Phẫu thuật cắt bỏ dạ dày cho bệnh nhân 80 tuổi mắc ung thư

Phẫu thuật cắt bỏ dạ dày cho bệnh nhân 80 tuổi mắc ung thư

Thứ 3, 22/11/2022 | 16:15
0
Sau khi đánh giá, nhận định kỹ lưỡng, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đồng hồ cắt bỏ gần như toàn bộ dạ dày cho bà cụ 80 tuổi mắc bệnh ung thư.

Ngày 22/11, tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ gần như toàn bộ dạ dày cho một bệnh nhân Việt kiều Mỹ, 80 tuổi mắc bệnh ung thư.

Bệnh nhân nói trên là cụ B.T.T, SN 1942, quốc tịch Mỹ, hiện ở tại phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 18/11, bệnh nhân T. được người nhà đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột trong tình trạng đau dữ dội vùng dạ dày, ăn uống không được, với tiền sử đang điều trị tiểu đường.

Sức khỏe - Phẫu thuật cắt bỏ dạ dày cho bệnh nhân 80 tuổi mắc ung thư

Bác sĩ Võ Minh Thành – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. 

Người nhà bệnh nhân cho biết, cách đây khoảng 1 năm, bà T. đi khám tại bệnh viện ở Mỹ thì phát hiện bị ung thư dạ dày. Trong thời gian định cư tại Mỹ, bà T. được chỉ định điều trị bằng hóa trị. Cho đến tháng 5/2022, bà trở về Việt Nam để thăm người thân.

Ngày 18/11, khi cơn đau dạ dày của bà T. tái phát dữ dội, người thân đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột với mong muốn tiếp tục thực hiện hóa trị theo phác đồ của bệnh viện bên Mỹ.

Tuy nhiên, vào sáng 19/11, trong lúc đi thăm khám cho các bệnh nhân tại Khoa Ngoại Tổng hợp, bác sĩ Võ Minh Thành – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột nhận thấy, khối u trong dạ dày của bệnh nhân T. chưa quá lớn.

Tuy nhiên, khối u nằm ngay hang vị, làm tắc nghẽn lối ra của dạ dày khiến cho bệnh nhân không ăn uống được. Điều này sẽ làm cho bệnh nhân suy dinh dưỡng, suy sụp rất nhanh. Hơn nữa, khối u trong dạ dày của bệnh nhân có thể điều trị tốt hơn bằng can thiệp phẫu thuật.

Trên cơ sở đó, bác sĩ Thành đã trực tiếp đề nghị người nhà cung cấp thông tin để bệnh viện tiến hành liên lạc với bên Mỹ trao đổi kế hoạch điều trị.

Tuy nhiên, người nhà cho rằng, việc chờ đợi liên lạc với bên Mỹ sẽ mất nhiều thời gian nên đề nghị Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột thực hiện ca phẫu thuật cho bà T. Đến chiều 21/11, bà T. được đưa vào phòng mổ để thực hiện phẫu thuật.   

Bác sĩ Võ Minh Thành cho biết, xét thấy đây là một ca phẫu thuật đặc biệt khó khăn, kéo dài. Bởi bệnh nhân đã lớn tuổi, sức khỏe yếu và trên nền bệnh tiểu đường. Do đó, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn kỹ lưỡng và dự liệu nhiều rủi ro trong quá trình phẫu thuật.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng tiến hành đánh giá ca bệnh, thể trạng bệnh nhân một cách toàn diện trước khi tiến hành phẫu thuật để đảm bảo ca phẫu thuật được diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

Từ những nhận định nói trên, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột đã huy động ê-kíp 6 bác sĩ và 2 điều dưỡng có kinh nghiệm từ Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Gây mê hồi sức để tiến hành phẫu thuật. Trong đó, bác sĩ Võ Minh Thành là phẫu thuật viên chính của ca mổ.

Không những thế, các bác sĩ cũng đưa ra các phương án phẫu thuật, xử trí tỉ mỉ, phù hợp với các tình huống dự kiến có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ ca phẫu thuật.

Với sự chuẩn bị chu đáo nói trên, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ gần như toàn bộ dạ dày, nạo vét triệt để các hạch nguyên khối di căn quanh dạ dày của bệnh nhân T.

“Thông thường, các ca phẫu thuật cắt bỏ dạ dày sẽ kéo dài ít nhất 3,5 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, với bệnh nhân T., để tránh tình trạng mất sức, các nguy cơ tai biến, biến chứng, các y bác sĩ đã nỗ lực rút ngắn thời gian phẫu thuật càng sớm càng tốt. Bước đầu, có thể nói ca phẫu thuật đã thành công và đạt được mục tiêu kéo dài thời gian sống, chất lượng sống của bệnh nhân. Hiện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định và sẽ ăn uống được trong thời gian tới”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Cũng theo thông tin từ bác sĩ Thành, sau ca phẫu thuật, các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật giảm đau sau mổ bệnh nhân T. nhằm hỗ trợ việc phục hồi vận động sớm, tránh các biến chứng sau mổ như viêm phổi, loét tì đè…

Bên cạnh đó, các bác sĩ luôn theo dõi sát sao để kiểm soát đường huyết và dinh dưỡng cho bệnh nhân.

Khánh Ngọc

8 bệnh lý này rất có thể là “tổn thương tiền ung thư”, nếu mắc phải thì phải hết sức cảnh giác

Chủ nhật, 20/11/2022 | 15:53
Nếu 8 tình huống sau đây xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, bạn cần cảnh giác và đề phòng bệnh ung thư.

Chàng trai 19 tuổi mắc ung thư tiết lộ 2 dấu hiệu thường bị bỏ qua

Thứ 5, 17/11/2022 | 11:30
Khi cơ thể mệt mỏi cực độ kèm theo các vết bầm tím, chàng trai 19 tuổi cho rằng do công việc vất vả mà không biết đó là triệu chứng cảnh báo sớm căn bệnh ung thư.

Mất cảm giác ngon miệng, có phải dấu hiệu cảnh báo ung thư?

Thứ 3, 15/11/2022 | 20:00
Những bất thường khi đang ăn có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư, bạn nên biết để gìn giữ sức khỏe.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.