Phiên chợ lấy lá thay tiền

Phiên chợ lấy lá thay tiền "có một không hai" ở Tây Ninh

Thứ 4, 01/07/2020 | 11:00
0
Tham dự phiên chợ độc đáo “có một không hai” chỉ sử dụng lá cây thay tiền để mua đồ ăn, thức uống, du khách dễ dàng nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Người bán vui vẻ xởi lởi, người mua không cần đắn đo, mặc cả.

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một phiên chợ độc, lạ để trải nghiệm thì không nên bỏ qua phiên chợ "lá" này. Từ lâu nay, việc dùng tiền để mua bán hàng hóa được xem là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên có những nơi mà việc dùng tiền để mua bán là không cần thiết, đó chính là phiên chợ "lá" ở Tây Ninh.

Văn hoá - Phiên chợ lấy lá thay tiền 'có một không hai' ở Tây Ninh

Phiên chợ "lá" thu hút sự quan tâm từ nhiều người.

Phiên chợ đặc biệt này chỉ họp duy nhất mỗi năm một lần vào rằm tháng Giêng, người dân tại đây sẽ bày bán những món ăn, thức uống như bánh ít, chè, xôi, trái cây, sữa đậu...Điều độc đáo khác lạ hoàn toàn với những phiên chợ quê khác đó chính là người mua không cần dùng đến tiền để trao đổi hàng hóa ở đây.

Đi chợ “lá” người bán và người mua được cảm nhận theo đúng kiểu vui chơi thoải mái mà không phải suy nghĩ đắn đo. Không cần biết mệnh giá sản phẩm là bao nhiêu, nếu muốn mua món nào thì bạn chỉ cần đưa lá cây cho người bán, sau đó sẽ được nhận lại một phần thức ăn nhỏ và cùng cảm ơn nhau, chúc nhau những lời tốt lành nhất.

Văn hoá - Phiên chợ lấy lá thay tiền 'có một không hai' ở Tây Ninh (Hình 2).

Du khách dùng lá cây để mua hàng.

Được biết, phiên chợ "lá" hay còn được gọi là phiên chợ "tiên" đã hoạt động được 10 năm nay ở Tây Ninh, địa điểm tổ chức phiên chợ không cố định, thường ở trong các khu dân cư, gần các điện thờ hoặc các khu chợ truyền thống...

Văn hoá - Phiên chợ lấy lá thay tiền 'có một không hai' ở Tây Ninh (Hình 3).

Người dân chỉ cần dùng lá cây để mua hàng hóa

Người khởi xướng nên phiên chợ “lá” này là một thầy thuốc nam hay làm từ thiện ở huyện Hòa Thành (Tây Ninh). Lúc đầu, ý định của ông chỉ là tổ chức một phiên chợ thức ăn nhỏ để để "đãi" bạn bè, người thân đã giúp đỡ ông trong một năm. Tuy nhiên, từ ý tưởng độc đáo, ý nghĩa mà phiên chợ đã thu hút sự được sự quan tâm của nhiều người hơn.

Văn hoá - Phiên chợ lấy lá thay tiền 'có một không hai' ở Tây Ninh (Hình 4).
Người bán hạnh phúc khi nhận được nhiều "tiền" lá.

Tham gia phiên chợ “lá” cả người bán và người mua vô cùng thoải mái vui vẻ. Những người tổ chức phiên chợ này cho rằng tiền cũng chỉ là vật phù du như chiếc lá, cái quan trọng con người phải sống với đức thiện lương chứ không phải vì tiền mà đánh mất lương tâm, hãy nuôi dưỡng cái tâm lương thiện, sống chan hòa, quan tâm và biết yêu thương nhau.

Văn hoá - Phiên chợ lấy lá thay tiền 'có một không hai' ở Tây Ninh (Hình 5).

Một cậu bé mang lá đến mua chè

Phiên chợ "lá" ở Tây Ninh không chỉ độc đáo về mặt hình thức mà còn mang ý nghĩa sâu sắc. Ở nơi đây chỉ có nụ cười tươi vui, sự hớn hở háo hức của đám trẻ nhỏ, sự mừng rỡ, hạnh phúc của người lớn. Không một ai nghĩ đến chuyện hơn thua được mất khi tham gia phiên chợ "có một không hai" này. Phiên chợ cũng chính là thông điệp đẹp của cuộc sống gửi đến mọi người.

Trúc Chi (tổng hợp)

Bộ Giao thông lên tiếng về thông tin bằng lái B1 không được điều khiển ô tô

Thứ 3, 30/06/2020 | 20:18
Liên quan đến Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi được dư luận quan tâm, Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện (Tổng Cục đường bộ VN) đã trả lời chính thức về thông tin cho rằng bằng lái xe A1 có thể không được lái SH và bằng B1 không được lái ô tô.

Lạ lùng người chết, đi tù vẫn "lọt" danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Thứ 3, 30/06/2020 | 15:55
Mới đây, tỉnh Gia Lai phát hiện 1.265 người chết, đi tù, không có giấy chứng nhận hộ nghèo, trùng tên… ở huyện Chư Pah vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Học trò đi thi không đoạt giải, thầy hiệu trưởng làm điều này khiến ai cũng xúc động

Thứ 3, 30/06/2020 | 11:00
Bức thư của thầy hiệu trưởng gửi tới em học sinh duy nhất của trường dự thi nhưng không đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Rùng mình bước vào khu chợ "độc dược" ở miền Tây

Thứ 3, 30/06/2020 | 08:30
Nếu bạn đang muốn trải nghiệm khu chợ độc đáo “có một không hai” ở miền Tây thì không nên bỏ qua chợ côn trùng Tịnh Biên ở An Giang.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Lật mặt 7: Kịch bản an toàn nhưng tốn nước mắt

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:36
Lật mặt 7: Một điều ước được đánh giá là phần phim chắc tay nhất trong series Lật mặt của Lý Hải. Xây dựng tuyến nội dung an toàn nhưng hài hước, chạm cảm xúc.

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Cuộc sống hiện tại của thiếu gia Phan Thành sau 8 năm hủy hôn với Midu

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:16
Từng là thiếu gia khét tiếng nhưng lại bị hủy hôn phút chót sau 8 năm bên nhau, cuộc sống hiện tại của Phan Thành vẫn được cư dân mạng chú ý.

Nam cầu thủ ở tuổi 27: Lái siêu xe, mua nhà cả chục tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:50
Ở tuổi này, chàng trai đã có gần như mọi thứ mà nhiều người trẻ mơ ước.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.