. Nhân viên trực tiếp làm việc trong trung tâm cai nghiên phải ở lại 100% để phục vụ công việc đặc thù.

Công việc tổ chức làm theo ca kíp, hết ca sẽ thay người nhưng vẫn đảm bảo 5K. Nhưng chủng virus Delta lây lan rất nhanh nên có thể lây bệnh từ cộng đồng vào trung tâm cai nghiện.

“Điều trị cho đối tượng cai nghiện sẽ khó khăn hơn với người bình thường. Nhưng dù sao đi nữa, nhóm đối tượng này là cai nghiện bắt buộc theo luật xử lý hành chính nên vẫn còn đủ quyền công dân”, ông Tấn đánh giá.

Rút kinh nghiệm của cơ sở Bố Lá, sở LĐ,TB&XH TP.HCM yêu cầu các nhân viên tại các trung tâm, cơ sở khác sẽ không về nhà để tránh mang mầm bệnh lây nhiễm vào.

Trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá là đơn vị trực thuộc sở LĐ,TB&XH TP.HCM, đóng trên địa bàn ở ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Đơn vị này có chức năng tiếp nhận, quản lý, giáo dục học viên cai nghiện ma túy có tiền án đặc biệt nghiêm trọng; đối tượng thường xuyên gây mất an ninh trật tự tại địa phương và người đang cai nghiện vi phạm kỷ luật nghiêm trọng từ các cơ sở cai nghiện khác của TP.HCM chuyển về.

Cơ sở có 5 phòng chuyên môn; 89 viên chức, người lao động (hiện tại có 7 người đang ở nhà làm việc, không vào cơ quan) và quản lý 635 học viên.

Bắt giam 7 học viên đánh tử vong bạn trong tại cai nghiện ma túy

Thứ 5, 01/07/2021 | 10:03
Trong quá trình điều trị, anh P. thường xuyên la hét, gây ồn ào trong phòng nên đã bị nhóm bạn cùng phòng đánh đập đến tử vong.

Bắt giữ thanh niên xin vào trại cai nghiện để... trốn nã

Thứ 2, 10/02/2020 | 18:36
Ngày 10/2, Nguyễn Minh Tú (34 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị bắt giữ. Đáng nói, đối tượng tìm cách xin vào trại cai nghiện để trốn nã.

Vụ hơn 100 học viên trốn trại cai nghiện: 55 học viên đã được đưa trở lại

Thứ 4, 20/11/2019 | 15:58
Sáng 20/11, hơn 100 học viên đã bỏ trốn ra khỏi cơ sở cai nghiện ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hàng trăm cảnh sát sau đó được điều động, chốt chặn tại các tuyến đường chính để truy tìm.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.