Chiều 7/8, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho hay, Tổ công tác liên ngành gồm: Đội QLTT số 4, Công an phường An Nhơn, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực III cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất một xe tải vận chuyển lợn nghi nhiễm dịch bệnh nguy hiểm.

220 con lợn nhiễm bệnh được vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh:CN
Cụ thể, tại tổ dân phố Thuận Đức (phường An Nhơn), lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra xe tải biển kiểm soát 50H-208.56, phát hiện trên xe vận chuyển 220 con lợn (khoảng 4,2 tấn). Nhiều con lợn trong số đó có biểu hiện lâm sàng nghi mắc bệnh truyền nhiễm như: xuất huyết dưới da vùng bụng, tai và sốt cao trên 41°C. Kết quả test nhanh cho thấy, các mẫu máu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Thời điểm phát hiện, nhiều con lợn có biểu hiện xuất huyết da. Ảnh: NC
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế và chủ lô hàng là bà N. T. H. (SN 1983, ở tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của đàn lợn, đồng thời cũng không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Bà H. khai nhận, số lợn là hàng trôi nổi, mua từ nhiều nơi với mục đích bán lại kiếm lời.
"Thời điểm phát hiện, nhiều con trong số này có biểu hiện rất rõ ràng của việc nhiễm dịch bệnh. Do đó, tổ công tác đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số lợn và thực hiện tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đồng thời, cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử lý các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến kinh doanh động vật không đảm bảo điều kiện an toàn. Trong chiều tối nay sẽ tiêu hủy toàn bộ số lợn trên", ông Hà thông tin thêm.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai trực tiếp kiểm tra, xử lý tại hiện trường vụ việc. Ảnh: QLTT tỉnh Gia Lai
Trước đó, như Người Đưa Tin thông tin, vào ngày 5/8, Đội Quản lý thị trường số 4 – Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cùng với các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và bắt giữ hơn 4 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc tại hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường An Nhơn Nam, gồm tại Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm Quang Vinh và một cơ sở do bà Nguyễn Thị Thâm làm đại diện.
Thời điểm kiểm tra, hai cơ sở đang kinh doanh hàng hóa sản phẩm là thịt lợn tươi sống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có dấu kiểm soát giết mổ, không có các giấy tờ hợp pháp kèm theo. Qua đó, lực lượng chức tạm giữ và tiêu hơn 4 tấn thịt và mỡ lợn không rõ nguồn gốc.
Theo ông Hà, để kịp thời động viên tinh thần cho tổ công tác, Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường khen thưởng cho các đơn vị liên quan.