Phát tán thông tin sai sự thật vỡ đập thủy điện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Phát tán thông tin sai sự thật vỡ đập thủy điện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Phạm Xuân Chinh

Phạm Xuân Chinh

Thứ 2, 28/07/2025 18:37

Phát tán thông tin sai sự thật vỡ đập thủy điện nhằm thu lợi bất chính từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây dư luận xấu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Chiều 27/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số thông tin, thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na, tỉnh Nghệ An) bị vỡ. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, khiến hàng nghìn hộ dân sinh sống ở các xã hạ du Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ hoảng loạn, bỏ chạy lên núi thoát thân.

Qua xác minh, thông tin trên hoàn toàn là tin đồn thất thiệt. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh làm rõ, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phát tán thông tin sai sự thật vỡ đập thủy điện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự- Ảnh 1.

Phát tán thông tin sai sự thật vỡ đập thủy điện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự- Ảnh 2.

Thông tin sai sự thật vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến hàng nghìn người dân hoảng loạn bỏ chạy lên núi.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương rà soát các tài khoản đăng thông tin sai sự thật. Bước đầu, phát hiện vào lúc 17h30 ngày 27/7, tài khoản "L.T.S." phát trực tiếp đoạn video với nội dung: "Nghe tin vỡ đập thủy điện bản vẽ dân chạy toán loạn. Mong bình an".

Tổ công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an xã Tương Dương tiến hành xác minh, triệu tập chủ tài khoản Facebook lên làm việc. Qua xác minh chủ tài khoản Facebook là L.T.S. (SN 1998), trú xã Yên Thắng, tỉnh Nghệ An.

Phát tán thông tin sai sự thật vỡ đập thủy điện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự- Ảnh 3.

Cơ quan công an làm việc với chủ tài khoản "L.T.S." liên quan việc phát tán thông tin sai sự thật.

Tại cơ quan công an, S. cho biết, vào khoảng thời gian trên đang ở nhà bà con tại khối Hòa Nam, xã Tương Dương, phát hiện người dân hô hào đập thủy điện bị vỡ, mặc dù chưa kiểm chứng thông tin nhưng đã cầm điện thoại phát trực tiếp nhằm thông tin cho mọi người biết. Sau khi biết thông tin sai sự thật S. cũng đã chủ động gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân.

Ngoài S., cơ quan công an cũng đã triệu tập một số cá nhân liên quan đến làm việc. Công an xã Tương Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát tán thông tin sai sự thật vỡ đập thủy điện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự- Ảnh 4.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Nhung 

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Nhung (đoàn Luật sư Hà Nội) nêu quan điểm, hiện nay, mạng xã hội là phương tiện kết nối, chia sẻ thông tin nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, có những cá nhân đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, trái pháp luật.

Để giám sát các hoạt động trên không gian mạng, Quốc hội đã thông qua Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Luật An ninh mạng 2018. Do đó, việc chia sẻ những thông tin sai sự thật lên mạng xã hội tùy tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, căn cứ theo điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội như sau:

"1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này".

Như vậy, người có hành vi đăng tin sai sự thật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật mà mình đã đăng.

Theo luật sư Nguyễn Thị Hồng Nhung, trường hợp những cá nhân trong vụ việc này có hành vi chia sẻ những thông tin sai sự thật như trên để nhằm thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể bị xử lý về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo khoản 1 Điều 288 Bộ luật Hình sự với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.

Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới nhiều người. Do đó, Công an tỉnh Nghệ An đang nỗ lực rà soát các nguồn thông tin sai sự thật được chia sẻ trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.