Phó Bí thư Phan Văn Mãi: “Tp.Hồ Chí Minh phải giãn cách thêm 1 tháng”

Phó Bí thư Phan Văn Mãi: “Tp.Hồ Chí Minh phải giãn cách thêm 1 tháng”

Nguyễn Thành Nhân
Chủ nhật, 15/08/2021 | 13:10
0
Quyết tâm phòng chống dịch Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã công bố kế hoạch giãn cách xã hội thêm 1 tháng theo Chỉ thị 16.

Cần chấp hành nghiêm quy định giãn cách

Sáng 15/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã tham dự buổi lễ Phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 của UB MTTQ Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh.

Tại đây, ông Mãi đã đưa ra nhận định và phương hướng phòng chống dịch Covid-19 cho địa phương trong thời gian tới, sau 80 ngày kể từ khi thành phố phát hiện ổ dịch trong cộng đồng.

Tại Tp. Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh đã phần nào lắng dịu nhưng vẫn còn rất phức tạp khi số ca nhiễm vẫn còn cao, hệ thống điều trị quá tải và vận hành chưa đồng bộ. Quy trình tiếp nhận và điều trị các ca bệnh có lúc, có nơi chưa kịp thời và tỷ lệ tử vong chưa giảm.

Phó Bí thư Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Hiện nay, nguy cơ dịch tái bùng phát mạnh hơn, khốc liệt hơn vẫn còn cao nếu chúng ta mất cảnh giác, chủ quan”.

Do đó, việc thực hiện yêu cầu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9 như Nghị quyết 86 của Chính phủ đặt ra là vô cùng nặng nề, đầy thách thức nhưng đây cũng là mong muốn của người dân thành phố.

Khẳng định ưu tiên tối đa cho công tác phòng chống dịch; đặt sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, lãnh đạo Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh cho biết, địa phương sẽ phải kéo dài giãn cách xã hội thêm 1 tháng.

Trong thời gian này, công tác phòng chống dịch sẽ tập trung khống chế các nguồn lây nhiễm, đưa số ca nhiễm về mức thấp nhất, đưa số ca bệnh về dưới công suất điều trị của hệ thống y tế, giảm nhanh số ca tử vong. Chỉ có như vậy mới có thể từng bước đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới.

Tính đến hết ngày 14/8, Tp. Hồ Chí Minh đã chữa khỏi cho hơn 70.000 người; đã tiêm 4,5 triệu liều, đạt tỷ lệ 64% dân số trên 18 tuổi.

Phó Bí thư Phan Văn Mãi phát biểu: “Chúng ta cần tiếp tục huy động sự đồng lòng, chung sức và phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong phòng, chống dịch”.

Trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất là người dân phải chấp hành nghiêm yêu cầu giãn cách, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và luôn tuân thủ thực hiện 5K.

Người dân trong khu cách ly, khu phong tỏa tiếp tục thực hiện triệt để “người cách ly với người, nhà cách ly với nhà”.

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi tha thiết kêu gọi toàn thể đồng bào cùng siết chặt tay, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Chúng ta “đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa” để chống dịch và chiến thắng”, ông Mãi chia sẻ.

Chống dịch theo từng giai đoạn

Cùng thời điểm, UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Chính phủ về sơ kết thực hiện Chỉ thị 16. Thành phố không xuất hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới và số ca nhiễm đang đi ngang, có xu hướng giảm.

Bình quân trong 13 ngày gần đây (2/8-14/8), địa phương ghi nhận 3.830 ca nhiễm/ngày. Nếu so với 13 ngày liền kề (20/7-1/8) là 4.615 ca nhiễm/ngày, số ca nhiễm đã giảm 18%.

Bình quân mỗi ngày có 2.500 ca được xuất viện và lũy kế đến nay, thành phố có 70.727 trường hợp đã xuất viện.

Việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đã cơ bản thực hiện hiệu quả, nhất là tại các khu phong tỏa. Đến nay, các phương tiện tham gia giao thông đã giảm 75% so với trước khi thực hiện Chỉ thị 16 và tỷ lệ ca nhiễm tại khu phong tỏa chỉ còn 57% (thời điểm đầu tháng 8 tỷ lệ ca nhiễm ở khu phong tỏa là 80%).

Báo cáo của UBND Tp. Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù tình hình dịch bệnh đang đi ngang và có xu hướng giảm, tuy nhiên kết quả này chưa bền vững, vẫn còn một số hạn chế trong tổ chức thực hiện.

Sự kiện - Phó Bí thư Phan Văn Mãi: “Tp.Hồ Chí Minh phải giãn cách thêm 1 tháng”

Công tác tiêm vắc-xin cho người trên 18 tuổi tại Tp. Hồ Chí Minh đang được đẩy mạnh.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 86 của Chính phủ, thành phố đã xây dựng kế hoạch phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9 với 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ ngày 15/8 đến ngày 31/8 sẽ cố gắng kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong, không để xảy ra trường hợp F0 chuyển nặng mà không được tiếp nhận, điều trị.

Địa phương tiếp tục mở rộng “vùng xanh”, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh đối với huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi, quận Phú Nhuận, quận 5, quận 7 và quận 11.

Giai đoạn 2 từ ngày 1/9 đến ngày 15/9, thành phố phấn đấu kiểm soát được tình hình dịch bệnh với các chỉ tiêu như giảm 20% số trường hợp tử vong, giảm 20% số trường hợp nặng.

Thêm vào đó, số lượng nhập viện điều trị mỗi ngày không vượt quá số xuất viện mỗi ngày, số nhập viện không quá 2.000 người mỗi ngày.

Quyết liệt hơn là đảm bảo hơn 70% dân số (trên 18 tuổi) được tiêm mũi 1 và 15% dân số được tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19.

TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày kể từ 0h ngày 2/8

Chủ nhật, 01/08/2021 | 15:07
Do dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn chưa được kiểm soát triệt để, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.

TP.HCM có thể giãn cách xã hội thêm 1 - 2 tuần kể từ đầu tháng 8

Thứ 4, 28/07/2021 | 21:50
Đánh giá tình hình vẫn còn phức tạp và cần thời gian để kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi kêu gọi người dân tiếp tục chấp hành quy định giãn cách.

Phó Bí thư TP.HCM: Người dân cần nâng cao ý thức, ở nhà là tự bảo vệ mình

Chủ nhật, 25/07/2021 | 12:33
Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tăng cường, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.