Phát hiện kho thuốc đông dược điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc

Phát hiện kho thuốc đông dược điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/09/2021 | 18:35
0
Ngày 5/9, Công an tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai bà Gịp Thị Thanh Bình (26 tuổi, quê Bình Thuận) để củng cố hồ sơ, xử lý lô thuốc đông dược và trang bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cục Quản lý thị trường và phát hiện số lượng lớn thuốc đông dược không có hóa đơn chứng từ tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Xây dựng SH - XY ở phường An Phú, TP.Thuận An.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 10.000 sản phẩm gồm: Thuốc đông dược, khẩu trang, đồ bảo hộ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 với trị giá ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Làm việc với Công an tỉnh Bình Dương, bà Bình – chủ công ty cho biết, số hàng hóa nói trên là thuốc đông dược có tác dụng điều trị Covid-19 cho những người là F0 thể nhẹ, không có biểu hiện.

An ninh - Hình sự - Phát hiện kho thuốc đông dược điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc

Bà Bình cho biết, số thuốc trên để điều trị cho người bệnh F0 thể nhẹ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM. 

Toàn bộ số hàng được bà Bình mua trên mạng xã hội Wechat (Trung Quốc) từ tháng 5/2021. Song, khi yêu cầu xuất trình hóa đơn chứng từ thì bà Bình không chứng minh được.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó Người Đưa Tin cũng đăng tải, vào chiều 1/9, đội QLTT số 1, cục QLTT TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội phát hiện, thu giữ hơn 20.000 khẩu trang y tế có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 3M tại một cơ sở sản xuất kinh doanh ở 43 Đường 3, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội.

Qua làm việc, đoàn kiểm tra đã tạm giữ trên 400.000 sản phẩm các loại gồm 11.490 chiếc khẩu trang KN95 nhãn có chữ nước ngoài, 1.130 bộ bảo hộ y tế không nhãn mác, không rõ xuất xứ, 3.300 bộ bảo hộ y tế nhãn giấy có chữ sản xuất bởi công ty Cổ phần Đầu tư Thiện Bình, 550 chiếc áo liền quần không rõ xuất xứ, 5.500 chiếc bao chân không rõ xuất xứ, 347.000 chiếc găng tay cao su không rõ xuất xứ. 

An ninh - Hình sự - Phát hiện kho thuốc đông dược điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc (Hình 2).

Cơ quan chức năng TP.HN đã kiểm tra và thu giữ hơn 20.000 khẩu trang có dấu hiệu giả mạo 3M. Ảnh: DMS.

Đặc biệt, tại đây, đoàn kiểm tra ghi nhận 20.880 chiếc khẩu trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu khẩu trang 3M. Tại hiện trường, đại diện công ty 3M là ông Vũ Hoàng Hà cũng chính thức xác nhận, lô hàng có dấu hiệu giả mạo sản phẩm chính hãng của Công ty đã đăng ký bảo hộ tại thị trường Việt Nam. 

Ngoài ra tại cơ sở kinh doanh còn có 40 chiếc giá phơi quần áo, 60 chiếc máy sấy quần áo chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ theo quy định.

Theo tìm hiểu, 1 chiếc khẩu trang mang nhãn hiệu 3M được giao bán trên thị trường online hiện có giá từ 30.000 - 65.000 đồng/1 chiếc.

Ngay sau đó, đội QLTT số 1 đã tiến hành các thủ tục tạm giữ toàn bộ số hàng hóa tại cơ sở kinh doanh để tiếp tục làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Han (t/h từ Pháp luật TP.HCM, Zing News)

 

 

Phát hiện hàng trăm hộp thuốc điều trị Covid không rõ nguồn gốc

Thứ 3, 31/08/2021 | 21:55
T.V.A không hề có chuyên môn y tế, chỉ thu mua thuốc trôi nổi rồi về quảng cáo, bán lại kiếm lời gấp 2 lần

Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa KV 1 không nắm được vụ "núi than" không rõ nguồn gốc

Thứ 6, 27/08/2021 | 17:23
Hàng chục nghìn tấn than lậu tồn tại trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhiều năm nay. Chỉ đến khi tổng cục QLTT vào cuộc, vụ việc mới được phát lộ.

Phát hiện xe "luồng xanh" chở hàng hóa nghi thiết bị y tế không rõ nguồn gốc

Thứ 5, 26/08/2021 | 16:37
Sau khi xe được cấp thẻ "luồng xanh", Nguyễn Tuấn Anh đã thuê lại xe của Bùi Đình Văn để chở hàng hóa không rõ nguồn gốc từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ.

Phát hiện hơn 8.300 bộ quần áo bảo hộ không rõ nguồn gốc

Thứ 3, 24/08/2021 | 08:47
Lực lượng QLTT tỉnh Lào Cai vừa phát hiện, xử lý 8.310 bộ quần áo bảo hộ y tế phòng Covid-19 không rõ nguồn gốc.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.