Phát hiện cà phê trộn lẫn phụ gia Trung Quốc

Phát hiện cà phê trộn lẫn phụ gia Trung Quốc

Thứ 3, 25/06/2013 | 15:24
0
Cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa vừa kiểm tra phát hiện và thu giữ một số lượng cà phê kém chất lượng, kèm phụ gia đường phèn Trung Quốc...

Lực lượng công an Thanh Hóa vừa phối hợp với đội QLTT số 1 (thuộc Chi cục QLTT Thanh Hóa) đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở sản xuất cà phê do Cao Minh Hải (SN 1988, ở phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa) làm chủ. Cơ sở này sản xuất cà phê kém chất lượng, có nhãn mác mang tên Xuân Vinh, nhưng nhãn mác này không được cơ quan chức năng kiểm định và cung cấp giấy phép kinh doanh.

Miền trung - Phát hiện cà phê trộn lẫn phụ gia Trung Quốc
Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất cà phê.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này không có giấy phép kinh doanh, sản xuất cà phê không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Để có thành phẩm cà phê, Hải đã tự đi mua hạt cà phê, trộn lẫn với các loại phụ gia nghiền và đóng túi mang nhãn mác Xuân Vinh rồi bán cho các quán cà phê trên địa bàn TP.Thanh Hóa với giá từ 70.000đ đến 120.000đ/kg.

Miền trung - Phát hiện cà phê trộn lẫn phụ gia Trung Quốc (Hình 2).
Hải tự lấy nhãn mác để kinh doanh cà phê.

Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 114 túi cà phê thành phẩm có trọng lượng 500g/túi, 327 kg đậu, 438 kg nhãn mác, túi đóng gói cà phê mang tên Xuân Vinh, 43 kg cà phê, 127 kg phụ gia như đường phèn Trung Quốc, vani và một máy hàn túi.

Miền trung - Phát hiện cà phê trộn lẫn phụ gia Trung Quốc (Hình 3).
Cao Minh Hải, chủ cơ sở kinh doanh cà phê có chứa chất phụ gia Trung Quốc.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đã đưa số cà phê kém chất lượng trên đi giám định để xử lý theo qui định của pháp luật.

Theo Kiến thức

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Nước ngọt làm từ phụ gia không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 29/12/2012 | 14:52
Lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ, niêm phong 948 chai nước cam, 300 chai nước coca, 2.256 chai nước tăng lực được sản xuất từ nguyên liệu, phụ gia không rõ nguồn gốc.

Lạm dụng phụ gia thực phẩm độc hại, quản lý bó tay?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Giò chả và các loại thực phẩm chế biến sẵn luôn tiềm ẩn nguy cơ tẩm ướp phụ gia độc hại. Tuy nhiên, để qua mặt các cơ quan chức năng, nhiều cơ sở chế biến đã nhập nhằng nhãn mác, mượn danh phụ gia an toàn trong quá trình chế biến và coi đó là "bí kíp" giữ chân khách hàng.

Nhiều loại phụ gia có thể gây tử vong

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Theo PGS.TS.Phan Thị Sửu Giám đốc Trung tâm kỹ thuật an toàn thực phẩm, hiện có nhiều loại phụ gia thực phẩm có thể gây tử vong.

“Sinh tố phụ gia” vẫn tràn lan giữa lòng Hà Nội

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Thời gian gần đây Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế và y tế các địa phương liên tục tiến hành thanh, kiểm tra và đưa ra các cảnh báo về việc sử dụng phụ gia tạo đục trong chế biến một số loại nước giải khát có chứa chất Diethylhexylphthalate (DEHP).
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.