Phát hiện hàng trăm hộp thuốc điều trị Covid không rõ nguồn gốc

Phát hiện hàng trăm hộp thuốc điều trị Covid không rõ nguồn gốc

Lê Tuấn
Thứ 3, 31/08/2021 | 21:55
0

Lợi dung tâm lý hoang mang, lo lắng của người dân trong dịch bệnh, rất nhiều đối tượng đã có hành vi thu mua các loại thuốc tân dược trôi nổi trên thị trường rồi quảng cáo bằng những lời lẽ “có cánh” về công dụng điều trị Covid- 19 khiến không ít người lầm tưởng, mua với giá cao gấp đôi, thậm chí là gấp 3. Hiệu quả những loại thuốc này chưa hề được khẳng định bởi bất cứ một tổ chức y tế nào.

Qua công tác điều tra và nắm tình hình, sáng 31/8, Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 6 đã ập vào kiểm tra đột xuất một cơ sở tập kết, kinh doanh hàng hóa có địa chỉ tại đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm hộp thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

An ninh - Hình sự - Phát hiện hàng trăm hộp thuốc điều trị Covid không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng kiểm tra lô thuốc không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an Hà Nội)

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là T.V.A (SN 1981, trú tại Hải Dương) không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc số thuốc nói trên. Số thuốc điều trị Covid -19 bị thu giữ gồm 2 loại, hộp 40 viên và hộp 10 viên. Trên bao bì các sản phẩm đều in chữ do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ tiếng Việt, tem mác nhập khẩu theo quy định. Khai thác nhanh, A. khai nhận, bản thân không hề có kiến thức về y dược, y tìm mua các loại thuốc trôi nổi trên mạng xã hội với giá từ 100.000 đến 1 triệu đồng (tùy loại), sau đó, thông qua các fanpage tự lập, hội nhóm để bán lại với giá cao gấp 2 đến 3 lần.

Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an thành phố Hà Nội cho biết, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang diễn biến phức tạp, loại tội phạm nhập lậu các mặt hàng y tế không qua kiểm định, không đảm bảo chất lượng có chiều hướng gia tăng. Những loại thuốc này không có nguồn gốc xuất xứ, chủ yếu được đóng bao bì bằng chữ nước ngoài để tạo lòng tin đối với khách hàng. Việc này rất nguy hiểm bởi không thể xác định được thành phần, công năng đặc trị của thuốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Thủ đoạn hoạt động của chúng khá tinh vi, các hoạt động mua bán thường diễn ra trên mạng xã hội. Địa điểm tập kết hàng quen thuộc là các khu vực kín đáo, được ngụy trang kỹ lưỡng khiến công tác đấu tranh của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Hiện, cơ quan công an đã tạm giữ toàn bộ số hộp thuốc này để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 15h00 ngày 27/8/2021, tại khu vực sân trước sảnh tòa CT16 KĐT Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ, công an quận Hoàng Mai phối hợp với đội Quản lý thị trường số 15 cũng đã phát hiện 50 hộp thuốc Arbidol 10 viên/hộp và 03 hộp thuốc Areplivir 40viên/hộp. Chủ lô hàng trên là N.H.P (sinh năm 1976, chỗ ở: P1026 CT16 KĐT Định Công, Định Công, Hoàng Mai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan Công an, N.H.P khai nhận số thuốc trên là thuốc ức chế virus, tăng cường đề kháng, giảm tối đa lây nhiễm Covid và thuốc điều trị Covid tại Nga được P. mua qua mạng xã hội, trong đó thuốc ARBIDOL được mua với giá 180.000đ/hộp, thuốc AREPLIVIR được mua với giá 2.900.000đ/hộp mục đích để bán lại kiếm lời. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 17.700.000 đồng.

Niêm phong 330 hộp thuốc được quảng cáo là "thần dược" chữa Covid-19

Thứ 7, 28/08/2021 | 09:45
Số thuốc này đang gây "sốt" trên thị trường "chợ đen" do được quảng cáo dùng để điều trị, kháng virus Covid-19.

Khởi tố nhóm sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 giả ở Tp. HCM

Thứ 5, 26/08/2021 | 09:24
Thuận tự mua nguyên liệu rồi phối hợp cùng Nguyễn Thị Kim Tuyến và Dương Quốc Chính sản xuất thuốc điều trị Covid-19 giả, bán ra thị trường nhằm kiếm lời.

Vụ thuốc giả tại VN Pharma: Truy nã quốc tế "trùm cuối"

Thứ 7, 17/07/2021 | 16:06
Vụ thuốc giả tại VN Pharma, cơ quan an ninh điều tra cho biết đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Lê Xuân Khang đã bỏ trốn, xuất cảnh khỏi Việt Nam từ tháng 7/2014.
Cùng tác giả

Đưa sản vật miền Tây về Hà NộI

Thứ 3, 05/07/2022 | 10:56
Với nền văn hóa ẩm thực phong phú và đa dạng, dân số xấp xỉ 8,4 triệu, Hà Nội là thị trường tiêu thụ nội địa đầy tiềm năng cho các đặc sản xứ sở “sen hồng”.

Hai nghệ sĩ Việt Nam có được dẫn độ hay không?

Thứ 2, 04/07/2022 | 18:52
Hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục một cô gái 17 tuổi mang quốc tịch Anh tại đảo Majorca, Tây Ban Nha.

Doanh nghiệp Việt Nam cần lường trước để giữ thị phần cá ngừ tại Mỹ

Chủ nhật, 03/07/2022 | 19:18
Lạm phát tăng cao, thiếu hụt nguồn cung là những nguyên nhân khiến Hoa Kỳ có khả năng giảm thuế cho cá ngừ Trung Quốc.

Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Giang: Cần thời gian để đánh giá giống vải không hạt

Chủ nhật, 03/07/2022 | 07:46
Vải thiều không hạt có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được Bắc Giang trồng thử nghiệm thành công.

Clip: Tránh người dân phơi thóc trên đường, tai nạn chút xảy ra

Chủ nhật, 03/07/2022 | 07:34
Camera hành trình của một xe ô tô đã ghi lại tình huống vô cùng nguy hiểm, xảy ra trên đường tỉnh 477, thuộc địa phận huyện Gia Viễn (Ninh Bình).
Cùng chuyên mục

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.