Tuyên bố này được đưa ra sau khi các chiến đấu cơ do Saudi Arabia dẫn đầu không kích và khu vực dinh thự của Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh ở Sanaa. Ông Saleh bị cáo buộc đã lãnh đạo quân nổi dậy và phiến quân Houthi, gây ra xung đột tại Yemen.
Khung cảnh đổ nát sau các đợt không kích của Liên minh Ả Rập ở Yemen.
Lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày phục vụ mục đích cứu trợ nhân đạo sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối (giờ địa phương) ngày 12/5. "Với sự hòa giải của các quốc gia láng giềng nhằm thiết lập thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo, chúng tôi tuyên bố đồng ý với đề xuất này", Đại tá Sharaf Luqman, phát ngôn viên của phiến quân cho biết.
Trước đó, Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về con số thường dân thiệt mạng trong các đợt không kích vẫn tiếp tục tăng cao trong khi các hoạt động nhân đạo không thể tiếp cận với người dân Yemen.
Ngoại trưởng Saudi Arabia adel al-Jubeir ngày 8/5 đã đều xuất lệnh ngừng bắn với sự ủng hộ từ Mỹ. "Thỏa thuận ngừng bắn sẽ chấm dứt nếu phiến quân không nghiêm túc tuân thủ. Đây là cơ hội để Houthi cho thấy họ quan tâm đến người dân Yemen", ông Jubeir phát biểu trong cuộc hội đàm ở Paris cùng với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.
Sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 5 ngày, các bên có thể cân nhắc đề xuất "khả năng ngừng bắn lâu dài hơn ở Yemen", ông Kerry phát biểu.
Đăng Nguyễn