Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Nguyễn Thị Thu Dịu

Nguyễn Thị Thu Dịu

Thứ 7, 07/06/2025 21:54

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu 9 tỉnh miền Trung tập trung nguồn lực, đặc biệt là giải quyết dứt điểm vấn đề giải phóng mặt bằng - điểm nghẽn lớn nhất trong giải ngân vốn đầu tư công hiện nay.

Chiều 7/6 tại Bình Định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc làm việc của Tổ công tác số 1 với 9 tỉnh miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận) nhằm kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tỷ lệ giải ngân vượt trên bình quân cả nước

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 được giao cho 9 tỉnh miền Trung là 56.569 tỷ đồng, bao gồm 16.705 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 39.854 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì làm việc. Ảnh:Thu Dịu

Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của 9 tỉnh đạt 26,7%, cao hơn mức bình quân cả nước (24,1%). Trong đó, 6 tỉnh đạt từ mức bình quân trở lên, với Thừa Thiên Huế dẫn đầu (41,2%), tiếp theo là Bình Định (36%), Khánh Hòa (30%), Ninh Thuận (27%), Bình Thuận (24,6%) và Đà Nẵng (24%).

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 3 tỉnh là Quảng Nam, Quảng Ngãi và Khánh Hòa chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao, với tổng số vốn còn lại 172,1 tỷ đồng. Nguyên nhân được cho là do các địa phương này không còn nhu cầu sử dụng vốn và đề nghị điều chỉnh giảm để điều chuyển cho các đơn vị khác có nhu cầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công- Ảnh 2.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Dịu

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, mặc dù nhiều khó khăn đã được tháo gỡ, nhưng vẫn còn tồn tại những vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Khó khăn lớn nhất hiện nay liên quan đến quá trình xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp, khiến nhiều dự án phải tạm dừng hoặc điều chỉnh do việc sắp xếp tổ chức. Việc thay đổi trong quá trình quản lý dự án tại địa phương khi không duy trì mô hình cấp huyện cũng dẫn đến nhiều dự án bị vướng mắc.

Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ghi nhận kết quả tích cực của 9 tỉnh với tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả nước. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng trong 6 tháng đầu năm, 9 tỉnh mới giải ngân được khoảng 30% so với kế hoạch, còn lại 70% mục tiêu rất lớn từ nay đến cuối năm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công- Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2025 của 9 tỉnh miền Trung tại hội nghị chiều này. Ảnh:Thu Dịu

"Đầu tiên các địa phương phải tập trung phân bổ hết kế hoạch vốn. Tiếp đến, các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng. Giải phóng mặt bằng chính là điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công hiện nay. Để thực hiện công tác này phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, từ nay đến cuối năm sẽ còn nhiều dự án được giao cho các địa phương, đặc biệt là các dự án xây dựng tuyến đường kết nối khi sáp nhập tỉnh, tạo ra không gian phát triển kinh tế mới với hạ tầng giao thông là huyết mạch chính. Sắp tới, Trung ương đẩy mạnh phân cấp, tăng quyền tự chủ cho địa phương. Tất cả các nhiệm vụ sẽ được phân cấp và giao cho địa phương nhiều hơn, chủ động hơn. Khi thực hiện chính quyền 2 cấp, hơn 600 nhiệm vụ cấp huyện sẽ được phân chia: 98 nhiệm vụ chuyển về tỉnh, còn lại giao cho xã. Bên cạnh đó, hàng chục nhiệm vụ của các bộ cũng sẽ được giao xuống cho tỉnh, theo đúng tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công- Ảnh 4.

Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Ảnh: Thu Dịu

Để hỗ trợ các địa phương trong thời gian đầu vận hành chính quyền 2 cấp, Trung ương sẽ tổ chức tập huấn về chức năng, nhiệm vụ. Chính phủ cũng xây dựng 3 cơ chế giải đáp cho các địa phương về chức năng, thẩm quyền, trình tự và hồ sơ, đồng thời hình thành tổ thường trực đường dây nóng để hỗ trợ kịp thời.

Cũng tại buổi làm việc này, Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn cán bộ: "Đối với các địa phương khi 3-4 tỉnh sáp nhập lại thành một, các sở liên quan nhiều tới các dự án trọng điểm phải chọn người xứng đáng, dám chịu trách nhiệm. Các xã có dự án trọng điểm của tỉnh và quốc gia như đường cao tốc, đường sắt thì cán bộ phải là những người năng động, dám làm".

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương khi thực hiện công trình phải chọn nhà đầu tư chính xác, có tiềm năng và năng lực, với tinh thần công tâm vì sự nghiệp chung.

Tháo gỡ khó khăn cho 2.300 dự án

Phó Thủ tướng thông tin thêm hiện có 2.300 dự án khó khăn với tổng vốn đầu tư 5,8 triệu tỷ đồng. "Tháo gỡ được khó khăn thì chúng ta đưa vào nền kinh tế 5,8 triệu tỷ đồng, đây là cú hích lớn cho nền kinh tế", ông nhấn mạnh.

Trong 1-2 tuần tới, Chính phủ sẽ gửi lại các địa phương danh mục các dự án để rà soát và giải quyết khó khăn theo đúng Nghị quyết 170/2024/QH15. Chính phủ cũng sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án, với trách nhiệm và thẩm quyền chủ yếu đặt ở các tỉnh.

Bên cạnh giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng đề nghị 9 tỉnh tập trung xây dựng nhà cho người nghèo, nhà ở xã hội và xóa nhà tạm, nhà dột nát. Phó Thủ tướng cho rằng, việc thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và an sinh xã hội là thước đo năng lực và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo tỉnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Xử lý điểm nghẽn, không lùi thời hạn hoàn thành cao tốc dọc miền TrungPhó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Xử lý điểm nghẽn, không lùi thời hạn hoàn thành cao tốc dọc miền Trung

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, các cao tốc dọc miền Trung là các dự án quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu 3.000km đường cao tốc năm 2025. Mục tiêu này nhất định phải hoàn thành, không được bàn lùi, không được chậm trễ.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.