Phát hiện gần 10.000 hộp thuốc đông dược nhập lậu, quảng cáo chữa Covid-19

Phát hiện gần 10.000 hộp thuốc đông dược nhập lậu, quảng cáo chữa Covid-19

Thứ 6, 10/09/2021 | 17:55
0
Theo cơ quan chức năng, gần 10.000 hộp thuốc có tên Liên Hoa Thanh Ôn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 10/9, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc cục Cảnh sát kinh tế, bộ Công an vừa phát hiện, thu giữ 9.600 hộp thuốc Liên Hoa Thanh Ôn được quảng cáo có tác dụng điều trị Covid-19.

Sau thời gian theo dõi, ngày 9/9 cục Cảnh sát kinh tế, bộ Công an phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế và Công an quận 8, TP.HCM kiểm tra xe tải mang biển số 51D-483.90 do Trần Văn Hoàng, SN 1993, ngụ tỉnh Kiên Giang điều khiển.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 400 hộp thuốc nhãn hiệu Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ. Tài xế khai nhận, số hàng trên được vận chuyển từ kho của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Toyo tại số 40, đường số 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM, do Tham Vĩ Điệp làm giám đốc.

Khám xét kho hàng của công ty TNHH Thương mại và sản xuất Toyo, cơ quan chức năng thu giữ thêm 9.200 hộp thuốc cùng loại, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chưa được đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

An ninh - Hình sự - Phát hiện gần 10.000 hộp thuốc đông dược nhập lậu, quảng cáo chữa Covid-19
An ninh - Hình sự - Phát hiện gần 10.000 hộp thuốc đông dược nhập lậu, quảng cáo chữa Covid-19 (Hình 2).

Một số hình ảnh tại kho hàng của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tokyo (Ảnh: Người Lao Động). 

Theo cơ quan chức năng, đây là loại thuốc mang nhãn hiệu Trung Quốc, được gọi là Liên Hoa Thanh Ôn mà các đối tượng quảng cáo là có tác dụng điều trị Covid-19.

Hiện, cục Cảnh sát kinh tế, bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 10/8, Công an TP.HCM cũng đã phối hợp với cục Quản lý thị trường thành phố kiểm tra, thu giữ hơn 2.800 hộp thuốc Liên Hoa Thanh Ôn nhập lậu.

Theo cục Cảnh sát kinh tế, lợi dụng dịch Covid-19 ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp, các đối tượng tìm mọi thủ đoạn nhập lậu từ nước ngoài các loại thuốc chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam để tiêu thụ.

Han (t/h từ Công an nhân dân, Người Lao Động) 

 

 

Phát hiện kho thuốc đông dược điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/09/2021 | 18:35
Ngày 5/9, Công an tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai bà Gịp Thị Thanh Bình (26 tuổi, quê Bình Thuận) để củng cố hồ sơ, xử lý lô thuốc đông dược và trang bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bắt giữ gần 300.000 sản phẩm thuốc nhập lậu từ Hàn Quốc

Thứ 5, 11/03/2021 | 18:31
Lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ gần 300.000 sản phẩm thuốc từ Hàn Quốc được vận chuyển thông qua sân bay Nội Bài.

Triệt phá vụ kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu số lượng khủng

Thứ 3, 22/12/2020 | 15:41
Trên 12.000 điếu thuốc lá điện tử trị giá hơn 1,7 tỷ do Trung Quốc sản xuất vừa bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Ninh triệt phá.

Cảnh báo viên tán sỏi quảng cáo "nổ" như thuốc chữa bệnh

Thứ 2, 30/11/2020 | 14:05
Mới đây, cục An toàn thực phẩm (bộ Y Tế) phát đi cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn đang được quảng cáo sai quy định.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.