Sáng 7/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Tổ trưởng Tổ công tác Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sau đây gọi tắt là Dự án), đã trực tiếp kiểm tra tiến độ và làm việc với các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu ngay tại công trường.
Phó Thủ tướng nêu rõ, tiến độ của dự án không chỉ phụ thuộc vào các hạng mục bên trong, mà còn gắn liền với hệ thống giao thông kết nối. Do đó, Bộ Xây dựng, Tp.HCM, tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan liên quan phải đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, trong đó có đường Vành đai 3 Tp.HCM, cao tốc Tp.HCM – Long Thành mở rộng, các tuyến kết nối do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Bộ Xây dựng thực hiện.
Tất cả các công trình này đều đã được Thủ tướng và các địa phương cam kết hoàn thành trước khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác.
Các đơn vị phụ trách phải khẳng định cam kết đối với những hạng mục, công trình chắc chắn hoàn thành trước ngày 19/12, đảm bảo chất lượng, mỹ quan, môi trường. Trường hợp có khó khăn, liên quan đến sự phối hợp giữa các bên, thuộc thẩm quyền địa phương hay Trung ương, thì phải báo cáo trực tiếp để xử lý ngay.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án ngay tại công trường (Ảnh: VGP).
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay toàn bộ 4.946,45 ha đất xây dựng sân bay và 126,13 ha cho 2 tuyến giao thông kết nối đã được bàn giao 100%.
Dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước) đã triển khai và hoàn thành phần thô, đang triển khai công tác hoàn thiện, đảm bảo hoàn thành trước 31/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay), phần xây dựng sẽ hoàn thành trong tháng 9/2025; phần lắp đặt thiết bị có khả năng hoàn thành trong tháng 12/2025.
Dự án thành phần 3 (Các công trình thiết yếu) có 15 gói thầu, trong đó 3 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói thầu đang triển khai thi công.
Ông Nguyễn Tiến Việt - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, tuyến đường kết nối số 1 đã hoàn thành, tuyến số 2 đạt hơn 80% và dự kiến hoàn thành trong tháng 9.
Về hạ tầng trong sân bay, đường cất hạ cánh số 1 cùng hệ thống đường lăn đã hoàn thiện. Đường cất hạ cánh số 3 cũng đang được đẩy nhanh,
Đối với khu nhà ga, lãnh đạo ACV cho biết phần mái cơ bản xong, lắp kính sẽ hoàn tất trong tháng 9. Vách kính cũng đang được triển khai. Riêng gói thầu 4.8 (giao thông và nội cảng) còn gặp khó khăn do thời tiết, ảnh hưởng tới tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 9.
Theo kế hoạch, ngày 25/9, các đơn vị sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 1, chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, báo cáo tiến độ của ACV phải trung thực, chính xác về mức độ hoàn thành từng hạng mục. Phó Thủ tướng yêu cầu lựa chọn máy bay hiện đại nhất, công suất lớn nhất để thực hiện bay kỹ thuật và giao Vietnam Airlines phối hợp chuẩn bị.
Tại cuộc họp, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines đã báo cáo tiến độ triển khai ba dự án do Chính phủ giao gồm: Nhà ga bảo dưỡng tàu bay (hangar) số 1, khu chế biến suất ăn và cụm dịch vụ thương mại mặt đất. Các dự án này hiện đang bám sát tiến độ và cam kết cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12.
Vietnam Airlines mong muốn sớm được bàn giao mặt bằng khu chế biến suất ăn để thi công đúng tiến độ; Sở Xây dựng Đồng Nai nhanh chóng phê duyệt hồ sơ thiết kế phần thân nhà xưởng bảo dưỡng tàu bay số 1 và dịch vụ mặt đất.
Về gói thầu nhà ga hàng hóa số 2, đại diện Vietnam Airlines cho biết hồ sơ đang được chuẩn bị, dự kiến nộp cho Cục Hàng không trong ngày 8/9 để triển khai xây dựng.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn tất thủ tục phải nhanh chóng, nếu Vietnam Airlines làm chậm sẽ xem xét giao cho đơn vị khác để bảo đảm hiệu quả. Bộ Xây dựng phải xác định rõ trách nhiệm giữa Cục Hàng không và Vietnam Airlines trong việc phê duyệt, triển khai dự án.
Trong khi đó, ông Vũ Phạm Nguyên Tùng, Giám đốc phát triển dự án của hãng hàng không Vietjet khẳng định quyết tâm hoàn thành hangar tàu bay thân rộng trước ngày 19/12. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhằm đảm bảo sân bay đi vào hoạt động đúng tiến độ, phục vụ các hãng hàng không, bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet và các hãng hàng không khác trong tương lai.
Phó Thủ tướng yêu cầu Vietjet phải hoàn thành đúng tiến độ chứ không phải là "cơ bản hoàn thành", bất kỳ chậm trễ nào đều phải báo cáo trực tiếp lên Thủ tướng. Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan cần xác định rõ trách nhiệm trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng và giám sát tiến độ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc (Ảnh: VGP).
Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định các gói thầu trong sân bay cơ bản không còn vướng mắc lớn về chính sách, thủ tục, giải phóng mặt bằng. Các đơn vị phải giữ nguyên “đường găng” tiến độ đã cam kết với Thủ tướng. Nếu gặp khó khăn kỹ thuật, năng lực hay thuộc trách nhiệm bộ, ngành, địa phương, phải báo cáo để kịp thời xử lý.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu bảo đảm đồng bộ tiến độ, chất lượng, an toàn thi công; tổ chức lao động khoa học, đặc biệt với các tuyến vành đai, đường dẫn nhiên liệu, đường cáp quang. Công tác chuẩn bị đội ngũ vận hành, quản lý, an ninh, dịch vụ phải theo tiêu chí sân bay quốc tế 5 sao.
Bên cạnh dự án chính, Phó Thủ tướng đề nghị Đồng Nai phối hợp Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tổng thể hệ sinh thái công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ quanh sân bay, tránh để sân bay trở thành công trình đơn lẻ. Hệ thống giao thông phải được phân luồng hợp lý, bảo đảm vận chuyển vật liệu, hàng hóa, hành khách thông suốt.
Cuối cùng, ông nhấn mạnh việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi công, giám sát, quản lý dự án, đồng thời đề cao tinh thần tự tôn, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành dự án an toàn, đúng tiến độ, để lại dấu ấn kỹ thuật và uy tín quốc gia.