Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước ở Lâm Đồng phải gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Nguyễn Đắc Phú

Nguyễn Đắc Phú

Thứ 2, 29/09/2025 11:46 GMT+7

Hơn 5 năm qua, Lâm Đồng đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng nhờ thành tích nổi bật trong phong trào thi đua. Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I là dịp tôn vinh, cổ vũ tinh thần cống hiến, tiếp thêm sức mạnh cho chặng đường phát triển mới của tỉnh.

Sáng 29/9, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

Đại hội mang dấu mốc đặc biệt

Dự Đại hội có bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước ở Lâm Đồng chú ý đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Quang cảnh đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng.

Đại hội có sự tham dự của hơn 550 đại biểu là những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng – ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước cũng là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước của địa phương qua các thời kỳ cách mạng, để thôi thúc tinh thần thi đua của mỗi tập thể, cá nhân, hộ gia đình góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội biểu dương tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong 5 năm qua.

Đại hội sẽ thảo luận và đề ra những giải pháp để tổ chức phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2025 - 2030 trong điều kiện và hoàn cảnh mới, tập trung trí tuệ với quyết tâm cao nhất, để đề ra phương hướng và các nhiệm vụ thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước ở Lâm Đồng chú ý đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Đồng thời, tại Đại hội sẽ lựa chọn, giới thiệu những điển hình tiêu biểu tham gia Đoàn Đại biểu của tỉnh Lâm Đồng đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Khơi dậy tiềm năng, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Lâm Đồng phát triển

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và tạo khí thế thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước ở Lâm Đồng chú ý đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong những năm qua, Lâm Đồng đã phát huy sức mạnh tinh thần, truyền thống đoàn kết của hệ thống chính trị và Nhân dân, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc đã được khen thưởng, trong đó có hơn 360 tập thể, cá nhân được trao Huân, Huy chương, danh hiệu thi đua, giải thưởng, danh hiệu vinh dự Nhà nước; hơn 500 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; hơn 32.000 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước ở Lâm Đồng chú ý đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số - Ảnh 4.

Chương trình giao lưu với những điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực tại đại hội.

Phó Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm qua. Với diện tích lớn nhất cả nước, dân số gần 3,9 triệu người, tỉnh hội tụ nhiều tiềm năng phát triển nhanh, bền vững, nhưng cũng đối diện với khó khăn về hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, an ninh biên giới và sự đa dạng văn hóa.

Để đạt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, Phó Chủ tịch nước đề nghị Lâm Đồng tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác thi đua, khen thưởng theo hướng người thật, việc thật, kết quả thật, hiệu quả lan tỏa thật.

Việc phát động, triển khai phong trào thi đua cần quan tâm đến tính đa dạng, phong phú về điều kiện địa lý, tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng địa bàn, chú ý đến phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số. Có như vậy, phong trào thi đua mới thực sự thấm sâu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cổ vũ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và thực sự có hiệu quả.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần trở thành động lực để đội ngũ vượt qua khó khăn, thách thức trong công việc, trong cuộc sống, tiếp tục gắn bó với tổ chức, cống hiến cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước ở Lâm Đồng chú ý đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số - Ảnh 5.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với khí thế thi đua sôi nổi, Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước ở Lâm Đồng chú ý đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số - Ảnh 6.

Tặng 200 xuất quà trị giá 200 triệu đồng cho 200 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Để làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, hình thức thi đua khen thưởng; xây dựng hệ thống tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng thực sự dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch.

Đồng thời, ngăn ngừa, loại bỏ bệnh thành tích, hình thức, đảm bảo công tác thi đua đi vào thực chất, kịp thời khen thưởng đúng người, đúng việc, tạo động lực thúc đẩy cho quá trình phát triển của các ngành, lĩnh vực, các địa phương, đơn vị.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.