Phát hiện, thu giữ 5.000 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Thứ 5, 16/09/2021 | 12:18
0
Làm việc với cơ quan chức năng Nguyễn Văn Nam cho biết, toàn bộ số bánh là do mình mua gom từ các tỉnh biên giới mang về bán kiếm lợi trong mùa Trung thu sắp tới.

Ngày 16/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Nam, SN 1992, trú tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, hiện đang thuê nhà tại đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm khi đang vận chuyển hàng hóa không có nguồn gốc.

Theo đó, qua quá trình nắm tình hình, cơ quan chức năng xác định, Nam thường xuyên vận chuyển, tập kết các loại thùng carton đựng các loại bánh khác nhau, bên trên in chữ nước ngoài về nơi ở và chia nhỏ ra để đưa đi tiêu thụ.

Nam thường tiến hành việc tập kết, giao nhận hàng hóa vào buổi đêm để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Đội Cảnh sát kinh tế đã phân công lực lượng theo sát di biến động của Nguyễn Văn Nam, kịp thời lên phương án bắt quả tang khi nam thanh niên đang vận chuyển hàng hóa.

Tối 13/9, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Văn Nam khi đang bốc xếp nhiều thùng carton lớn nhỏ có chữ nước ngoài từ trong nhà ra ngoài để đưa đi tiêu thụ.

An ninh - Hình sự - Phát hiện, thu giữ 5.000 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Nam cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: An ninh thủ đô. 

Quá trình kiểm tra phát hiện, thu giữ 43 thùng bánh với tổng khoảng 5.000 chiếc bánh các loại, trong đó có 28 thùng bánh Trung thu; 15 thùng bánh thập cẩm. Nguyễn Văn Nam thừa nhận là chủ số hàng hóa nêu trên và khai số bánh này do Nam mua gom từ các tỉnh biên giới mang về bán kiếm lợi trong mùa Trung thu sắp tới.

Do hàng hóa mua trôi nổi nên Nam không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm định chất lượng hàng hóa.

Đội Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa và mời chủ hàng Nguyễn Văn Nam về trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm.

Việc phát hiện, kiểm tra đã ngăn chặn kịp thời số lượng lớn bánh Trung thu, bánh thập cẩm không đảm bảo chất lượng đưa đến tay người tiêu dùng, góp phần bảo đảm sức khỏe, an toàn của người dân.

Trước đó ngày 10/9, đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24 (Cục QLTT Hà Nội) phối hợp với đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại số 1 ngõ 72 đường La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội do Nguyễn Quang Thạch làm chủ.

Tại đây, qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện 11.130 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không rõ chất lượng, không có bất cứ giấy tờ của cơ quan quản lý chuyên ngành chứng minh đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra, chủ cơ sở đã chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ liên quan đến số bánh Trung thu trên.

Thời gian Tết Trung thu đang cận kề, nhu cầu người dân cần mua bánh Trung thu lại càng cao. Chính vì vậy, các lực lượng chức năng của Hà Nội đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường bánh Trung thu, nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan mặt hàng này.

Đồng thời, cũng khuyến cáo người tiêu dùng khi mua bánh Trung thu nên chọn các loại bánh của những thương hiệu lớn, có nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, là phải được cơ quan chức năng cấp phép về mức độ an toàn, được sản xuất trên dây chuyền bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đóng bao bì khép kín…

Han (t/h từ An ninh thủ đô, Công thương) 

 

 

Hà Nội: Thu giữ hơn 11.000 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 11/09/2021 | 18:00
Kiểm tra đột xuất cơ sở của ông Nguyễn Quang Thạch, cơ quan chức năng phát hiện có 11.130 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn, chứng từ.

Thu giữ hàng nghìn bánh trung thu, đồ chơi Trung Quốc nhập lậu

Thứ 6, 27/08/2021 | 23:14
Lực lượng QLTT Thái Nguyên vừa phát hiện và thu giữ lô hàng bánh trung thu nhập về từ Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ.

Bánh Trung thu 2020 thoát ế nhờ các loại nhân... chẳng giống ai

Thứ 3, 29/09/2020 | 09:00
Tưởng như ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sẽ khiến thị trường bánh Trung thu năm nay rơi vào cảnh đìu hiu. Tuy nhiên, thực tế lại tươi sáng hơn...

Bắt “nữ quái” giấu ma túy trong túi bánh trung thu

Thứ 4, 23/09/2020 | 16:25
Để che mắt cơ quan công an, Hương đã thỏa thuận với người bán giấu ma túy trong một túi bánh trung thu rồi gửi theo xe khách.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.