Bên dưới chân Đại kim tự tháp Giza có một khu vực rộng lớn gọi là Nghĩa trang phía Tây hay Cánh đồng phía Tây Giza, nơi chôn cất nhiều bậc quý tộc.
Trong một nghiên cứu mới nhất được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu chung bao gồm các chuyên gia của Đại học Quốc tế Higashi Nippon và Đại học Tohoku ở Nhật Bản, cũng như Viện Nghiên cứu Thiên văn và Địa vật lý Quốc gia (NRIAG) ở Ai Cập đã phát hiện ra một "điểm dị thường" dưới lòng đất tại khu vực nghĩa trang này.
Sự bất thường dưới lòng đất được quan sát với sự trợ giúp của các cuộc khảo sát liên quan đến một cặp kỹ thuật địa vật lý – radar xuyên mặt đất (GPR) và chụp cắt lớp điện trở suất (ERT).
Các tác giả nghiên cứu viết trên tạp chí khoa học Archaeology Prospection: “Mastaba là một loại lăng mộ có mái bằng và cấu trúc hình chữ nhật trên mặt đất, được xây dựng bằng đá vôi hoặc gạch bùn. Nó có một trục thẳng đứng nối với một căn phòng dưới bề mặt.
Hầu hết các địa điểm như vậy đều bị chôn vùi dưới cát và không dễ dàng xác định được vị trí chính xác của chúng từ bề mặt. Trong những điều kiện như vậy, vị trí của chúng có thể được xác định bằng các phương pháp thăm dò địa vật lý.
Theo các nhà nghiên cứu, trong khi Nghĩa trang phía Tây tràn ngập các mastaba, ở rìa phía Nam của nghĩa trang vẫn có một khu đất trống, bằng phẳng, không có bất kỳ công trình kiến trúc nào trên mặt đất. Tuy nhiên bên dưới mặt đất là một cấu trúc hình chữ L lớn và bí ẩn xuất hiện như một bóng ma. Nó xuất hiện lờ mờ trong hình ảnh bởi là một cấu trúc ẩn sâu dưới lòng đất, trong đó phần cao nhất nằm sâu 2m dưới lòng đất.

Cụm cấu trúc bất thường ở Nghĩa trang phía Tây. (Ảnh: ARCHAEOLOGY PROSPECTION)
Toàn bộ cấu trúc nay đã bị cát lấp đầy nhưng các nhà khoa học tin rằng đó là một đường hầm dẫn đến các cấu trúc sâu hơn bên dưới.
Bên cạnh cấu trúc chữ L này, một loạt dấu vết dị thường khác như củng cố thêm cho lập luận đó.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.