Phát hiện xe cứu thương chở 7.500 khẩu trang do xưởng đóng giày sản xuất ở Hải Phòng

Phát hiện xe cứu thương chở 7.500 khẩu trang do xưởng đóng giày sản xuất ở Hải Phòng

Thứ 2, 20/04/2020 | 13:35
0
Ngày 20/4, Công an thành phố Hải Phòng phát đi thông báo, Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp với các đơn vị chức năng đã lập biên bản tạm giữ 7.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc được vận chuyển trên một xe cứu thương đi tiêu thụ.

Theo đó, ngày 19/4, Công an huyện Vĩnh Bảo cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hải Phòng và Cục Quản lý thị trường Hải Phòng kiểm tra xe ôtô cứu thương mang nhãn hiệu Huyndai Grand Starex biển kiểm soát 15B- 029.91, do Phạm Văn Vương (sinh năm 1980, ở 38/418 Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng) điều khiển, chở 3 thùng giấy chứa 150 hộp khẩu trang y tế, tương đương 7.500 chiếc.

Tin nhanh - Phát hiện xe cứu thương chở 7.500 khẩu trang do xưởng đóng giày sản xuất ở Hải Phòng

Lái xe Phạm Văn Vương cùng số lượng khẩu trang tại Công an huyện Vĩnh Bảo. (Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng)

Quá trình kiểm tra, Phạm Văn Vương không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trên.

Hành vi trên đã vi phạm quy định vận chuyển hàng hóa trên đường không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, vi phạm Khoản 5 điều 44 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013; Khoản 1 điều 13 Thông tư 166/2013-TT-BTC: Điều 21 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng; sửa đổi bổ sung tại Nghị định 124/2015/NĐ-CP.

Sau đó, Tổ công tác đã yêu cầu Phạm Văn Vương đưa phương tiện và tang vật về Công an huyện Vĩnh Bảo giải quyết.

Tiến hành xác minh, Phạm Văn Vương khai nhận số lượng khẩu trang trên chở thuê cho một xưởng may gia công tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng.

Cùng ngày, Đội 5, Phòng PC03 phối hợp với công an huyện Tiên Lãng, công an xã Quang Phục tiến hành kiểm tra tại xưởng đóng mũi giày Khánh Nga, tại thôn Hoàng Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, do ông Nguyễn Quốc Khánh (SN 1966) đứng tên.

Chủ cơ sở thừa nhận, lợi dụng tình hình dịch bệnh, đã thu gom nguyên liệu và thuê nhân công tiến hành sản xuất khẩu trang trái phép, không được cơ quan chức năng kiểm định. Để trốn tránh kiểm soát của cơ quan chức năng, cơ sở này đã thuê xe cứu thương vận chuyển số khẩu trang đi tiêu thụ.

Tiến hành khám xét tại xưởng, cơ quan công an phát hiện thêm 55 vỏ hộp nhãn hiệu Hinaco; 4 hộp thành phẩm đóng trong vỏ hộp ghi “Khẩu trang kháng khuẩn cao cấp” gồm 200 chiếc, còn 800 chiếc khẩu trang (500 chiếc khẩu trang màu xanh và 300 khẩu trắng) hàng rời chưa đóng vào hộp.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hoàng Mai

Vingroup nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khi dụng khẩu trang

Thứ 2, 20/04/2020 | 09:45
Ngày 20/4/2020, Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo VinAI Research (thuộc Tập đoàn Vingroup) công bố đã nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khuôn mặt chính xác và ổn định cả khi sử dụng khẩu trang; trở thành một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới nghiên cứu thành công công nghệ này. Đặc biệt, VinAI sẵn sàng cung cấp miễn phí công nghệ nhận diện khả dụng khi dùng khẩu trang cho cộng đồng nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19 .

Đà Nẵng phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang chui

Thứ 7, 18/04/2020 | 20:11
Ngày 18/4, theo Công an phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang chui.

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông đi dạo không đeo khẩu trang còn bóp cổ công an khi bị nhắc nhở

Thứ 6, 17/04/2020 | 21:06
Bị lực lượng chức năng nhắc nhở khi đi dạo quanh hồ không đeo khẩu trang, Dũng không những không chấp hành, còn lao vào bóp cổ, tấn công chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:59
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.