Hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh vang vọng
Sáng 12/9, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đảng bộ và Nhân dân đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh.
Cách đây 95 năm, cao trào cách mạng 1930 - 1931 ở Hà Tĩnh được mở đầu bằng cuộc biểu tình ngày 1/8/1930 của nhân dân. Tại ngã ba Nghèn, ngày 12/9/1930, nhân dân đã nổi dậy đấu tranh đòi giải phóng dân tộc và mít tinh kỷ niệm Quảng Châu công xã.
Trong đợt nổi dậy này, kẻ thù đã đàn áp quần chúng dã man, nhiều đồng bào, đồng chí đã anh dũng đấu tranh đến hơi thở cuối cùng. Cuộc nổi dậy của nhân dân Hà Tĩnh đã góp phần làm nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh - đỉnh cao của phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1931.

Cách đây 95 năm, cao trào cách mạng 1930-1931 ở Hà Tĩnh được mở đầu bằng cuộc biểu tình ngày 1/8/1930 của nhân dân huyện Can Lộc.
Trên mảnh đất này, nhiều địa danh đi vào lịch sử, trở thành địa chỉ đỏ cách mạng. Tiêu biểu như bến đò Thượng Trụ, cầu Hạ Vàng, cầu Nghèn, sân vận động huyện,…
Tại bến đò Thượng Trụ (thôn Đoàn Kết) những ngày Thu lịch sử, câu chuyện về hào khí Xô viết 95 năm trước vẫn được các bậc cha ông kể lại cho lớp cháu con. Nơi cách đây 95 năm từng là điểm hẹn bí mật của các cán bộ cách mạng, nơi diễn ra sự kiện trọng đại- thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Hà Tĩnh.

Nhiều đồng bào, đồng chí đã anh dũng đấu tranh đến hơi thở cuối cùng.
Dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm Xô viết Nghệ Tĩnh, các lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sỹ đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng, vì độc lập tự do của dân tộc.
Viết tiếp truyền thống anh hùng
Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và tinh thần bất diệt của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đang ra sức thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển quê hương Xô viết anh hùng ngày càng văn minh giàu đẹp.

Xã Can Lộc khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng.
Đặc biệt là từ khi tỉnh Hà Tĩnh được tái lập (1991), tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh và truyền thống của vùng đất cách mạng đã kết thành sức mạnh giúp Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt khó vươn lên, đề ra nhiều chủ trương, chính sách và định hướng chiến lược, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, đối ngoại.
Từ một tỉnh nhiều khó khăn, Hà Tĩnh đã vươn lên trở thành tỉnh có quy mô kinh tế thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ (đến cuối năm 2024 đạt 113.000 tỷ đồng).
Tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì ở mức cao qua các thời kỳ; GRDP bình quân đầu người đạt trên 83 triệu đồng (năm 2024); thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 ước đạt 88.500 tỷ đồng.
Đến nay, toàn tỉnh có 1.553 dự án trong và ngoài nước, quy mô khoảng 550.000 tỷ đồng. Công nghiệp có bước đột phá và phát triển vượt bậc, thương mại - dịch vụ và du lịch không ngừng được mở rộng. Nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tạo được dấu ấn rõ nét.

Phát huy truyền thống cách mạng, Hà Tĩnh đang phát triển quê hương Xô viết anh hùng ngày càng văn minh giàu đẹp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cho biết, nhiều năm qua, Hà Tĩnh là tỉnh thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào xóa nhà tranh tre dột nát, xóa nhà tạm, làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng; từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, xóa được 11.724 căn, tổng kinh phí huy động hơn 836 tỷ đồng.
Chí khí cách mạng, truyền thống quê hương đang cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Hà Tĩnh nỗ lực quyết tâm đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước; xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng Xô viết anh hùng.