Phó Thủ tướng nhắc nhở Quảng Ninh không được chủ quan trước cơn bão số 3

Phó Thủ tướng nhắc nhở Quảng Ninh không được chủ quan trước cơn bão số 3

Phạm Tuấn Anh
Thứ 6, 02/08/2019 | 18:15
0
Chiều 2/8, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh.
Tin nhanh - Phó Thủ tướng nhắc nhở Quảng Ninh không được chủ quan trước cơn bão số 3

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 3 tại Quảng Ninh.

Khu vực được Phó Thủ tướng và Đoàn công tác Chính phủ lựa chọn đi kiểm tra là khu neo đậu, tránh trú bão Nhà máy đóng tàu Hạ Long, TP.Hạ Long; Khu sạt lở mỏ Hà Tu; Khu tái định cư và tránh trú phường Hà Phong, TP. Hạ Long.

Báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại, 100% số tàu bè đánh bắt gần và xa bờ đã nhận được thông tin về bão, trở về neo đậu tại các bến cá, các khu nuôi thủy sản trên biển, các bến sông và các khu neo đậu của 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các bến: Cát Bà, Đồ Sơn (TP.Hải Phòng). Với quan điểm đảm bảo an toàn cho người và tài sản là mục tiêu cao nhất tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành cưỡng chế di dời đối với một số hộ dân sống gần các khu vực nguy cơ sạt lở cao.

Đến 10h ngày 2/8, toàn tỉnh Quảng Ninh đã di chuyển 16.132 người trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản về vị trí an toàn để tránh trú bão số 3. Bên cạnh đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, toàn tỉnh cũng đã huy động 2.005 cán bộ, chiến sĩ; 2.294 dân quân tự vệ; 5.498 lượt người dân; 545 lượt phương tiện xe máy; 129 lượt tàu, xuồng sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố.

Tin nhanh - Phó Thủ tướng nhắc nhở Quảng Ninh không được chủ quan trước cơn bão số 3 (Hình 2).

Các tàu du lịch, tàu chở khách được yêu cầu trở về neo đậu tại khu vực tránh trú bão Nhà máy đóng tàu Hạ Long.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác chủ động phòng chống bão số 3 của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

“Theo dự báo, cơn bão số 3 đổ bộ vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh đúng vào thời điểm triều cường, gió mạnh có thể duy trì rất lâu nên rất nguy hiểm cho thuyền bè trên biển cũng như cho người dân ở vùng ven biển. Yêu cầu địa phương không được chủ quan mà phải tiếp tục tập trung chống bão, trước hết là an toàn cho các tàu trên biển. Tiếp tục rà soát xem còn tàu thuyền nào trên biển hay không thì phải yêu cầu vào khu neo đậu, tránh trú.

Đối với khu vực nuôi trồng thủy sản, tập trung hướng dẫn người dân chằng buộc để bảo vệ tài sản, nhưng yêu cầu người dân không được có mặt tại những khu vực nguy hiểm khi bão về. Tập trung bảo vệ những công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, các mỏ than, các công trình giao thông đảm bảo giao thông thông suốt…”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh có phương án bảo vệ những công trình, tư liệu sản xuất của ngành than, ngành giao thông; các công trình thủy lợi, thủy điện...Các lực lượng và phương tiện ứng trực 24/24 để có thể khắc phục ngay các sự cố xảy ra trong mưa bão.

Bão số 3 Wipha: Quảng Ninh lên phương án cấm cầu Bạch Đằng, cắm chốt phân luồng giao thông

Thứ 6, 02/08/2019 | 14:09
Dự kiến bão số 3 sẽ đổ bộ vào khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh trong chiều tối nay 2/8, cục Quản lý đường bộ I đã lên phương án và chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án ứng phó bão. Đặc biệt với một số cầu lớn, cầu vượt biển như: Bãi Cháy, Bạch Đằng (Quảng Ninh), Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng).

Quảng Ninh: Triển khai xe bọc thép, xuồng chuyên dụng, ứng phó bão số 3

Thứ 5, 01/08/2019 | 18:51
Đến chiều ngày 1/8, công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão số 3 ở Quảng Ninh đã sẵn sàng. Để giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản khi bão đổ bộ, các địa phương, đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3.
Cùng tác giả

Bất ngờ mất lái, xe con lao xuống ao khiến 2 người tử vong

Chủ nhật, 09/02/2020 | 11:29
Chiếc xe con đang di chuyển hướng Móng Cái (Quảng Ninh) bất ngờ bị mất lái lao xuống ao khiến 2 người ngồi trong xe không kịp thoát ra dẫn đến tử vong.

Không có chuyện 3 thuyền viên nhiễm virus Corona từng ghé qua vịnh Hạ Long

Thứ 3, 04/02/2020 | 10:22
Ngày 4/2, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn hỏa tốc gửi Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến thông tin tàu Trung Quốc chở 3 thuyền viên nhiễm virus Corona ghé qua Việt Nam, trong đó có vịnh Hạ Long.

Phó Thủ tướng động viên bà con đang cách ly dịch bệnh, khích lệ y bác sĩ

Thứ 2, 03/02/2020 | 10:52
Chiều 2/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Học sinh trên toàn tỉnh được nghỉ học để phòng virus corona

Thứ 2, 03/02/2020 | 08:46
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra văn bản cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Quảng Ninh tạm dừng hàng loạt các lễ hội vì virus Corona

Thứ 7, 01/02/2020 | 10:27
Hàng loạt lễ hội lớn như Ba Vàng, Yên Tử, Lễ hội Xuân Ngọa Vân... được tỉnh Quảng Ninh tạm dừng nhằm thực hiện phòng chống nạn dịch viêm phổi cấp do virus corona.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.