Phát ngôn “thép” của Ngoại trưởng Đức khi bị ông Trump gọi là

Phát ngôn “thép” của Ngoại trưởng Đức khi bị ông Trump gọi là "kẻ thù"

Trần Danh Tuyên
Thứ 2, 16/07/2018 | 20:54
0
Ngoại trưởng Đức đã lên tiếng trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Liên minh châu Âu (EU) là “kẻ thù”, liên quan tới những quy định thương mại giữa hai phía.

Hôm nay 16/7, phát biểu trên tờ báo Funke, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng để “duy trì quan hệ đối tác với Mỹ, chúng ta (Đức) cần phải điều chỉnh lại”.

“Chúng ta không thể hoàn toàn dựa dẫm vào Nhà Trắng được nữa. Việc hệ trọng đầu tiên mà chúng ta cần thực hiện ngay lúc này là cần phải cam kết mạnh mẽ hơn nữa đối với châu Âu”, ông Heiko Maas nói.

Phát ngôn “thép” của Ngoại trưởng Đức khi bị ông Trump gọi là 'kẻ thù'

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Trump cùng nhiều quan chức khác tại Hội nghị G7 ở Canada hôm 9/7 vừa qua.

Theo người đứng đầu bộ Ngoại giao Đức: “Châu Âu không được để bị chia cắt chỉ bởi những lời công kích hay thậm chí là những dòng tweet ngớ ngẩn”. Khi đưa ra những nhận xét này, ông Maas đang ám chỉ tới những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi chỉ trích về quan hệ thương mại giữa Mỹ và EU.

Trước đó cùng ngày, Thư ký phụ trách chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini cho rằng Mỹ vẫn là một “người bạn” của khối, đồng thời nhấn mạnh rằng “sự thay đổi của chính quyền (Mỹ) không làm thay đổi quan hệ giữa những quốc gia và người dân các nước đó”.

“Nếu tôi là một nhà báo, có thể tôi sẽ hỏi ông ấy rằng ông ấy coi ai là bạn. Còn chúng tôi, trong thâm tâm luôn rõ ràng rằng ai là bạn mình, chắc chắn là Mỹ, và tôi đã nói nhiều lần rằng sự thay đổi của một chính quyền không làm thay đổi tình hữu nghị giữa các nước và giữa người dân. Chắc chắn chúng tôi coi Mỹ là bạn, đối tác gần gũi. Chúng tôi luôn coi như vậy”, bà Federica Mogherini nói.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích khối liên kết 28 thành viên EU về quan hệ thương mại với Washington.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi có rất nhiều kẻ thù. Châu Âu là một kẻ thù, thứ mà họ gây tổn hại cho chúng tôi là vấn đề thương mại. Hiện giờ có thể anh chưa nghĩ tới EU nhưng thực sự đó là kẻ thù”, Tổng thống Trump nói trong bài phỏng vấn với kênh CNS News.

Trước đây, từng nhiều lần ông Trump chỉ trích các đồng minh châu Âu vì áp đặt thuế “bất công” cho hàng hóa Mỹ, và đã đáp trả bằng thuế đối với các mặt hàng như thép (25%) và nhôm (10%) nhập khẩu từ một số nước châu Âu.

Các nước EU lại đáp lại bằng việc đánh thuế trị giá lên tới 2,8 tỷ USD với một số dòng hàng hóa đặc trưng của Mỹ gồm quần áo jeans, xe mô tô, rượu whiskey.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng cam kết sẽ áp thuế 20% đối với xe ô tô châu Âu nhập khẩu, động thái khiến các nhà sản xuất ô tô Đức đề nghị EU bãi bỏ thuế quan với Washington để tạo điều kiện thông thoáng cho họ hoạt động.

Căng thẳng giữa các đối tác thương mại xuyên Đại Tây Dương càng gia tăng sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các đại diện của Washington không ký vào thông cáo chung, đồng thời cáo buộc các đồng minh trong khối lợi dụng Mỹ về vấn đề thương mại.

Xem thêm: TT Putin bị "mất điểm" khi một mình một ô giữa trời mưa

Đồng minh Mỹ lo ngại ông Trump "bán rẻ" Syria cho ông Putin

Thứ 2, 16/07/2018 | 18:00
Không khí căng thẳng đang bao trùm cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ ngày 16/7. Nhưng Tổng thống Trump lại cho thấy ông không mảy may quan tâm gì đến lợi ích của Mỹ ở Syria.

TT Putin bị "mất điểm" khi một mình một ô giữa trời mưa

Thứ 2, 16/07/2018 | 13:31
Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng việc Tổng thống Nga Putin được che ô trong lễ trao giải World Cup 2018 trong khi các nguyên thủ khác ướt sũng đã khiến ông “mất điểm” trong mắt công chúng.

Điều không ngờ về kho vũ khí Syria vừa thu được của phiến quân ở Qalamoun

Thứ 7, 14/07/2018 | 16:44
Lực lượng quân đội Chính phủ Syria vừa phát hiện một kho vũ khí lớn do lực lượng phiến quân bỏ lại ở Qalamoun.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.