Theo cơ chế hoạt động của chiếc quần lót này thì khi người mặc bị tấn công, chỉ cần ấn nút kích hoạt, nó sẽ tự khóa lại bằng một khóa số nơi thắt lưng và không thể tháo rời khỏi cơ thể. Song song đó, một tin nhắn sẽ được gửi trực tiếp đến cảnh sát, cung cấp dữ liệu định vị GPS nơi nạn nhân đang bị tấn công. Ngoài ra, một chiếc camera chống phá hoại cũng sẽ được gắn chặt vào thắt lưng giúp ghi lại những chứng cứ của cuộc tấn công để làm bằng chứng trước tòa sau đó.
Tác giả của phát minh này là Seenu Kumari, một cô gái trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo ở Farrukhabad, Uttar Pradesh (Ấn Độ). Cô gái đã đầu tư khoảng 50 bảng Anh (hơn 1,5 triệu đồng) để làm ra sản phẩm này.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.