Phiến quân cầm cung tên, súng trường đốt máy bay, bắt sống phi công Tây ở Indonesia

Thứ 4, 15/02/2023 | 19:08
0
Video mới được đăng tải hôm 14/2 cho thấy hình ảnh phi công người New Zealand, người tuần trước bị phiến quân ở Tây Papua, Indonesia bắt cóc.

Tuần trước, phi công Philip Mehrtens, 37 tuổi, lái máy bay một động cơ hạ cánh xuống sân bay ở Paro thì bị nhóm phiến quân giải phóng Tây Papua (TPNPB) bắt sống. 

Chiếc máy bay của hãng Susi Air (Indonesia), khi đó chở 5 hành khách và 450kg hàng tiếp tế tới Paro, vùng Nduga, Tây Papua.

5 người Papua được phiến quân trả tự do, nhưng Mehrtens bị giữ lại làm con tin. Chiếc máy bay cũng bị đốt cháy.

Phiến quân Papua bắt giữ phi công người New Zealand.

Video do nhóm phiến quân công bố hôm 14/2, cho thấy Mehrtens không bị thương, đứng bên cạnh một nhóm phiến quân cầm súng trường, cung tên, rìu và các vũ khí khác.

Mehrtens nói trong video: "Phiến quân đã bắt tôi làm con tin trong cuộc chiến đòi độc lập của họ".

Nhóm ly khai sử dụng phi công người New Zealand làm quân bài mặc cả, buộc Mehrtens phải đọc một tờ giấy có viết những yêu sách.

Phiến quân tuyên bố sẽ không thả người nếu các yêu sách không được đáp ứng.

Mehrtens hiện đã được chuyển đến khu vực do phiến quân kiểm soát và được "đối xử nhân đạo".

Mehrtens làm việc cho hãng hàng không Susi Air, sống với cộng đồng người nước ngoài trên đảo Bali, Indonesia.

Phát ngôn viên nhóm phiến quân, Sebby Sambom nói tổ chức không đàm phán với "kẻ thù" ở Jakarta, nhưng sẵn sàng đàm phán về số phận phi công với chính phủ Úc và New Zealand.

"Nếu chính phủ Úc và New Zealand không phản hồi các điều kiện mà chúng tôi đưa ra, chúng tôi sẽ không trả tự do cho con tin".

"Anh ta sẽ ở lại với chúng tôi, hướng dẫn các thanh niên của chúng tôi cách sử dụng máy bay", Sambom nói.

Phiến quân trước đó đe dọa sẽ hành quyết phi công nếu Indonesia không công nhận Tây Papua độc lập. Trong thông điệp mới, phát ngôn viên Sambom khẳng định sẽ chăm sóc chu đáo cho phi công người New Zealand.

Phi công New Zealand bị bắt cóc ở Paro, Tây Papua, Indonesia.

Theo báo Anh Telegraph, cuộc đấu tranh đòi độc lập ở Tây Papua diễn ra từ năm 1962 cho đến nay, giữa người Papua bản địa và người Indonesia.

Tây Papua do Indonesia kiểm soát vào năm 1969 sau một nghị quyết gây tranh cãi của Liên Hợp Quốc. 

Trong tuyên bố mới, phiến quân đòi New Zealand cắt quan hệ với Indonesia vì Jakarta có hành vi diệt chủng nhằm vào cộng đồng người Papua.

Bộ trưởng An ninh Indonesia Mohammad Mahfud nói chính phủ đang nỗ lực thuyết phục phiến quân trả tự do cho phi công Mehrtens. "Bắt giữ con tin vì bất kỳ lý do gì là không thể chấp nhận được", ông Mahfud nói.

Đăng Nguyễn - Telegraph

Cùng chuyên mục

Vụ đoàn xe dâu dừng, đỗ giữa đường chụp ảnh: Tạm giữ giấy phép lái xe của 4 tài xế

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:24
Cảnh sát đã tạm giữ giấy phép của 4 tài xế liên quan đến vụ đoàn xe dâu dừng, đỗ giữa đường chụp ảnh.

Cửa ngõ TP.HCM ùn tắc từ sáng đến chiều, người dân mệt mỏi nhích từng chút trên đường

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:18
Hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài nhiều km trên đường Mai Chí Thọ, (TP Thủ Đức, TP.HCM) khiến nhiều người mệt mỏi, bơ phờ trong thời tiết nắng gắt.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh bật mí 3 tips để có chuyến du lịch hè hoàn hảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:52
Mùa hè rực rỡ đang đến gần, đây là thời điểm lý tưởng để lên kế hoạch cho những chuyến du lịch đầy ắp niềm vui và khám phá. Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ bí kíp giúp bạn có một chuyến du lịch hè hoàn hảo và đáng nhớ.

TP.HCM: Cháy nhà xưởng ở quận Bình Tân

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:08
Phát hiện đám cháy bùng phát tại nhà xưởng ở quận Bình Tân, TP.HCM, nhiều người hô hoán dập lửa nhưng bất thành.

Bí quyết làm chân gà rút xương rang muối giòn ngon, chuẩn vị

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:53
Chắc chắn đây sẽ là món ăn vặt hoặc mồi nhậu tuyệt vời cho cả gia đình dịp nghỉ lễ này.